Dân phe đánh nhau tranh giành khách, thổi giá vé 12 triệu đồng/cặp trận Việt Nam vs Thái Lan

19/11/2019 16:51 PM | Xã hội

Nhu cầu mua vé trận Việt Nam vs Thái Lan tăng cao, khiến giá vé chợ đen bị đẩy lên cao tới 7-9 triệu đồng/cặp, dân phe lao vào ẩu đả nhau khi tranh giành khách.

Vào 20h ngày 19/11, Đội tuyển quốc gia Việt Nam có cuộc chạm trán "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á.

Sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 1-0 trước UAE ngày 14/11, nhiều cò tranh thủ  "hét" giá vé gấp 2-3, thậm chí 10 lần so với giá niêm yết.

Dân phe đánh nhau tranh giành khách, thổi giá vé 12 triệu đồng/cặp trận Việt Nam vs Thái Lan - Ảnh 1.

Càng gần đến giờ thi đấu, tình trạng cạnh tranh mua bán vé liên tục xảy ra giữa các phe vé, phát sinh ẩu đả. (Ảnh: Khương Xuân)

Ghi nhận tại cổng VFF và cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình chiều 19/11, hoạt động của phe vé diễn ra khá nhộn nhịp.

Do giá vé quá cao, tình trạng cạnh tranh mua bán liên tục xảy ra giữa các phe vé. Thậm chí, lúc gần trưa, xuất hiện tình trạng mất trật tự, đánh nhau giữa các dân cò.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) niêm yết bán vé trực tuyến trận Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup với các mệnh giá lần lượt là 200, 300, 400, 500 nghìn đồng.

Một nữ phe vé đứng vẫy khách trước cổng sân Mỹ Đình cho biết, một cặp vé ngồi ở khán đài C, D có mệnh giá gốc là 200 nghìn đồng, được rao bán với giá hơn 5 triệu đồng/cặp.

Dân phe đánh nhau tranh giành khách, thổi giá vé 12 triệu đồng/cặp trận Việt Nam vs Thái Lan - Ảnh 2.

Cò vé đứng ra giữa đường chào bán khách mua vé.

Cặp vé có giá gốc là 300 nghìn đồng thì được "đôn" lên 6 triệuđồng/cặp. Còn một cặp vé khán đài A, B mệnh giá cao hơn là 400 nghìn đồng và 500 nghìn đồng hoặc vé mời được đẩy lên 12 triệu đồng/cặp (tức là cao gấp 10 lần so với vé bán ra của ban tổ chức).

Nhiều người dự đoán từ giờ đến thời điểm trước trận đấu diễn ra khoảng 3 tiếng, giá vé còn tiếp tục tăng bởi sức nóng của trận đấu.

Dân phe đánh nhau tranh giành khách, thổi giá vé 12 triệu đồng/cặp trận Việt Nam vs Thái Lan - Ảnh 3.

Phe vé nhộn nhịp trước của sân vận động Mỹ Đình chiều 18/11.

Trong khi đó, đa phần cổ động viên tỏ ra ngán ngẩm trước tình cảnh giá vé bị đẩy lên quá cao.

Anh Nguyễn Tuân (ở quận Thanh Xuân) cho biết, anh dạo quanh sân Mỹ Đình cả chục lần trong ngày 17 và 18/11 nhưng một cặp vé bằng cả tháng lương đi làm nên anh đành ngậm ngùi đi về.

“Giá vé gì mà đắt hơn cả vàng, xem Việt Nam đá ở sân cũng thích thật nhưng bỏ ra 1 chỉ vàng hay 1 tháng lương để có được tấm vé này chi bằng về nhà mở tivi xem cho đỡ xót, quá đắt”, anh Tuân bức xúc.

Dân phe đánh nhau tranh giành khách, thổi giá vé 12 triệu đồng/cặp trận Việt Nam vs Thái Lan - Ảnh 4.

Một cặp vé khán đài A, B mệnh giá 400, 500 nghìn đồng được các cò vé bán 4 triệu đồng/cặp và 5 triệu đồng/cặp", gặp khách "VIP", giá vé được đẩy lên 7-9 triệu đồng/cặp.

Qua màn trình diễn tuyệt vời trước các đối thủ khu vực châu Á, sức nóng của Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu và đội tuyển Việt Nam đang tạo ra rất lớn.

Đây là điều kiện thuận lợi để dân phe vé trục lợi từ những người hâm mộ bóng đá chân chính. Tình trạng này diễn ra từ trận đấu này sang trận đấu khác, mùa bóng này qua mùa bóng khác nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào để ngăn chặn.

Theo Đăng Khoa

Cùng chuyên mục
XEM