Dàn lãnh đạo công ty phục vụ mai táng sắp lên sàn: Những nhân viên bảo vệ, kế toán gắn bó với công ty từ thuở đôi mươi

07/02/2017 15:25 PM | Kinh doanh

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đều gia nhập công ty khi mới 16-19 tuổi và gắn bó với công việc trong suốt 20 năm qua.

Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng (HPFCO) là đơn vị duy nhất trên địa bàn thành phố Hải Phòng cung cấp dịch vụ tang lễ, hoả táng.

Doanh nghiệp này đang quản lý, duy tu, chăm sóc các phần mộ tại 2 nghĩa trang Ninh Hải và nghĩa trang Phi Liệt. Bên cạnh đó, công ty cũng sản xuất, kinh doanh dịch vụ các sản phẩm hàng hóa phục vụ việc tang như quan tài, tiểu quách, bình quách đựng tro cốt gốm sứ, sành, đồ khâm liệm, đồ tùy táng, đồ thờ cúng…

Dàn lãnh đạo gắn bó với công ty từ thuở đôi mươi

Hội đồng quản trị HPFCO gồm 5 thành phiên, trong đó ông Nguyễn Hồng Lê làm Chủ tịch. Ông Nguyễn Hồng Lê đã gắn bó với công ty từ tháng 12/1988 khi mới 19 tuổi với vị trí nhân viên bảo vệ. Đến năm 1992, ông lên làm Cán bộ phòng nghiệp vụ. 4 năm sau, ông lên Phó trưởng ban Ban quản lý nghĩa trang Ninh Hải.

Năm 2004, ông làm Trưởng ban Ban quản lý Đài Hoá Thân Hoàn Vũ.

Sau đó, ông Lê lần lượt đảm nhận các chức vụ Trợ lý Ban giám đốc, Phó giám đốc, Tổng giám đốc công ty. Từ năm 2012 làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.

Ngoài trực tiếp sở hữu 5,33% vốn tại HPFCO, ông Nguyễn Hồng Lê còn đại diện cho 24,5% vốn của Uỷ ban Nhân dân TP Hải Phòng tại công ty.

4 thành viên hội đồng quản trị cũng đều là những người gắn bó lâu năm với công ty. Trong đó, ông Phan Mạnh Dũng và bà Bùi Thị Tuân làm kế toán từ năm 1991 và 1984.

2 ông Trần Văn Phú và Vũ Văn Phong làm nhân viên bảo vệ tại công ty từ các năm 1985 và 1989. Ngoài vị trí trong hội đồng quản trị, ông Phong và ông Phú còn làm Phó Tổng giám đốc và bà Bùi Thị Tuân hiện là Kế toán trưởng.

Ông Phan Mạnh Dũng, ông Trần Văn Phú và ông Vũ Văn Phong đều vào làm tại công ty khi mới 18-19 tuổi. Bà Bùi Thị Tuân gia nhập đội ngũ ở tuổi 21.

Tổng giám đốc HPFCO là ông Phạm Xuân Thư, làm việc tại công ty từ năm 1989, khi mới chỉ 16 tuổi, với vị trí nhân viên lao động tiền lương.

Hoạt động kinh doanh ổn định

Với vốn điều lệ 44 tỷ đồng, doanh thu của HPFCO 9 tháng đầu năm 2016 đạt 56,5 tỷ đồng, lợi nhuận 5,9 tỷ.

Trước đó, doanh thu năm 2014 là 70 tỷ và 2015 đạt gần 79 tỷ, lợi nhuận trong 2 năm này là 5,4 tỷ và 12 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông của công ty, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng hiện nắm 65% vốn điều lệ. Công ty TNHH đầu tư CT và thương mại Hoàng Phát nắm 10%, ông Nguyễn Hồng Lê nắm hơn 5%, còn lại 20% thuộc về các cổ đông khác.

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho HPFCO niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCoM từ ngày 8/2.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM