Dấu ấn đầu tiên của con gái bầu Đức: Mua cổ phiếu HAG đúng “chân sóng”, lập tức lãi hơn 50% chỉ sau 2 tháng

15/11/2021 09:47 AM | Kinh doanh

Đoàn Hoàng Anh mua cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai trong tháng 8 và tháng 9 với giá gốc chỉ 5.000-5.300 đồng/cổ phiếu. Đến đầu tháng 11, cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai liên tục tăng, hiện đã lên tới 7.930 đồng/cổ phiếu.

Tháng 8 và tháng 9 vừa qua, con gái của Bầu Đức là Đoàn Hoàng Anh đã liên tục gom cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Lần thứ nhất là từ ngày 11/8 đến 20/8, Hoàng Anh mua 4 triệu cổ phiếu để sở hữu 0,43% Hoàng Anh Gia Lai. Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu HAG có giá khoảng 5.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, số tiền Hoàng Anh bỏ ra khoảng 20,8 tỷ đồng.

Lần thứ hai là từ 27/9 đến 30/9, Hoàng Anh tiếp tục mua thêm 4 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,86%. Lúc này, giá cổ phiếu HAG dao động trong khoảng 5.000-5.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, số tiền Hoàng Anh chi ra để gom cổ phiếu đợt 2 khoảng 20,2 tỷ đồng.

Tổng cộng, sau 2 đợt mua, Hoàng Anh đã chi ra khoảng 41 tỷ đồng.

Chỉ sau 2 tháng, khoản đầu tư của Hoàng Anh đã tăng 50% giá trị. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/11, HAG có giá 7.620 đồng/cổ phiếu và hiện đang tăng tiếp lên 7.930 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 15/11. Như vậy, giá trị số cổ phiếu mà Hoàng Anh sở hữu đã lên tới 63 tỷ đồng, tăng hơn 50%.


Dấu ấn đầu tiên của con gái bầu Đức: Mua cổ phiếu đúng chân sóng, lãi hơn 50% chỉ trong 2 tháng - Ảnh 1.

Hoàng Anh là một trong 3 người con của Bầu Đức. Hai người còn lại là Đoàn Hoàng Nam và Đoàn Hoàng Nam Anh. Hình ảnh các con của Bầu Đức đều chưa từng xuất hiện trên truyền thông. Lần đầu tiên thông tin về Đoàn Hoàng Anh xuất hiện là vào năm 2014. Khi đó, cô tham gia buổi lễ khởi công xây dựng một công trình lớn của HAGL tại Myanmar.

Theo miêu tả lúc bấy giờ, Đoàn Hoàng Anh khi đó 24 tuổi, làm việc năng nổ, chu đáo nhưng phong cách giản dị, đặc biệt khi hoàn tất buổi lễ khởi công thì âm thầm ngồi vào bàn ăn cùng các nhân viên. Sau đó, ai cũng ngỡ ngàng khi biết đó là con gái vị đại gia nổi tiếng Việt Nam.

Đầu năm 2020, Đoàn Hoàng Anh đã kết hợp với con trai Bầu Thắng là Võ Quốc Lợi để thành lập cà phê Ông Bầu tại Việt Nam. Công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Đoàn Hoàng Anh nắm 24,5% vốn.

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai thời gian gần đây tăng mạnh sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 tiếp tục có lãi, dù đây là quý nhiều doanh nghiệp thua lỗ do giãn cách xã hội kéo dài.

Cụ thể, doanh thu công ty đạt 554 tỷ đồng, đi ngang so với quý 2 và lợi nhuận là hơn 20 tỷ đồng. Sau chuỗi 8 quý thua lỗ liên tiếp, Hoàng Anh Gia Lai đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh.

Dấu ấn đầu tiên của con gái bầu Đức: Mua cổ phiếu đúng chân sóng, lãi hơn 50% chỉ trong 2 tháng - Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu 1.364 tỷ đồng, lỗ trước thuế 194 tỷ đồng nhưng có lãi sau thuế 30 tỷ đồng nhờ có thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Theo tài liệu đại hội cổ đông của Hoàng Anh Gia Lai, năm nay công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.055 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 497 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng.

Dấu ấn đầu tiên của con gái bầu Đức: Mua cổ phiếu đúng chân sóng, lãi hơn 50% chỉ trong 2 tháng - Ảnh 3.

Tại thời điểm 30/9/2021, Hoàng Anh Gia Lai vay nợ hơn 8.300 tỷ đồng, gần như không đổi so với cuối quý 2 và giảm gần 9.800 tỷ đồng so với đầu năm.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM