Dịch bệnh, giá nhà cao khiến người Hàn Quốc đổ về quê sống tăng kỷ lục

25/06/2022 10:16 AM | Xã hội

Do dịch bệnh Covid-19 kéo dài cùng giá nhà tăng cao, số người Hàn Quốc từ thành thị đổ về quê sống đã tăng kỷ lục.

Trẻ em Hàn Quốc trải nghiệm thu hoạch khoai tây ở một nông trại. (Ảnh: Yonhap)
Trẻ em Hàn Quốc trải nghiệm thu hoạch khoai tây ở một nông trại. (Ảnh: Yonhap)

Số hộ gia đình chuyển từ các khu vực thành phố về vùng quê làm nông nghiệp đã tăng lên mức kỷ lục trong năm 2021 tại Hàn Quốc, giữa lúc dịch bệnh Covid-19 kéo dài và giá nhà tăng chóng mặt.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cùng Cơ quan Thống kế Hàn Quốc cho thấy số lượng hộ gia đình chuyển từ khu vực thành thị về nông thôn đạt mức cao nhất vào năm 2021, kể từ khi chính phủ nước này bắt đầu thu thập số liệu vào năm 2013. Theo đó, số hộ gia đình chuyển từ thành thị về nông thôn là 377.744 vào năm 2021, tăng 5,6% so với năm 2020.

Ngoài ra, số người chuyển về sống ở các khu vực nông thôn cũng tăng lên 515.434 người vào năm 2021, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2020 và là năm thứ 2 tăng liên tiếp.

Trong đó, số người ngoài 30 tuổi và trẻ hơn và người trên 60 tuổi chọn phương án sống ở các làng quê nông nghiệp đã tăng lần lượt là 5% và 16% vào năm 2021.

Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, ngày càng nhiều người dường như muốn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành và mua những căn nhà có giá phù hợp hơn giữa lúc giá bất động sản tăng cao.

"Việc thay đổi quan điểm về các làng quê cùng chương trình hỗ trợ của chính phủ dường như đã góp phần khuyến khích các công dân trẻ tuổi đưa ra quyết định về quê sinh sống. Nhiều người ngoài 60 tuổi cũng muốn chọn cuộc sống ở vùng nông thôn sau khi về hưu", Yonhap dẫn lời Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc.

Chưa hết, số hộ gia đình chuyển tới các làng chài sinh sống cũng tăng 26,5% lên 1.135 hộ vào năm 2021. Cùng kỳ, số người chuyển đến khu vực làng chài sống đã tăng 25,7%, lên 1.216 người.

Trong năm 2021, Hàn Quốc còn ghi nhận những người trong độ tuổi 30 và trẻ hơn đã lập kỷ lục về tỷ lệ mua căn hộ giữa làn sóng “mua tích trữ” vì giá nhà tăng chóng mặt.

Theo số liệu của Ủy ban Bất động sản Hàn Quốc, người mua trong độ tuổi 30 và trẻ hơn đã chiếm 31% tổng khối lượng giao dịch mua căn hộ trong năm 2021. Tỷ lệ này trong năm 2020 là 29,2% và là 28,3% trong năm 2019.

Giá bán nhà ở Hàn Quốc đã tăng chóng mặt trong hai năm qua, khiến nhiều người trẻ tuổi nhanh chóng tham gia vào thị trường bất động sản bằng cách đi vay tiền ngân hàng, do họ lo sợ nếu không nhanh tay sẽ không bao giờ có thể đứng tên sở hữu một căn nhà nếu còn chờ kiếm đủ tiền.

Nhưng một thực tế đáng buồn là khoản nợ của những người trong độ tuổi 20 và 30 ở Hàn Quốc cũng đã tăng lên con số đáng báo động. Nguyên nhân là do giới trẻ đổ xô vào chơi xổ số và tiền kỹ thuật số để tìm kiếm vận may, sau khi họ nhận thấy đồng lương đi làm khó lòng mua được nhà.


Theo Minh Thu

Cùng chuyên mục
XEM