Diễn biến mới vụ Chủ tịch Quyết bán 175 triệu cổ phiếu FLC: Ngày giao dịch vừa được "sửa" thành 14/1

11/01/2022 09:09 AM | Kinh doanh

Trong văn bản ngày 5/1, ông Trịnh Văn Quyết thông báo sẽ bán 175 triệu cổ phiếu từ ngày 10/1. Trong văn bản mới ngày 10/1, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 14/1.

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn vừa có văn bản mới về việc thông báo 175 triệu cổ phiếu.

Theo đó, lượng cổ phiếu mà ông Quyết muốn bán được giữ nguyên là 175 triệu đơn vị. Lượng cổ phiếu ông Quyết nắm giữ sau giao dịch giảm từ 30,34% xuống còn 5,7%.

Tuy nhiên, thời gian giao dịch đã được điều chỉnh thành từ ngày 14/1 đến ngày 11/2. Trong thông báo cũ, ông Quyết dự kiến bán cổ phiếu từ ngày 10/1 đến 17/1.

Diễn biến mới vụ Chủ tịch Quyết bán 175 triệu cổ phiếu FLC: Ngày giao dịch vừa được sửa thành 14/1 - Ảnh 1.
Diễn biến mới vụ Chủ tịch Quyết bán 175 triệu cổ phiếu FLC: Ngày giao dịch vừa được sửa thành 14/1 - Ảnh 2.

Thông báo mới này của ông Quyết được đề ngày 10/1. Trước đó, thông báo cũ được đề ngày 5/1, nhưng cho đến nay (sáng 11/1), Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vẫn chưa đăng tải thông tin này. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, phải đến tối ngày 10/1 sau khi phiên giao dịch chứng khoán cùng ngày kết thúc, thông tin ông Quyết đăng ký bán cổ phiếu mới xuất hiện.

Diễn biến mới vụ Chủ tịch Quyết bán 175 triệu cổ phiếu FLC: Ngày giao dịch vừa được sửa thành 14/1 - Ảnh 3.

Đến sáng 11/1, HOSE vẫn chưa ghi nhận thông tin ông Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu

Phiên giao dịch ngày 10/1 là phiên gây chú ý của FLC khi có tới 135 triệu cổ phiếu được giao dịch, lớn nhất từ trước tới nay. Lượng cổ phiếu này chiếm gần 20% khối lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của FLC.

Diễn biến mới vụ Chủ tịch Quyết bán 175 triệu cổ phiếu FLC: Ngày giao dịch vừa được sửa thành 14/1 - Ảnh 4.

Cổ phiếu FLC đảo chiều giảm mạnh trong phiên 10/1 với thanh khoản lớn kỷ lục

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM