Địa điểm săn mây “giá sinh viên” ngay tại Hà Nội không phải ai cũng biết

04/04/2023 16:00 PM | Sống

Khám phá địa điểm săn mây ngay tại Hà Nội với chi phí chỉ bằng 2 cốc trà sữa.

Nhắc đến thiên đường săn mây, mọi người thường nhắc nhiều tới các địa điểm nổi tiếng như Tà Xùa, Lảo Thẩn hay Bạch Mộc Lương Tử. Ít ai biết tới ngay tại Hà Nội cũng có một địa điểm có thể săn được biển mây với chi phí cực rẻ.

 - Ảnh 1.

Săn mây ngay tại Hà Nội với chi phí chỉ bằng 2 cốc trà sữa.

Địa điểm săn mây "giá sinh viên" ngay tại Hà Nội không phải ai cũng biết

Chắc hẳn với mọi người vườn quốc gia Ba Vì không còn là địa điểm quá xa lạ. Vườn quốc gia Ba Vì nằm cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 60km. Đây là một trong những địa điểm yêu thích mà các bạn trẻ lựa chọn làm nơi vui chơi, nghỉ dưỡng vào các dịp cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ.

Tại đây, mọi người thường tổ chức các hoạt động tập thể như cắm trại giữa rừng thông, check in cùng với nhà xương rồng, vào mùa hoa dã quỳ nở sẽ có cơ hội lạc bước giữa rừng hoa.

Ít ai biết tới, ngay tại vườn quốc gia Ba Vì chúng ta cũng có thể có cơ hội săn mây thành công mà không cần phải vất vả di chuyển lên tận Lào Cai, Yên Bái, Sơn La.

Theo đó, bài chia sẻ của bạn Tuấn Việt trên nhóm Check in Việt Nam về hành trình vô tình săn được biển mây ngay tại vườn quốc gia Ba Vì đã thu hút được rất nhiều sự chú ý quan tâm của cộng đồng mạng.

Chàng trai cho biết, sau một ngày khám phá vườn quốc gia Ba Vì, tầm 4 giờ chiều sau khi thăm đền thờ Bác Hồ tại đỉnh Vua cao nhất, Tuấn Việt và bạn di chuyển từ đỉnh núi xuống thì bắt gặp cả một biển mây bồng bềnh trong nắng. Cảnh tượng đẹp tới mức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ. Hóa ra không cần tốn nhiều tiền và mất thời gian di chuyển vất vả chúng ta vẫn có thể săn được biển mây giữa Hà Nội.

Cảnh tượng từng sóng mây cuồn cuộn trải khắp khiến người ta như lạc vào tiên cảnh. Ảnh: Tuấn Việt.

Tuấn Việt cho biết, tổng chí phí cho chuyến đi chơi trong một ngày cuối tuần của cậu chỉ mất khoảng 150.000 đồng, bao gồm vé vào cổng 60.000 đồng/người (nếu có thẻ sinh viên thì chỉ mất 20.000 đồng/người), vé vào chụp ảnh cùng vườn xương rồng 10.000 đồng/người, còn lại là khoản chi cho xăng xe và đồ ăn trưa.

Chàng trai cho biết, với mức "giá sinh viên" thì đây thực sự là một trải nghiệm vô cùng xứng đáng, khuyến khích các bạn sinh viên nếu không biết đi đâu thì vườn quốc gia Ba Vì là một lựa chọn lý tưởng.

Ngoài săn mây, vườn quốc gia Ba Vì còn có gì?

Khoảng thời gian đẹp nhất để khám phá vườn quốc gia Ba Vì là từ khoảng tháng 4 đến tháng 11 hàng năm. Các bạn có thể di chuyển tới đây bằng xe bus, xe ô tô hoặc xe máy đều được vì đường rất dễ đi.

Bên cạnh những hoạt động quen thuộc như chụp ảnh cùng vườn xương rồng, cắm trại giữa rừng thông, các bạn có thể khám phá nhà thờ cổ phủ rêu phong đầy vẻ đẹp huyền bí. Khoác trên mình nét hoang sơ, cổ kính nhà thờ Pháp cổ nằm giữa rừng cây u tịch càng thu hút sự tò mò của rất nhiều bạn trẻ. Công trình có kiến trúc từ thời Pháp, dù đã bị thời gian tàn phá nhưng vẻ đẹp cổ kính của nó vẫn khiến người tới khám phá không khỏi trầm trồ.

 - Ảnh 3.

Nhà thờ cổ tại vườn quốc gia Ba Vì được cho là địa đi lý tưởng chụp những bức ảnh siêu "deep". Ảnh: Sưu tầm.

Ngoài ra, các bạn trẻ cũng có thể tới chiêm ngưỡng những dòng suối, thác nước trong xanh mát lành tại khu Suối Ngà. Đây được cho là một trong những danh thắng thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch nhất.

 - Ảnh 4.

Thiên Sơn Suối Ngà là điểm tránh nóng cực chill vào mùa hè được các bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Cừu bé.

Nếu cuối tuần vẫn chưa biết cùng người thân và bạn bè đi đâu vui chơi, trải nghiệm thì có thể tham khảo những địa điểm vừa được nhắc tới tại vườn quốc gia Ba Vì. Lưu ý các bạn nên khởi hành sớm một chút, khoảng tầm 7 - 8 giờ sáng xuất phát từ trung tâm Hà Nội đi hướng Ba Vì, như vậy bạn sẽ có thời gian trải nghiệm hết những địa điểm thú vị kể trên nhé.

Theo Tiểu Lam

Cùng chuyên mục
XEM