Dàn siêu xe vượt đèn đỏ tại Đà Nẵng có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng

17/03/2025 20:48 PM | Pháp luật

Luật sư khẳng định, vụ dàn siêu xe ngang nhiên vượt đèn đỏ là thách thức pháp luật, có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được ghi lại trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đoạn đèn đỏ giao với đường Phan Châu Trinh.

Lúc này, đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, các phương tiện khác giảm tốc độ và dừng lại trước vạch kẻ đường tuân thủ luật giao thông. Bất ngờ, một đoàn khoảng 10 chiếc siêu xe ô tô lần lượt nối đuôi nhau vượt đèn đỏ và rẽ về hướng bên trái bất chấp việc đèn đỏ còn 46 giây.

Dàn siêu xe vượt đèn đỏ tại Đà Nẵng có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng- Ảnh 1.

Khoảng 10 chiếc xe siêu sang ngang nhiên vượt đèn đỏ tại Đà Nẵng (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc được chia sẻ rất nhanh chóng kèm theo hàng ngàn lượt bày tỏ bức xúc với bình luận phản đối hành vi ngang nhiên vi phạm luật giao thông, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Được biết, dàn siêu xe này thuộc sở hữu của chủ cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa và vụ việc trên nằm trong hoạt động ghi hình quảng bá thương hiệu cho lễ kỷ niệm 3 năm thành lập tại Đà Nẵng.

Trao đổi với phóng viên VOV về vụ việc này, Luật sư Trần Tuấn Anh - Văn phòng Luật Minh Bạch cho rằng: Thời gian gần đây, nhiều vụ việc như vụ đoàn vệ sỹ chặn xe của người dân để dẹp đường cho xe đám cưới dịp Tết Nguyên đán 2025 tại Thanh Hóa, hay vụ đoàn người diễu hành khênh quan tài giả trước chợ Bến Thành ở TPHCM mới đây đều đã bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Dàn siêu xe vượt đèn đỏ tại Đà Nẵng có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng- Ảnh 2.

Các kênh tài khoản của thẩm mỹ viện Mailisa đăng tải clip quảng bá cho sự kiện lễ kỷ niệm (Ảnh chụp màn hình)

Luật sư Trần Tuấn Anh nhận định, trong các vụ việc trên và cả vụ đoàn siêu xe của thẩm mỹ viện Mailisa vượt đèn đỏ mới đây đều là hành vi có sự tính toán, sắp xếp trước để ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội. Luật sư cho rằng, vụ việc này đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng triệu tập những người có liên quan để làm rõ.

“Quan trọng hơn hết là đảm bảo sự công bằng của pháp luật, nếu những hành vi này không bị xử lý sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho những người tham gia giao thông sau này”, luật sư Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đối với trách nhiệm của chủ cơ sở thẩm mỹ viện có liên quan, luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng, cần làm rõ vai trò người tổ chức, người thực hành để xử lý nghiêm minh đối tượng cầm đầu, chủ mưu của vụ việc.

Nguyễn Tùng

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thông báo muốn phát hành cổ phiếu tăng vốn trong ngày vốn hóa lập kỷ lục 740.000 tỷ đồng

Vingroup hiện có 3,853 tỷ cổ phiếu lưu hành trên thị trường, và giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/10 là 192.000 đồng/cổ phiếu.

Đề xuất mô hình 'luân chuyển lãnh đạo': Sếp doanh nghiệp lớn 'du học thực tế' tại SME và ngược lại

Không đứng ngoài cuộc, nhiều nữ doanh nhân đang chọn cách hành động – từ việc đề xuất mô hình hợp tác công tư mới đến dẫn dắt doanh nghiệp kiến tạo giá trị bền vững ngay tại địa phương. Đó cũng là tinh thần mà Nghị quyết 68 khơi gợi: chủ động nghĩ mới, làm mới, tạo giá trị mới.

Mỗi ngày có hơn 270 cửa hàng F&B đóng cửa, đại diện iPOS.vn: 'Chúng tôi cũng thấy shock'

Hơn 50.000 cửa hàng F&B đóng cửa trong nửa đầu năm, tương đương mỗi ngày có 273 cửa hàng phải "dẹp tiệm", đánh dấu năm thứ hai khó khăn của thị trường F&B.

Bà Cao Thị Ngọc Dung: Mô hình "Công – Tư đồng kiến quốc" sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước phát triển

"Không thể chỉ kiến nghị, doanh nhân Việt Nam phải cùng hành động với Chính phủ để kiến quốc" – bà Cao Thị Ngọc Dung nhấn mạnh khi nói về mô hình ViPEL, sáng kiến công – tư được kỳ vọng tạo nên một cơ chế vận hành mới cho khu vực kinh tế tư nhân.