Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ!

27/04/2022 10:21 AM | Kinh doanh

Với hệ Tiểu học, chúng tôi xin được giới thiệu với phụ huynh 1 số ngôi trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

01. Hệ thống Vinschool

- Phố Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy

Chương trình của Vinschool chú trọng vào việc rèn luyện và phát triển các kĩ năng-phẩm chất cho học sinh. Chương trình học của trường gồm có: GCED, Việt Nam học, CLISE, Âm nhạc, Mỹ thuật.

Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Vinschool, Hoàng Mai.

- GCED – Giáo dục công dân toàn cầu: Chương trình giúp người học trở thành các Công dân Toàn cầu trong thời đại mới, hướng tới xây dựng một thế giới tốt đẹp, công bằng và an bình hơn. Học sinh vừa có cơ hội nghiên cứu về những vấn đề “nóng” đang xảy ra trên thế giới, vừa có cơ hội giải quyết những vấn đề này để giúp đỡ cộng đồng mà mình chọn.

- Việt Nam học: Chương trình giúp người học luôn thấm nhuần bản sắc Việt thông qua những hiểu biết sâu sắc, toàn diện về Việt Nam từ nhiều lăng kính như đất nước, con người, văn hóa, khoa học – giáo dục, chính trị – kinh tế – xã hội. Môn học không chỉ giúp học sinh ý thức sâu sắc giá trị của văn hóa dân tộc, mà còn có khả năng lan tỏa và giúp cho bạn bè thế giới hiểu hơn về giá trị của Việt Nam trong tổng hòa các nền văn hóa, lịch sử và kinh tế thế giới.

- CLISE – Giáo dục kĩ năng-phẩm chất: Giúp xây dựng, rèn luyện và phát triển các kĩ năng và phẩm chất cá nhân cho học sinh, góp phần nâng cao kết quả học tập, hình thành nhân cách cho học sinh Vinschool. Đặc biệt, môn học này giúp học sinh hình thành những năng lực và phẩm chất cần thiết để có thể sống thành công, hạnh phúc, kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Về cơ sở vật chất, trường có các phòng học chuyên dụng như: Phòng Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ thông tin, Không gian sáng tạo, Trung tâm Thực nghiệm Sáng tạo… Trường cũng có khu vực ngoài trời như sân bóng, nhà đa năng, bể bơi bốn mùa phục vụ các hoạt động thể chất hàng ngày của học sinh.

Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 2.
Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 3.
Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 4.
Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 5.

Theo thông tin từ trang website chính thức của nhà trường, học phí năm học 2022-2023 dao động từ 58,6 - 108,3 triệu đồng/năm, tùy theo hệ học Chuẩn hoặc Nâng cao.

Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 6.

02. Hệ thống Giáo dục Bạch Dương

- Lô 13 P. Nguyễn Công Thái, KĐT Đại Kim Mới

Hệ Tiểu học của trường có 2 chương trình: Chương trình Song bằng Cambridge và chương trình Chất lượng cao. Với chương trình Song bằng Cambridge, bậc Tiểu học lớp 1- lớp 5 sẽ có 18 tiết Cambridge – dạy bằng tiếng Anh với giáo viên nước ngoài/ tuần.

Chương trình học bao gồm: Lớp 1-2-3-4: Toán học, Tiếng Anh, Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT), Viễn cảnh toàn cầu – Global Perspective (tư duy phản biện). Lớp 5: Toán học,Tiếng anh, Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT), Viễn cảnh toàn cầu – Global Perspective (tư duy phản biện), Checkpoint Examination.

Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 7.

Chương trình Chất lượng cao sẽ gồm: Chương trình chuẩn kỹ năng kiến thức của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam. Trong đó căn cứ tình hình thực tế để giảm tải hoặc điều chỉnh cho phù hợp với năng lực từng đối tượng học sinh. Ngoài ra bồi dưỡng chuyên sâu cho đối tượng học sinh có năng khiếu. Chương trình tiếng Anh trong chương trình Chất lượng cao sẽ có 8 tiết/tuần: 4 tiết do giáo viên nước ngoài giảng dạy, giáo trình tiếng Anh Family and friends (NXB Oxford).

Ngoài ra còn có các môn học năng khiếu nghệ thuật, thể thao và hoạt động trải nghiệm.

Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 8.

Theo tìm hiểu học phí của trường dao động từ 35 - 95 triệu đồng/năm, tùy theo hệ Chất lượng cao hoặc hệ Song ngữ Cambridge.

Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 9.
Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 10.
Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 11.
Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 12.

Một số hình ảnh về trường.

03. Tiểu học May Academy

- XRPJ+M4P, QL18, Khu đô thị Định Công

Chương trình dạy của May cũng gồm 2 hệ: Song ngữ Cambridge và Chất lượng cao. Với chương trình Song ngữ Cambridge, tổng thời lượng tiết học gồm 20 tiết/ tuần, học với 100% giáo viên nước ngoài.

Các sự kiện, dự án học thuật nổi trội, đa dạng: Các chủ điểm xoay quanh các vấn đề thiết thực gắn liền với đời sống và xã hội. Học sinh có thể thích nghi, đáp ứng với sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của thời đại, sẵn sàng hành trang để trở thành công dân toàn cầu.

"Mentor coaching approach": Hệ thống đặc biệt giúp các thầy cô đồng hành và thấu hiểu học sinh về các thế mạnh, các điểm cần cải thiện cũng như tâm lý và tính cách của từng con.

Chú trọng phát triển thể lực: Hình thành thói quen vận động thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Phát triển kỹ năng Tiếng Anh, kỹ năng làm việc nhóm thông qua các hoạt động thể thao.

Với hệ Chất lượng cao, chương trình học gồm: Chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT; chương trình Tiếng Anh và một số môn học bằng tiếng Anh; chương trình rèn và phát triển các năng lực Toán, Tiếng Việt theo tài liệu dành riêng cho Mayers; chương trình phát triển kĩ năng, vận động thể thao và cảm xúc; chương trình tin học, công nghệ (ICT); các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu, bổ trợ kiến thức, hoạt động sự kiện và chuỗi dự án.

Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 13.
Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 14.
Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 15.
Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 16.
Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 17.

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của trường.

Hiện tại trường chưa công bố mức học phí năm học 2022-2023. Phụ huynh có thể tham khảo mức học phí năm học 2021-2022. Cụ thể mức học phí dao động từ 47,5 - 57 triệu đồng/năm, tùy theo từng lớp học.

Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 18.
Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 19.

04. Trường Quốc Tế Reigate Grammar (ISV)

- 6-7 P. Nguyễn Công Thái, Định Công

Hệ thống ISV bao gồm các cấp học từ mầm non cho đến THPT cho cả học sinh Việt Nam và quốc tế. Trường được xây dựng và vận hành theo chương trình của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) và Hội đồng khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE).

Với hệ Tiểu học, các em sẽ được đào tạo chương trình Quốc tế IB, được xây dựng dựa trên nền tảng từ trường thế giới IBO. Chương trình IB mang đến sự tiếp cận toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên sẽ là người hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của học sinh.

Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 20.

Trường quốc tế ISV.

Tại trường Quốc tế ISV, sẽ có hai khóa học IB được tổ chức cho học sinh. Khóa cơ bản IB cho học sinh từ mầm non đến mầm non 2 và khối Tiểu học. Chương trình IB sơ cấp sẽ giúp các em nắm vững các kiến thức cơ bản, tạo nền tảng vững chắc cho những khối lớp sau. Khóa học IB thứ hai là khóa nâng cao cho học sinh lớp 11 và 12. Giáo trình của khóa này sẽ khó hơn, tập trung vào các bài học mở rộng. Quá trình học tập nghiêm ngặt giúp học sinh tiếp thu đầy đủ kiến thức cho kỳ thi Đại học.

Theo thông tin từ website chính thức của nhà trường, mức học phí năm học 2022-2023 là khoảng 494 triệu đồng/năm. Cụ thể như bảng dưới đây.

Điểm danh loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Hoàng Mai: Học phí chỉ từ 50 triệu đồng/năm trở lên, cơ sở vật chất đẹp như mơ! - Ảnh 21.

Ngoài việc đóng gộp luôn cả năm học, phụ huynh cũng có thể đóng theo từng kỳ.

Theo Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM