"Đi đường vòng" qua Thái Lan, quan chức bóng đá UAE nói lời chê Việt Nam

12/11/2019 10:01 AM | Xã hội

Mặc dù thi đấu tại Việt Nam vào ngày 14/11 tới, ĐT UAE không sang Hà Nội sớm mà chọn Băng Cốc làm nơi tập huấn.

Phải đến ngày mai 12/11, UAE mới lên đường sang Việt Nam . Những ngày qua, đội bóng Tây Á trải qua đợt tập huấn ngắn ngày tại Thái Lan. Giải thích lý do "đi đường vòng", ông Hassan Suhail - đại diện LĐBĐ UAE - tiết lộ rằng UAE lo ngại Việt Nam thiếu những sân tập đạt chuẩn. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến việc tập luyện, chuẩn bị của ĐT UAE.

 Đi đường vòng qua Thái Lan, quan chức bóng đá UAE nói lời chê Việt Nam - Ảnh 1.

UAE tập luyện ở Thái Lan

Trong khi đó, Thái Lan lại đáp ứng được những yêu cầu trên. Hồi tháng 10 vừa qua, UAE cũng từng đến Thái Lan để đối đầu với đội chủ nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup. Dù thua trận nhưng đội bóng Tây Á đánh giá cao cơ sở vật chất của người Thái.

UAE đang chịu sức ép lớn tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Trận thua Thái Lan khiến cơ hội đi tiếp của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. HLV Bert van Marwijk liên tục phải nhận những chỉ trích từ truyền thông. Nếu tiếp tục sảy chân trước Việt Nam, giấc mơ World Cup 2022 sẽ đứng trước nguy cơ tan vỡ.

 Đi đường vòng qua Thái Lan, quan chức bóng đá UAE nói lời chê Việt Nam - Ảnh 2.

UAE cần chiến thắng trước Việt Nam để trở lại ngôi đầu

Để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, HLV Bert van Marwijk cho các học trò tập luyện với cường độ rất cao. Nhà cầm quân người Hà Lan từng giành ngôi á quân World Cup 2010 không hề muốn sự nghiệp chịu một "vết đen" nữa trên Mỹ Đình.

Với Việt Nam vào ngày mai, UAE sẽ ở tại một khách sạn hạng sang gần SVĐ. Đội bóng Tây Á cũng được cấp chuyên cơ để di chuyển một cách thuận lợi và thoải mái nhất.

Theo Lupo

Cùng chuyên mục
XEM