Đạo diễn Lê Hoàng: "Phụ nữ càng có học thức càng ít khóc"

21/11/2021 21:12 PM | Xã hội

Một lần nữa đạo diễn Lê Hoàng lại gây tranh cãi với quan điểm của mình.

Mới đây trong tập 16 chương trình Có Hẹn Lúc 22 Giờ, Lê Hoàng cùng với Hứa Minh Đạt, Quang Tuấn và khách mời là nghệ sĩ Thanh Thuỷ đã có cuộc thảo luận về nước mắt phụ nữ. Tại đây, đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục có 1 phát biểu khiến dân tình tranh cãi.

 Đạo diễn Lê Hoàng: Phụ nữ càng có học thức càng ít khóc - Ảnh 1.

Đạo diễn Lê Hoàng

Theo đó, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng trong cuộc sống ngày càng phải "tiết kiệm" nước mắt, dù là phụ nữ hay đàn ông. Lý do mà đạo diễn đưa ra là vì nếu khóc nhiều sẽ dễ tạo ra tác dụng ngược: "Cuộc sống gia đình mà có quá nhiều nước mắt thì đúng hay sai vẫn quá khủng khiếp. Nó buồn lắm".

"Lấy một ví dụ thế này đi. Thấy 1 cô gái đẹp đang khóc, mình có thể đến an ủi nhưng mình cũng có thể né né. Nhưng thấy cô ấy đang cười thì 99% mình sẽ đến bắt chuyện... Và phụ nữ càng có học thức thì họ càng ít khóc vì họ nghĩ mọi việc sẽ phải giải quyết bằng chân lý chứ không phải giải quyết bằng việc cầu xin sự thương cảm", đạo diễn Lê Hoàng nói thêm.

Trước đó, Lê Hoàng cũng bày tỏ quan điểm khác của mình về nước mắt: "Phương pháp đấu tranh bằng nước mắt là phương pháp dễ áp dụng nhất nhưng nó là con dao hai lưỡi và không phù hợp với cuộc sống hiện đại".

 Đạo diễn Lê Hoàng: Phụ nữ càng có học thức càng ít khóc - Ảnh 2.

Đạo diễn Lê Hoàng và nghệ sĩ Thanh Thuỷ

Sau khi chương trình lên sóng, netizen lại tiếp tục bàn tán về quan điểm của Lê Hoàng . Nhiều người tỏ ra không đồng tình và cho rằng học thức và nước mắt của phụ nữ không liên quan gì đến nhau.

Một số bình luận của dân mạng:

- Sai! Phụ nữ càng trải đời càng trải qua nhiều tổn thương đau khổ mới càng ít khóc thậm chí rất khó khóc.

- Việc này không liên quan tới học thức mà là bản lĩnh.

- Là nuốt nước mắt ngược vô trong mới đúng.

- Nước mắt là biểu cảm của cảm xúc chứ không phải chuyện học vấn cao thấp.

- Phụ nữ đau thì sẽ khóc, có người khóc bên ngoài, có người khóc bên trong, học vấn không đánh giá được hết vấn đề.

- Ủa sao đưa nước mắt ra mà lẫn lộn với học thức được nhỉ?

Ảnh chụp màn hình

SA

Cùng chuyên mục
XEM