Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa

02/06/2018 16:01 PM | Xã hội

CNN cho biết chi phí để nuôi một đứa trẻ đến 21 tuổi ở Anh quốc là 323.000 USD. Ở London, chi phí này có thể lên tới 354.000 USD. Với 3 đứa con, tổng chi phí là hơn 1 triệu USD – đó là chưa tính tiền học trường tư hoặc đại học, nghĩa là phải thêm ít nhất 200.000 USD mỗi đứa.

Vợ chồng Hoàng tử William có tổng tài sản là 50 triệu USD – và một phần trong đó là dành cho việc nuôi nấng Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và đứa con thứ 3 của họ là Louis Arthur Charles đến tuổi trưởng thành.

CNN cho biết chi phí để nuôi một đứa trẻ đến 21 tuổi ở Anh quốc là 323.000 USD. Ở London, chi phí này có thể lên tới 354.000 USD. Với 3 đứa con, tổng chi phí là hơn 1 triệu USD – đó là chưa tính tiền học trường tư hoặc đại học, nghĩa là phải thêm ít nhất 200.000 USD mỗi đứa.

Đối với gia đình hoàng tộc, con số đó còn lớn hơn nhiều – theo ước tính họ sẽ tiêu tốn ít nhất 1 triệu USD cho riêng Hoàng tử George. Như vậy cả 3 đứa con sẽ tốn khoảng hơn 3 triệu USD.

Dưới đây là một số chi phí mà họ sẽ nhiều khả năng sẽ phải chi trả khi nuôi những đứa con hoàng gia này:

Học hành: 19.492 USD tiền học phí cho trường mẫu giáo của Công chúa Charlotte, 240.767 USD cho 8 năm học của Hoàng tử George tại trường Thomas's Battersea ở London, 55.772 USD mỗi năm nếu Hoàng tử George học Đại học Eton như cha mình.

Bảo mẫu: Từ 36.493 USD đến 58.552 USD cho bảo mẫu Maria Teresa Turrion Borrallo, nhưng chắc chắn là nhiều hơn số đó.

Ăn mặc: Ít nhất 200.000 USD mỗi đứa con, và 514 USD cho đồng phục của Hoàng tử George cùng phụ kiện.

Chi phí sinh đẻ: Tối thiểu 24.910 USD cho việc sinh ở Lindo Wing, 2.109 USD cho chăm sóc tiền sản, và 25.500 USD cho tiền thăm khám (Các con số đều là tổng số tiền dựa trên chi phí của cả 3 đứa trẻ hoàng gia).

Đồ dùng trẻ em: 75 USD cho một chiếc tã làm lễ rửa tội dùng cho cả 3 đứa trẻ, ít nhất 480 USD mua địu trẻ em, tối thiểu 4.000 USD cho xe đẩy và phụ kiện cùng 6.000 USD cho 3 phòng riêng

Dưới đây là những chi phí cụ thể để nuôi 3 đứa trẻ hoàng gia:

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 1.

Công chúa Charlotte bắt đầu đi học mẫu giáo vào tháng 01/2018 tại trường nữ học Willcocks, vốn rất khó xin vào. Các phụ huynh phải trả phí đăng ký không hoàn lại 167 USD, và có thể đóng từ khi đứa trẻ vừa sinh ra. Nếu được chấp nhận với một chỗ học chính thức, họ phải đóng phí giữ chỗ 2.009 USD.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 2.

Nhưng đó chỉ là điểm khởi đầu.

Tiền học buổi sáng 5 ngày/tuần mỗi học kỳ là 4.086 USD (3 kỳ là 12.258 USD).

Tiền học buổi chiều (vào thứ 2, 5 và 6) là 2.411 USD mỗi kỳ (7.234 USD/3 kỳ). Charlotte học đầy đủ cả buổi sáng và buổi chiều – tức 19.492 USD/năm.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 3.

Trường mẫu giáo Willcocks cũng có một câu lạc bộ ăn trưa đặc biệt với 777 USD/kỳ cho mỗi bữa trưa/tuần hay 3 bữa trưa/tuần là 2.331 USD.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 4.

Hoàng tử George học ở trường mẫu giáo Montessori Westacre, chi phí khoảng 46 USD/ngày.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 5.

Vào 09/2017, Hoàng tử George (lúc đó 4 tuổi) bắt đầu đi học ở trường Thomas's Battersea, tiêu tốn mỗi năm 23.000 USD.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 6.

Mức phí này sẽ tăng vào năm thứ 3, khi cậu nhóc được 8 tuổi. Nếu Hoàng tử George tiếp tục ở lại đây đến năm thứ 8, tức khi 13 tuổi, tổng chi phí sẽ là 240.767 USD.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 7.

Chi phí một năm cho đồng phục của Hoàng tử George là 456 USD. Các phụ kiện đi kèm (găng tay, mũ, khăn quàng và áo khoác) tốn thêm 58 USD, nghĩa là tổng chi phí khoảng 514 USD.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 8.

Khi George lên 13 tuổi, cậu sẽ phải quyết định có theo học trường Eton như bố và chú Harry của mình hay không. Học phí mỗi kỳ ở đây hiện là 18.059 USD, nghĩa là tiền học mỗi năm khoảng 55.954 USD.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 9.

Như vậy tiền học cho riêng Hoàng tử George có thể là hơn 500.000 USD – gấp 32 lần so với mức trung bình 15.667 USD cho mỗi đứa trẻ từ 4-6 tuổi học tại London.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 10.

Maria Teresa Turrion Borrallo, cô bảo mẫu hoàng gia, tốt nghiệp trường Đại học Norland danh tiếng (chuyên đào tạo bảo mẫu). Người tốt nghiệp trường này có thể kiếm được đến 58.552 USD/năm nếu làm ở London, 84.343 nếu ở ngoài London và lên đến 145.665 nếu ở nước ngoài. Borrallo có thể kiếm được nhiều hơn thế khi trông nom 3 đứa trẻ hoàng gia và theo chân chúng trong các chuyến đi cùng các dịp dã ngoại.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 11.

Một gia đình trung bình ở London tiêu tốn 46.000 USD cho tiền ăn mặc của mỗi đứa trẻ trong khoảng 20 năm. Với 3 đứa trẻ, mức đó là 138.000 USD. Gia đình William và Kate chắc chắn tiêu nhiều hơn số đó, vì chỉ riêng bộ vest trẻ em Gieves & Hawkes cho Hoàng tử George đã có giá 7.000 USD. Với mức chi tiêu đó, ước tính cặp đôi này phải chi đến 200.000 USD cho mỗi đứa trẻ.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 12.

Bệnh viện Lindo Wing, nơi 3 đứa con của William và Kate ra đời, thu phí 8.900 USD cho 24 giờ lưu trú ở một phòng hạng sang và đẻ thường. Tuy nhiên, họ chiết khấu 10% cho các bà mẹ đã sinh tại đó. Như vậy tổng chi phí là 24.910 USD cho cả 3 lần hạ sinh.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 13.

Chi phí chăm sóc tiền sản của Kate ước tính khoảng 703 USD cho 3 giờ, nghĩa là 2.109 USD cho 3 lần sinh con.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 14.

Số tiền này không bao gồm phí tư vấn 8.500 USD cho bác sĩ sản phụ khoa của hoàng gia. Nhu vậy 3 đứa trẻ sẽ có chi phí 25.500 USD.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 15.

Chi phí trung bình để sửa sang và trang trí một phòng cho trẻ là 2000 USD, nhưng đó là với gia đình bình thường. Tủ ngăn kéo của William khi còn nhỏ đã có giá 2.880 USD. Kate đã mua một chiếc nôi Wicker Moses (297 USD) trước khi sinh Hoàng tử George, cùng một vài chiếc cũi (rẻ nhất là 82 USD).

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 16.

Nếu gia đình hoàng gia này thường xuyên ghé thăm bố mẹ Kate ở làng Bucklebury, chi phí an ninh cá nhân có thể rất lớn, tuy nhiên nó không được công bố.

Đây là số tiền công nương Kate Middleton và hoàng tử William tiêu tốn để nuôi được 3 hoàng tử, công chúa - Ảnh 17.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM