Dành cả đời đi tìm hạnh phúc, nhưng đáp án không nằm ở sự giàu có hay thành công: Cách ta làm chủ cuộc đời mình mới quyết định tất cả!

06/10/2019 19:09 PM | Sống

Một cuộc sống được thiết kế chỉnh chu sẽ có khả năng tự làm mới chính nó, đó là một đời sống sáng tạo, phong phú, luôn biến đổi, tiến triển và không bao giờ thiếu những bất ngờ thú vị.

Ở độ tuổi ba mươi, Janine là một phụ nữ thành đạt. Sau khi tốt nghiệp hai trường đại học hàng đầu, Jannie gia nhập một công ty luật lớn và có tầm ảnh hưởng. Mọi thứ trong cuộc sống dường như đều đi theo đúng con đường cô đã định. Janine đã có tất cả những điều cô từng mong muốn. Nhưng Janine có một bí mật. Đó là trong sâu thẳm trong tim cô không cảm thấy hạnh phúc.

Trường hợp của Janine là ví dụ cho một trường hợp niềm tin sai lầm điển hình: Tin tưởng rằng nếu đạt được thành công trong sự nghiệp, chúng ta sẽ hiển nhiên đạt được hạnh phúc.

Trong cuộc sống, chúng ta gặp phải rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Đó có thể là việc tìm ra đam mê, lựa chọn một công việc yêu thích, tìm ra ý tưởng kinh doanh hay chỉ đơn giản là có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc.

 Dành cả đời đi tìm hạnh phúc, nhưng đáp án không nằm ở sự giàu có hay thành công: Cách ta làm chủ cuộc đời mình mới quyết định tất cả!  - Ảnh 1.

Tại trường đại học danh giá Standford, GS. Bill Burnett – giám đốc điều hành Chương trình Thiết kế và Dave Evans - giảng viên chuyên ngành thiết kế sản phẩm đã giảng dạy cho hàng nghìn sinh viên về tư duy và cách thiết kế cuộc sống.

Tư duy thiết kế là cách tiếp cận dựa trên giải pháp để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống bằng cách hiểu rõ các nhu cầu liên quan đến con người, điều chỉnh theo hướng lấy con người làm trung tâm, tiếp cận thực tiễn bằng bản mẫu ban đầu, kiểm tra, chỉnh sửa để đưa ra giải pháp hoàn thiện.

Trong cuốn sách "Thiết kế một cuộc đời đáng sống", Bill và Dave đem đến cho bạn đọc những tư tưởng mới mẻ về tư duy thiết kế và cách sử dụng nó, truyền đạt chúng bằng những câu chuyện sinh động mà bất kỳ ai cũng có thể đồng cảm. Thêm vào đó, các công cụ, ý tưởng, bài tập rèn luyện thực hành tư duy thiết kế mà hàng ngàn sinh viên Standford được đào tạo chính quy mỗi năm cũng được trình bày sinh động, rõ ràng trong cuốn sách với nhiều nguồn tài liệu tham khảo trực quan.

 Dành cả đời đi tìm hạnh phúc, nhưng đáp án không nằm ở sự giàu có hay thành công: Cách ta làm chủ cuộc đời mình mới quyết định tất cả!  - Ảnh 2.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, "Thiết kế một cuộc đời đáng sống" không chỉ phù hợp với giới trẻ - những người mới bước vào đời và đang cố gắng để tạo dựng cuộc sống, cuốn sách còn phù hợp với mọi đối tượng: học sinh trung học, sinh viên đại học, cả những thạc sĩ, tiến sĩ, những nhân viên trên con đường lập nghiệp lẫn những nhà hưu trí muốn có cho mình một sự nghiệp viên mãn.

Không quan trọng bạn là ai, làm công việc gì, đã có tuổi hay còn trẻ, đang đứng ở điểm bắt đầu nào, "Thiết kế một cuộc đời đáng sống" là một hệ thống tư duy đột phá và công cụ đầy tiềm năng để bạn có thể thể tìm ra hướng đi riêng, thiết kế và tạo dựng một cuộc đời như ý.

Nhận xét về cuốn sách, tờ New York Times không tiếc lời khen ngợi: "Các nguyên lý trong cuốn sách "Thiết kế một cuộc đời đáng sống" thực sự rất hữu ích. Tư duy thiết kế - như cuốn sách trình bày là cách chúng ta tạo dựng cuộc sống theo một cách sáng tạo và tràn đầy cảm hứng hơn. Đó là sự kết hợp giữa tư duy kỹ thuật, xử lý dữ liệu kết hợp với việc bám chặt vào văn hóa".

Bill Burnett là Giám đốc điều hành Chương trình Thiết kế Standford, và Giáo sư chuyên ngành Kỹ sư Cơ khí Đại học Standford. Tại Standford, ông điều hành chương trình đại học và sau đại học chuyên ngành Thiết kế, kể cả chương trình thiết kế liên ngành giữa Khoa Cơ khí và Khoa Nghệ thuật. Ông đồng thời cũng sở hữu rất nhiều bằng sáng chế về cơ khí và thiết kế.

Dave Evans là giảng viên chuyên ngành Thiết kế Sản phẩm Đại học Standford, cố vấn quản lý kiêm nhà đồng sáng lập Electronic Arts. Ông cũng là người giám sát quá trình phát triển nhiều sản phẩm của Apple.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM