Đề xuất phạt nặng với giao dịch tài sản mã hóa trái phép

Bộ Tài chính vừa công bố tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Theo dự thảo ban đầu, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức được cấp phép có thể bị phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng. Tuy nhiên, Bộ Công an cho rằng mức phạt này chưa đủ sức cảnh báo và đề xuất nâng lên 30-50 triệu đồng đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến này và điều chỉnh trong dự thảo cập nhật.

Trong khi đó, Công ty CP Công nghệ số SSI còn đề xuất mức phạt cao hơn, từ 70 - 100 triệu đồng đối với hành vi giao dịch không qua tổ chức được cấp phép. Theo doanh nghiệp này, việc siết chặt xử phạt là cần thiết trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa đang trong giai đoạn thí điểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

Dự thảo tờ trình đi kèm cũng cho biết, hiện nay, Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng về quy mô và mức độ tham gia của người dân vào hoạt động phát hành, giao dịch, nắm giữ tài sản mã hóa.

Theo thống kê của một số tổ chức quốc tế có uy tín, hiện có khoảng 17 triệu tài khoản giao dịch tài sản mã hóa do người Việt Nam mở tại các sàn giao dịch tài sản mã hóa quốc tế, với tổng giá trị do nhà đầu tư Việt Nam nắm giữ ước tính lên tới hàng tỉ USD.

Mặc dù các số liệu này chưa được kiểm chứng thống nhất do phương pháp khảo sát và cách thức thu thập dữ liệu khác nhau giữa các tổ chức, song đây là những chỉ báo quan trọng phản ánh quy mô thực tế và tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM