Đây chính là 3 kiểu người tốt số nhất, hãy xem bạn có nằm trong số này!

02/07/2019 20:40 PM | Sống

Nếu thuộc một trong ba nhóm người dưới đây, bạn đích thực là một người tốt số và lẽ dĩ nhiên, bạn sẽ thường xuyên gặp may mắn và thuận lợi trong mọi việc.

1. Kiểu người biết tri ân, báo đáp

Con người sống với nhau có đi có lại, để thân thiết được với nhau, cần phải dùng tấm thịnh tình của mình để đối đãi lại sự chân thành của người khác.

Nếu như bạn biết tri ân và báo đáp sau khi nhận được ơn nghĩa từ người khác, người khác cũng sẽ học theo, có qua có lại, tình cảm đôi bên sẽ ngày càng khăng khít, thăng hoa, cuộc sống cũng nhờ đó mà trôi qua trong vui vẻ, đầy ắp ý nghĩa.

Trái lại, nếu bạn là kẻ vong ơn bội nghĩa, người khác sẽ chẳng có lý do gì để đối xử tử tế mãi với bạn.

Lòng biết ơn là nền tảng đạo đức cơ bản của con người. Biết tri ân, báo đáp là cái gốc của việc làm người. Đã làm người, tuyệt đối không thể thiếu yếu tố này.

Chỉ khi biết tri ân, con người mới có thể gặp gỡ được những người thực sự tử tế với mình và đó cũng là lúc chúng ta nhận được phúc báo lớn.

Có ân nghĩa, nhất định phải báo đáp. Vong ơn bội nghĩa, đó là việc trời không dung. Sống trên đời, thiện ác đều có báo ứng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Có những lúc, biết tri ân báo đáp, đối xử tử tế với những hi sinh, đóng góp của người khác cũng chính là cách con người tự thưởng cho chính mình, bởi lẽ khi chúng ta cho đi, chúng ta tự nhiên sẽ được nhận lại theo cách này hay cách khác.

 Đây chính là 3 kiểu người tốt số nhất, hãy xem bạn có nằm trong số này! - Ảnh 1.

2. Người có trạng thái tâm lý tốt

Con người, thực ra không cần quá nhiều đồ đạc, vật chất. Chỉ cần trong người không có bệnh, trong tâm không có chuyện muộn phiền, vậy đã có thể xem là hạnh phúc lắm thay.

Đời người chẳng dài, vì thế, hãy sống trọn vẹn mỗi ngày trong niềm vui, sự thanh thản, thong dong. Việc gì nên buông, hãy cứ buông, bởi một khi không thể giữ được, có cố giữ cũng chẳng đem lại kết quả gì.

Để sống trong hạnh phúc không khó lắm.

Chỉ cần nhớ, khi ta không giàu có, đừng kì kèo tính toán quá nhiều. Khi ta có được nhiều rồi, cũng đừng nên tham lam muốn nhiều hơn nữa.

Mỗi người đều cần có một giới hạn, theo đuổi quá nhiều thứ sẽ chỉ khiến dục vọng lớn dần và cuối cùng, chính dục vọng đó khiến chúng ta mệt mỏi về thể xác, khổ sở về tinh thần.

Duy trì một trạng thái tâm lý ổn định, lành mạnh, không phát cuồng vì vui sướng, cũng không sầu bi vì tổn thương, hãy cứ sống một cách bình thản nhẹ nhàng, nội tâm an nhiên, suy nghĩ tích cực lạc quan là được.

3. Người lương thiện

Trong cuộc đời này, dù cuộc sống khó khăn hay giàu có, chỉ cần có lương thiện thì đi đến đâu, làm gì chúng ta cũng không sợ.

Cho dù dung nhan bình thường hay xuất chúng, chỉ cần có lương thiện thì ở đâu chúng ta cũng là đẹp nhất.

Làm người, thứ gì cũng có thể mất nhưng không được phép đánh mất lương tâm. Tiền tài mất rồi vẫn có thể kiếm lại được nhưng một khi lương tâm đã mất, con người sẽ rơi xuống vực thẳm tối tăm cho đến khi bị nuốt chửng.

Vì thế, bất luận là gặp phải chuyện gì, gặp gỡ ai, chúng ta cũng cần kiên trì một trái tim, một tấm lòng lương thiện. Chỉ cần có sự hiện diện của lương thiện, việc gì cũng sẽ suôn sẻ. Chỉ cần có lương thiện, tất cả mọi việc rồi sẽ trở nên tốt đẹp!

 Đây chính là 3 kiểu người tốt số nhất, hãy xem bạn có nằm trong số này! - Ảnh 2.

Tác gia nổi tiếng người Trung Quốc Lương Hiểu Thanh cũng từng có một câu nói rất hay về lương thiện:

"Lương thiện không phải là việc mà bạn cố ý làm cho người khác xem. Đó là việc vừa vui vẻ là vừa hết sức tự nhiên, giống như có lúc, lương thiện chỉ là làm việc đúng lương tâm để bản thân cảm thấy an nhiên."

Cuộc đời sẽ luôn ngầm trao phần thưởng cho người có trái tim và tấm lòng lương thiện.

Theo Nguyễn Nhung

Cùng chuyên mục
XEM