“Đế chế đường” TTC Sugar nhà họ Đặng: Mở rộng diện tích ở Lào, đầu tư vào Úc, mục tiêu doanh thu 1,5 tỷ USD trong niên độ 2024-2025

20/06/2022 09:04 AM | Kinh doanh

Sau nhiều năm quanh quẩn ở Đông Nam Á, theo Chủ tịch Đặng Văn Thành, TTC Sugar sắp tiến quân ra thế giới, đến đầu tư ở những cường quốc mía đường như Úc. Vùng nguyên liệu của TTC Sugar tại Lào – Campuchia - Úc sẽ cung cấp đường thô cho doanh nghiệp, nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng quốc nội và cả xuất khẩu.

Nhà máy đường TTC Attapeu tại Lào.
Nhà máy đường TTC Attapeu tại Lào.

Đường là một trong những mảng phát triển tốt nhất của Tập đoàn Thành Thành Công trong đại dịch Covid-19.

Minh chứng: trong niên độ 2020-2021, TTC Sugar (Thành Thành Công - Biên Hòa) vẫn tăng trưởng ấn tượng, khi mang về 14.925 tỷ đồng doanh thu – tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Kèm theo đó, lợi nhuận trước thuế của họ cũng đạt 650 tỷ đồng, tăng 79% so với niên độ trước và cao nhất trong lịch sử hoạt động. Tương đương với sản lượng 1,16 triệu tấn trong năm 2021.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng giám đốc TTC Sugar, sau 9 tháng đầu niên độ 2021-2011, công ty có 12.818 tỷ đồng doanh thu và 802 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng trưởng 19% và 46% so với cùng kỳ. Theo đó, TTC Sugar đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt 7% mục tiêu lợi nhuận cả năm đã đề ra.

Vậy nên, Nguyễn Thanh Ngữ tin rằng, doanh nghiệp mà mình đang lãnh đạo sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

“Ông lớn” TTC Sugar: Mở rộng diện tích ở Lào – đầu tư vào Úc, phục vụ mục tiêu doanh thu 1,5 tỷ USD trong niên độ 2024-2025 - Ảnh 1.

"Năm 2020 và 2021 được đánh giá là khá thách thức nhưng TTC Sugar vẫn tìm được cơ hội và tận dụng tốt cơ hội để có thêm thị phần, thông qua việc phát huy lợi thế của một doanh nghiệp đầu ngành đường của Việt Nam.

Trong năm 2022, tình hình thị trường tiếp tục biến động phức tạp, nhưng vì nhu cầu lương thực thực phẩm vẫn là cần thiết hàng ngày, nên chúng tôi cũng không quá lo lắng. Theo đánh giá của tôi, trong năm 2022, ngành đường và nông nghiệp của Thành Thành Công tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng đan xen cơ hội – nhất là TTC Biên Hòa", Tổng giám đốc TTC Sugar nhận định.

Tuy nhiên, tham vọng của TTC Sugar không chỉ là đứng đầu ngành đường Việt Nam (hiện chiếm gần 50% thị phần) mà sẽ trở thành một doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực mía đường. Mục tiêu của TTC Sugar: đến niên độ 2024-2025, sẽ đạt sản lượng 2 triệu tấn, doanh thu 1,5 tỷ USD và có thể tiếp cận hàng trăm triệu người dùng ở các thị trường trọng yếu như Việt Nam, Trung Quốc, Úc, châu Âu…

Theo đó, họ sẽ phát triển cả chiều rộng – bằng cách đầu tư vào các cường quốc đường trên thế giới như Úc; và chiều sâu – đa dạng hóa dải sản phẩm thực phẩm, tăng sản lượng đường organic, sản xuất cồn/điện sinh khối.

TTC Sugar phát triển cả chiều rộng và sâu

Trong thời gian tới, bên cạnh việc duy trì vùng nguyên liệu nội địa, TTC Sugar đang có kế hoạch đẩy mạnh việc mở rộng quy mô, tham gia vào các thủ phủ mía đường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cũng như tăng cường trao đổi kỹ thuật – công nghệ canh tác 4.0 với các đồng nghiệp trên khắp thế giới.

“Ông lớn” TTC Sugar: Mở rộng diện tích ở Lào – đầu tư vào Úc, phục vụ mục tiêu doanh thu 1,5 tỷ USD trong niên độ 2024-2025 - Ảnh 2.

Chủ tịch Đặng Văn Thành của Tập đoàn Thành Thành Công

"Theo một vài thống kê gần đây, nhu cầu đường của thị trường Việt Nam trên 2 tỷ tấn/năm. Với thực trạng của ngành đường Việt Nam như ở thời điểm hiện tại – dù TTC Sugar có sở hữu khoảng 65.000ha (20.000ha tự trồng và hơn 40.000ha liên kết với nông dân) cộng với vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp khác, cũng chỉ sản xuất được khoảng 800.000 tấn/năm. Vậy nên, mỗi năm, Việt Nam phải nhập khẩu trên 1 triệu tấn đường. Đó là 1 trong những vấn đề TTC quan tâm!

Nhằm tạo ra bệ đỡ cho ngành đường Việt Nam, TTC Sugar từng mạnh dạng đầu tư mua lại nhà máy của Hoàng Anh Gia Lai ở Lào. Ngoài ra, trong cuối năm nay, chúng tôi sẽ hoàn tất mua lại nhà máy đường của Ấn Độ ở Campuchia; cũng như sắp gặp Thủ tướng Úc xin phép được đầu tư nhà máy ở đất nước đứng thứ 3 thế giới về mía đường này.

3 vùng trồng tại Lào – Campuchia - Úc sẽ cung cấp nguyên liệu đường thô cho TTC Sugar – Việt Nam, để chúng tôi sản xuất thành thành phẩm phục vụ thị trường nội địa và cả xuất khẩu.

Trong 2 năm qua, hoạt động xuất khẩu đường của TTC Sugar đã gây nhiều ấn tượng với ngành đường thế giới. Singapore không sản xuất nhiều trong quốc nội nhưng vẫn là cường quốc, nên Việt Nam chúng ta không cần trồng quá nhiều mía, vẫn có thể có ngành đường mạnh", Chủ tịch Đặng Văn Thành tiết lộ.

Cụ thể: trong tháng 3/2022 vừa qua, Ban lãnh đạo của Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) đã có chuyến thăm và làm việc chính thức với chính quyền Bang Queensland – Úc. Họ là doanh nghiệp mía đường đầu tiên của Việt Nam được chính quyền Úc mời sang tăng cường trao đổi, hợp tác trong phát triển nông nghiệp 4.0.

“Ông lớn” TTC Sugar: Mở rộng diện tích ở Lào – đầu tư vào Úc, phục vụ mục tiêu doanh thu 1,5 tỷ USD trong niên độ 2024-2025 - Ảnh 3.

Ban lãnh đạo của SBT đã có chuyến thăm và làm việc chính thức với chính quyền Bang Queensland – Úc

Trong giai đoạn 2021-2025, SBT đặt mục tiêu sẽ mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tại Úc lên 20.000ha, nhằm nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu trên toàn cầu lên 90.000ha. Queensland sẽ đóng vai trò như là một cứ điểm quan trọng để SBT tiếp tục đẩy mạnh hành trình chinh phục thế giới.

Trước đó, vào tháng 2/2022, đại diện Chính phủ Lào đã ký hợp đồng điều chỉnh mở rộng thêm diện tích đất là 3.714 ha tại huyện Sanxay và Saysetha tại tỉnh Attapeu cho TTC Sugar. Động thái này đã giúp nâng tổng quỹ đất của TTC tại Lào lên thành 11.715 ha và 2.000m2 để phát triển dự án trồng mía, thành lập nhà máy đường, nhà máy Ethanol, nhà máy phân bón và nhà máy nhiệt điện tại đây.

Ở khía cạnh khác, hiện tại, SBT đang mở rộng chuỗi giá trị của sản phẩm đường với việc cung cấp ra thị trường 73 dòng sản phẩm đường - trong đó có 7 dòng sản phẩm đường organic đạt chuẩn EU và USDA, 11 dòng sản phẩm cạnh đường - sau đường, 6 sản phẩm nước uống và khoảng 108 triệu KWH điện thương phẩm hàng năm.

*Năm tài chính của TTC Sugar bắt đầu từ 1/7 năm trước đến 30/6 năm sau.

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM