Đi 4 bệnh viện, bệnh nhân ung thư máu đón cơ hội sống mới sau ca ghép đặc biệt

| Sống

Từ Bệnh viện K đến Bạch Mai, rồi Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, người đàn ông ung thư máu trải qua hành trình gần một năm để ghép tế bào gốc.

Tháng 8/2025, anh Nguyễn Giỏi (49 tuổi, Hưng Yên) phát hiện mắc ung thư máu . Chẩn đoán đa u tủy xương khiến cuộc sống của người đàn ông 49 tuổi bước sang một nhịp khác. Anh bắt đầu những tháng ngày điều trị tại Bệnh viện K, trải qua nhiều đợt hóa trị.

Sau khoảng 4 tháng, bệnh ổn định, các bác sĩ tư vấn cho anh về phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân. Với anh, đó là thông tin mang theo nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đồng nghĩa với một hành trình mới.

Để gom tế bào, anh phải đến Bệnh viện Bạch Mai. Hơn 20 ngày ở đây không phải là đợt điều trị thông thường. Các bác sĩ phải huy động, thu thập tế bào gốc của chính người bệnh.

Tế bào gốc sau khi thu thập được lưu trữ tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bảo quản đến khi người bệnh hoàn tất các bước đánh giá và đủ điều kiện thực hiện ghép.

Anh Giỏi được ghép tế bào gốc sau một năm phát hiện ung thư máu.

Tháng 7/2026, anh Giỏi nhập Bệnh viện 19-8 để được đánh giá toàn diện trước ghép. Đây là giai đoạn quan trọng nhằm xác định thể trạng người bệnh có đáp ứng được quá trình điều trị hay không, đồng thời chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

Ngày 29/7, ca ghép được thực hiện. Với anh Giỏi, đây là điểm đến của một hành trình bắt đầu từ thời điểm nhận tin ung thư máu, đi qua những đợt hóa trị, quá trình gom và lưu trữ tế bào và chờ đủ điều kiện ghép.

Ngày 18/8, sau hơn 20 ngày theo dõi, anh rời Bệnh viện 19-8 trong tình trạng sức khỏe ổn định. Anh hi vọng cuộc sống mới không còn là những lần chuyển viện hay những tháng ngày dài gắn với bệnh viện mà được sống bên gia đình.

Anh xúc động chia sẻ: “ Tôi rất hạnh phúc khi ca ghép thành công. Từ khi được bác sĩ tư vấn về ghép tế bào gốc, tôi đã hy vọng phương pháp này sẽ giúp mình có thêm cơ hội điều trị. Giờ tôi chỉ mong sức khỏe ổn định để trở về cuộc sống bình thường”.

Ghép tế bào gốc tạo máu điều trị nhiều bệnh lý

ThS.BS Phạm Thị Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 19-8 cho biết, đa u tủy xương là dạng ung thư huyết học ác tính, chỉ đứng sau u lympho về tỷ lệ mắc. Bệnh chiếm khoảng 1% trong tổng số các loại ung thư và khoảng 13% các bệnh ung thư máu.

Tỷ lệ mắc mới mỗi năm ở các nước phương Tây là 5,6 ca trên 100.000 dân, độ tuổi trung bình khi phát hiện bệnh là 70.

Bệnh khởi phát từ sự tăng sinh bất thường của các tế bào plasma trong tủy xương - nơi sản xuất các tế bào máu. Các tế bào này dần tích tụ, gây tổn thương xương, thiếu máu, suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Bệnh có thể được kiểm soát hiệu quả nếu phát hiện và điều trị đúng thời điểm.

Anh Giỏi khỏe mạnh sau ca ghép tế bào gốc tại Bệnh viện 19-8.

Ca ghép cho bệnh nhân Giỏi là ca ghép tế bào máu tự thân thứ 3 được thực hiện tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 19-8. Đến nay, ghép tế bào gốc tạo máu đã khẳng định vai trò trong điều trị nhiều bệnh lý, đặc biệt như đa u tủy xương và một số thể u lympho.

Ghép tế bào gốc không đơn thuần là thực hiện thủ thuật. Đằng sau đó là hệ thống các quy trình gồm lựa chọn người bệnh, đánh giá trước ghép, huy động, thu thập và bảo quản tế bào gốc, điều trị điều kiện hóa, truyền tế bào gốc, kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền máu và chế phẩm, chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi mọc mảnh ghép cũng như phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng.

“Ca ghép thành công không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật. Đó còn là những ngày người bệnh được trở về với gia đình, là cơ hội quay lại công việc, là thêm những năm tháng được sống cùng những người thân yêu” , ThS Việt Anh nói.

Theo các bác sĩ, nhiều người bệnh sau ghép tế bào gốc điều trị ung thư máu tại Việt Nam có chất lượng cuộc sống tốt, có thể trở lại công việc, sinh hoạt và tập luyện thể thao như bình thường. Đặc biệt, chi phí ghép tế bào gốc tự thân ở Việt Nam ở mức vừa phải, giúp nhiều người bệnh có cơ hội tiếp cận điều trị.

Theo Việt Linh

Cùng chuyên mục
XEM