Đêm khai mạc Miss World 2026: 111 hoa hậu trở thành 'vai phụ' trên chính sân khấu của mình

| Sống

Kịch bản dài, ca nhạc chiếm sóng, sân khấu chật, đội hình rối và camera nhiều lần bỏ lỡ thí sinh. Sau đêm khai mạc Miss World 2026 tại Quảng Ninh, hàng loạt bình luận của khán giả quốc tế cùng chỉ ra một nghịch lý: Có tới 111 người đẹp xuất hiện, nhưng nhân vật chính của cuộc thi lại chưa thực sự được đặt ở vị trí trung tâm.

Tối 12/8, lễ khai mạc Miss World 2026 diễn ra tại Quảng trường biển Halong Marina, Quảng Ninh, đánh dấu lần đầu Việt Nam đăng cai cuộc thi sắc đẹp lâu đời này. 111 thí sinh trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, xen kẽ các tiết mục âm nhạc và phần giới thiệu văn hóa Việt Nam.

111 hoa hậu nhưng spotlight lại thuộc về... ca sĩ?

Chương trình có đủ chất liệu để tạo nên một màn chào sân ấn tượng: hơn 100 người đẹp quốc tế, áo dài, âm nhạc Việt Nam và không gian bên vịnh Hạ Long. Thế nhưng sau khi lên sóng, những gì được bàn luận nhiều lại là hàng loạt điểm trừ trong cách tổ chức.

Đêm khai mạc Miss World 2026: 111 hoa hậu trở thành 'vai phụ' trên chính sân khấu của mình - Ảnh 1.

Đêm khai mạc Miss World 2026 tại Quảng Ninh quy tụ 111 người đẹp đến từ khắp các nơi trên thế giới. Ảnh: Miss World

Với một cuộc thi quy tụ đại diện từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, điều fan sắc đẹp chờ đợi ở lễ khai mạc rất đơn giản: được nhìn thấy thí sinh nước mình. Nhưng nhiều người cho rằng điều tưởng như hiển nhiên ấy lại không được đáp ứng tốt.

Một khán giả tiếc nuối khi đại diện Sri Lanka diện trang phục màu xanh nổi bật nhưng không có đủ thời lượng lên hình. Người khác thẳng thắn gọi chương trình là một “Vietnamese singing concert”, ám chỉ phần ca nhạc của nước chủ nhà lấn át cuộc thi sắc đẹp.

Đêm khai mạc có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ Việt Nam như Lệ Quyên, Trang Pháp, Will cùng một số hoa, á hậu tham gia biểu diễn. Việc sử dụng âm nhạc để giới thiệu văn hóa nước chủ nhà không phải vấn đề. Điểm gây tranh luận nằm ở tỷ lệ và cách phân bổ spotlight.

Có những thời điểm thí sinh bước ra trong lúc ca sĩ đang biểu diễn. Camera vì thế phải lựa chọn giữa người hát và người đẹp đang catwalk. Và không ít lần, phần thua thiệt thuộc về các thí sinh.

Đêm khai mạc Miss World 2026: 111 hoa hậu trở thành 'vai phụ' trên chính sân khấu của mình - Ảnh 2.

Camera nhiều lần bắt hình ca sĩ thay vì trọn vẹn phần trình diễn của thí sinh. Ảnh chụp màn hình

Một khán giả quốc tế nhận xét chương trình trở nên “rối” khi phần ca hát diễn ra đồng thời với màn xuất hiện của các người đẹp. Các thí sinh không có nhiều không gian để trình diễn, trong khi sự chú ý bị chia nhỏ.

Theo tổng hợp không chính thức từ một số hội nhóm sắc đẹp, ở giai đoạn cao điểm (20h45–21h30), lượng người xem trực tiếp được ước tính khoảng 150.000–200.000, trong đó riêng YouTube khoảng 70.000–90.000 người xem đồng thời.

Trong lúc livestream, một số thống kê cộng đồng ghi nhận lượng xem YouTube có thời điểm giảm khoảng 30–40%, trùng với giai đoạn chương trình kéo dài phần giới thiệu, phát biểu và ca nhạc.

Sau 2 ngày (tính đến 14/8), video chính thức trên YouTube của Miss World vẫn chưa đạt 1 triệu lượt xem.

Dù lượt xem không phải thước đo duy nhất, các con số này cho thấy đêm khai mạc chưa tạo được hiệu ứng trực tuyến nổi bật. Đó là nghịch lý lớn nhất của đêm khai mạc: có 111 hoa hậu trên sân khấu nhưng không phải lúc nào hoa hậu cũng là nhân vật chính.

Đông người nhưng chưa tạo được cảm giác hoành tráng: Camera tiếp tục khiến hoa hậu “mất tích”

111 thí sinh là lợi thế về quy mô, nhưng cũng là bài toán khó về sân khấu. Trên sóng trực tiếp, có những thời điểm nhiều người đẹp tập trung trong một khu vực khá hẹp, đội hình đông và thiếu khoảng thở. Thay vì tạo ra một đại cảnh choáng ngợp, hình ảnh đôi lúc trở nên chật chội và khó xác định điểm nhìn.

Một bình luận quốc tế chê phần biên đạo “rối và thiếu tổ chức”, đồng thời cho rằng ca sĩ vẫn chiếm spotlight ngay trong phần runway.

Đêm khai mạc Miss World 2026: 111 hoa hậu trở thành 'vai phụ' trên chính sân khấu của mình - Ảnh 3.

Các người đẹp có phần "chen chúc" trong màn trình diễn dạ hội. Ảnh: Miss World

Đây cũng là điểm phân biệt giữa “đông” và “hoành tráng”. Một sân khấu có hơn 100 người chưa chắc tạo được cảm giác lớn. Production tốt phải khiến khán giả biết mình cần nhìn vào đâu, tạo đủ khoảng trống cho từng thí sinh trước khi gom họ thành những đại cảnh.

Đêm khai mạc Miss World 2026 có lợi thế rất lớn về số lượng nhân vật nhưng chưa chuyển hóa được lợi thế ấy thành hình ảnh tương xứng.

Đêm khai mạc Miss World 2026: 111 hoa hậu trở thành 'vai phụ' trên chính sân khấu của mình - Ảnh 4.

Một trong hai MC chính bị nhận xét là nói vấp, phát âm tên nước ngoài chưa rõ. Ảnh: Miss World

Ở chiều ngược lại, một số khán giả theo dõi trực tiếp đưa ra lời giải thích rằng thí sinh phải di chuyển quãng đường khá xa giữa sân khấu và khu vực thay trang phục, lại phải giao lưu và chụp ảnh trên đường. Các tiết mục ca nhạc vì vậy có thể đóng vai trò “lấp” thời gian chuyển đổi.

Đó là một khó khăn hậu trường có thể thông cảm. Nhưng với chương trình truyền hình trực tiếp, khán giả chỉ nhìn thấy sản phẩm cuối cùng. Khi vấn đề hậu cần bắt đầu ảnh hưởng tới nhịp độ và trải nghiệm xem, nó vẫn là một điểm yếu của khâu tổ chức.

Đêm khai mạc Miss World 2026: 111 hoa hậu trở thành 'vai phụ' trên chính sân khấu của mình - Ảnh 5.

Liên tục là những phần trình diễn ca nhạc. Ảnh: Miss World

Đêm khai mạc Miss World 2026: 111 hoa hậu trở thành 'vai phụ' trên chính sân khấu của mình - Ảnh 6.

Liên tục là những phần trình diễn ca nhạc. Ảnh: Miss World

Sân khấu đã khó theo dõi, cách truyền hình hóa chương trình lại khiến vấn đề rõ hơn.

Nhiều bình luận quốc tế trực tiếp phàn nàn về góc máy, ánh sáng và khả năng lấy nét. Có người cho rằng khuôn mặt thí sinh không đủ rõ, góc quay chưa đẹp và camera dành quá nhiều sự chú ý cho phần ca hát.

Đây là lỗi đáng kể với một cuộc thi sắc đẹp. Khán giả tại sân khấu có thể tự nhìn người họ muốn. Hàng triệu người theo dõi từ những quốc gia khác thì chỉ có thể nhìn Miss World qua ống kính của ê-kíp sản xuất.

Một thí sinh chỉ có vài chục giây xuất hiện. Nếu camera quay toàn cảnh đúng lúc cô bước ra, chuyển sang ca sĩ hoặc cắt hình quá sớm, khán giả quê nhà gần như mất luôn khoảnh khắc họ chờ đợi.

Đêm khai mạc Miss World 2026: 111 hoa hậu trở thành 'vai phụ' trên chính sân khấu của mình - Ảnh 7.

Liên tục là những phần trình diễn ca nhạc. Ảnh: Miss World

Bởi vậy, những lời phàn nàn về thời lượng lên hình không đơn thuần là chuyện fan “đòi spotlight” cho thí sinh mình yêu thích. Camera chính là cách một sự kiện quốc tế được kể lại với thế giới.

Thêm vào đó là việc MC chính nhiều lần nói vấp, phần dẫn có lúc thiếu liền mạch. Đáng chú ý hơn là cách phát âm một số tên khách mời, đại biểu nước ngoài chưa rõ, khiến tên riêng trở nên khó nhận diện khi được xướng lên.

Một chương trình muốn làm quá nhiều thứ

Áo dài cũng trở thành chủ đề tranh luận. Bộ sưu tập “Thế giới như tôi thấy” của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam được đánh giá cao ở ý tưởng giao lưu văn hóa, nhưng một bộ phận khán giả lại cho rằng cách phối màu và xử lý họa tiết mang cảm giác cũ. Tuy nhiên, đây chủ yếu vẫn là câu chuyện thị hiếu.

Đêm khai mạc Miss World 2026: 111 hoa hậu trở thành 'vai phụ' trên chính sân khấu của mình - Ảnh 8.

Bộ sưu tập “Thế giới như tôi thấy” của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam được đánh giá cao ở ý tưởng giao lưu văn hóa, nhưng một bộ phận khán giả lại cho rằng cách phối màu và xử lý họa tiết mang cảm giác cũ. Ảnh: Miss World

Vấn đề nằm ở cấu trúc tổng thể. Đêm khai mạc dường như muốn làm quá nhiều việc cùng lúc: chào đón hơn 100 quốc gia, quảng bá Quảng Ninh, giới thiệu văn hóa Việt Nam, trình diễn áo dài, tổ chức các tiết mục ca nhạc, giới thiệu khách mời và tạo nên một sự kiện đối ngoại quy mô lớn.

Mỗi phần đứng riêng đều có lý. Ghép tất cả vào cùng một chương trình, chúng bắt đầu tranh giành thời lượng với chính các thí sinh.

Đó là lý do những lời chê từ nhiều khán giả quốc tế cuối cùng lại gặp nhau ở một điểm rất đơn giản: họ muốn được nhìn thấy các hoa hậu nhiều hơn.

Đêm khai mạc Miss World 2026: 111 hoa hậu trở thành 'vai phụ' trên chính sân khấu của mình - Ảnh 9.

Thiết kế áo dài của đương kim Miss World trong đêm khai mạc. Ảnh: Miss World

Miss World 2026 mới bắt đầu và Việt Nam vẫn còn nhiều hoạt động trước đêm chung kết. Những phản ứng sau lễ khai mạc vì vậy có thể xem như phép thử đầu tiên cho năng lực production của nước chủ nhà.

Quảng bá văn hóa Việt Nam không có nghĩa Việt Nam phải chiếm nhiều thời lượng nhất. Một sân khấu quốc tế đôi khi cần nước chủ nhà biết lùi lại đúng lúc.

Bởi trong một đêm khai mạc Miss World, 111 hoa hậu không nên là phần minh họa. Họ phải là chương trình.

Minh Ngọc (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM