Danh sách hơn 30 trường Đại học, Học viện cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần để tránh virus Corona

01/02/2020 11:30 AM | Xã hội

Hàng loạt Đại học, trường Đại học, Học viện đã điều chỉnh thời gian bắt đầu vào học lại sau Tết để phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe cho sinh viên trước dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Tính đến sáng ngày 1 /2 đã có 11943 trường hợp nhiễm được xác nhận và 259 người chết do dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) trên thế giới, theo tờ South China Morning Post. Hiện dịch bệnh đang bùng phát tại 31 tỉnh thần ở Trung Quốc và ghi nhận trường hợp mắc tại hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Rạng sáng hôm 31/1 (giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra là Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Cũng trong ngày hôm qua, trước những diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh này, Bộ GD&ĐT đã có công văn hỏa tốc gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc bộ về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong trường học.

Theo đó, trong trường hợp cần thiết, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.

Để chủ động phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe cho sinh viên trước dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới gây ra, hàng loạt Đại học, trường Đại học, học viện trên cả nước đã điều chỉnh lịch ngày học trở lại sau Tết. Cụ thể, thay vì các trường sẽ học lại theo thời khóa biểu vào thứ hai tuần sau tức ngày 3/2 thì sẽ được nghỉ tiếp thêm một tuần, đến hết ngày 9/2. Các cơ sở giáo dục trên sẽ sử dụng tuần dự trữ để tổ chức học bù, đảm bảo chương trình đào tạo theo quy định.

Danh sách hơn 30 trường Đại học, Học viện cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần để tránh virus Corona - Ảnh 1.

Thông báo của trường Đại học Thủy lợi

Danh sách hơn 30 trường Đại học, Học viện cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần để tránh virus Corona - Ảnh 2.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tính đến hôm nay, đã có hơn 30 Đại học, trường Đại học trên toàn quốc cho sinh viên nghỉ học thêm sau Tết để phòng dịch bệnh gồm:

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020.

Trường Đại học Mỏ - Địa Chất: sinh viên nghỉ học đến hết ngày 09/02/2020.

Trường Đại học Thủy Lợi: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020. Kế hoạch học bù sẽ được thông báo sau

Học viện Ngoại Giao: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020.

Trường Đại học Công nghệ: sinh viên nghỉ học hết ngày 05/02/2020.

Trường Đại học Công Đoàn: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020

Trường Đại học Nông Nghiệp: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020

Trường Đại học Xây Dựng: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020

Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020

Đại học Giao thông vận tải: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020.

Đại học Lao Động - Xã Hội: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020.

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Học Viện Phụ nữ Việt Nam

Đại Học Ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội

Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Đại học Văn hoá

Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Khối Y Dược Thái Nguyên + Huế + Đà Nẵng + Thái Bình + HV YHCT

Đại Học Kinh tế Quốc Dân: sinh viên được nghỉ đến hết 9/2

Đại Học Mở Hà Nội

Đại Học Văn Hiến: sinh viên đi học lại vào ngày 10/2

Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp: sinh viên nghỉ đến hết ngày 9/2

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại học Thương Mại

Học Viện Âm Nhạc Việt Nam

Khối trường trực thuộc ĐH Huế + Đà Nẵng

Đại Học Sự Phạm Hà Nội

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Đại học Văn Lang: sinh viên được nghỉ đến 10/2

Đại học Điện Lực

Học Viện Chính sách và Phát triển: bắt đầu học kì II năm học 2019 – 2020 từ ngày 17/1

Đại học Hoa Sen: sinh viên được nghỉ từ ngày 03/02/2020 đến 09/02/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội: sinh viên nghỉ đến hết ngày 9/2

(Danh sách các trường vẫn đang được cập nhật)

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ các cơ sở giáo dục cần tuyên truyền cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho (khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa).

Theo Lê Huy

Cùng chuyên mục
XEM