Dân mạng tranh cãi nảy lửa vụ app giao đồ ăn quảng cáo "tạm biệt cơm nguội": Ai là người đang "nâng cao quan điểm"?

11/09/2021 11:06 AM | Kinh doanh

Chỉ vì một tấm poster quảng cáo tạm biệt cơm nguội, Fanpage của ứng dụng giao đồ ăn lẫn đầu bếp "bóc phốt" đều đang vấp phải tranh cãi trái chiều.

Sau khi nghe tin TP.HCM cho phép các cửa hàng ăn uống được bán mang về, G. - app giao đồ ăn nổi tiếng đã có quảng cáo bắt trend giới trẻ đó là đăng ảnh với dòng chữ "TẠM BIỆT", kèm theo bức hình chén cơm nguội bên dưới. Tuy nhiên, có lẽ chính những người làm sáng tạo content này cũng không ngờ hình ảnh của mình lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ đến từ siêu đầu bếp Võ Quốc.

Cụ thể trên trang cá nhân của mình, đầu bếp Võ Quốc - người nổi tiếng với các chương trình ẩm thực trên truyền hình đã đăng status, công khai "dằn mặt" quảng cáo này. Anh chỉ trích ứng dụng giao đồ ăn đã có quảng cáo sỉ nhục "hạt ngọc trời", đồng thời cho rằng ứng dụng này đã cố tình cắt ghép, biến chén cơm nguội với hình ảnh xấu xí.

 Dân mạng tranh cãi nảy lửa vụ app giao đồ ăn quảng cáo tạm biệt cơm nguội: Ai là người đang nâng cao quan điểm? - Ảnh 1.

Đầu bếp Võ Quốc lên tiếng với ứng dụng giao đồ ăn nổi tiếng, theo anh quảng cáo cơm nguội thế này là phản cảm

 Dân mạng tranh cãi nảy lửa vụ app giao đồ ăn quảng cáo tạm biệt cơm nguội: Ai là người đang nâng cao quan điểm? - Ảnh 2.

Hình ảnh chấm đen và cách thiết kế cơm nguội cũng gây ra tranh cãi

Ở diễn biến mới nhất, hiện tại cả trang cá nhân của đầu bếp Võ Quốc lẫn ứng dụng giao hàng nổi tiếng G. đều bị cư dân mạng tấn công. Nhiều người sau khi đọc xong status của Võ Quốc, ngoài ý kiến đồng tình với anh thì cũng có không ít cư dân mạng chỉ trích, cho rằng anh đã quá "xét nét" vì đây chỉ là quảng cáo thương mại, bắt trend giới trẻ gần đây.

Điển hình có những comment sau:

- Cháu thấy chú hơi mất bình tĩnh rồi, đơn giản đây chỉ là một bát cơm bình thường. Hết dịch ai mà chẳng ngán cơm chú ơi.

- Tạm biệt cơm nguội chứ có ai nói tẩy chay, bài trừ cơm nguội đâu? Bây giờ có cơm nóng, cơm chiên để ăn thì ai ăn cơm nguội chi nữa? Tạm biệt là đúng rồi.

- Chỉ là 1 content bình thường cho đến khi có ai đó tự làm quá nó lên, nhiều khi bạn viết còn không nghĩ được tới đó. Anh nói thế tội nghiệp người ta.

- G. quảng cáo này không vi phạm gì về đạo đức cả. Tại sự suy diễn hạ bệ doanh nghiệp người ta.

- Làm quá lên để làm gì vậy anh? Chủ ý chỉ muốn nói là không cần phải khó khăn nữa vì giờ đây cuộc sống đã trở lại bình thường, không ai nói sẽ mãi mãi từ bỏ cơm nguội hay là ăn cháo đá bát như anh nói luôn á.

Ngoài trang cá nhân của đầu bếp Võ Quốc, Fanpage của ứng dụng G. cũng bị những netizen ủng hộ quan điểm chê quảng cáo cơm nguội phản cảm "tràn vào" chỉ trích ngay bên dưới:

- Tại sao các bạn lại photoshop cái chấm đen trên poster là có ý nghĩa gì nhỉ?

- Quảng cáo cơm nguội quá phản cảm, nhiều người còn không có mà ăn.

- Mình nghĩ các bạn nên xoá poster này đi.

- Tại sao các bạn lại chọn content đáng gây ra tranh cãi thế này...

Bạn suy nghĩ thế nào về scandal "cơm nguội" này?

Nguồn: Tổng hợp

Thế Huân

Cùng chuyên mục
XEM