Đại gia Thái Nguyên bán Rolls-Royce Phantom mạ vàng biển tứ quý 9: Giá đồn đoán vượt nửa triệu USD

08/08/2019 14:48 PM | Kinh doanh

Sau nhiều ngày rao bán, chiếc Rolls Royce Phantom mạ vàng, biển tứ quý 9 ở Thái Nguyên đã được chuyển về showroom của một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh xe sang ở Hà Nội.

Sau nhiều ngày được nhiều người làm trong lĩnh vực mua bán xe sang rao bán, chiếc Rolls-Royce Phantom mạ vàng biển số 20A (Thái Nguyên) đã được vận chuyển về showroom của một doanh nghiệp chuyên kinh doanh xế sang tại đường Láng, Hà Nội.

Hiện chiếc xe đang được doanh nghiệp này tiếp tục rao bán, tuy nhiên, chưa chốt mức giá cuối cùng. Tuy nhiên, theo giới chơi xe, chiếc Phantom có mức giá dao động từ 12-15 tỷ đồng, chỉ tính riêng chi phí để mạ vàng các chi tiết của Phantom khoảng vài tỷ đồng.

Theo tiết lộ của Tiến Mạnh (một trong số những người rao bán chiếc xe), Rolls-Royce Phantom thuộc đời 2008 nhưng đăng ký lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 4/2014. Xe có nhiều chi tiết đặc biệt như biển số tứ quý 9, lazang, logo, viền đèn, hay tay nắm cửa đều được chủ nhân mạ vàng nổi bật.

Bên trong, nội thất xe dùng chất liệu gỗ óc chó và da màu nâu. Mặc dù đã lăn bánh được khá lâu, song chiếc xe khá mới.

 Đại gia Thái Nguyên bán Rolls-Royce Phantom mạ vàng biển tứ quý 9: Giá đồn đoán vượt nửa triệu USD  - Ảnh 1.

Cận cảnh chiếc Rolls-Royce Phantom mạ vàng đang được rao bán.

 Đại gia Thái Nguyên bán Rolls-Royce Phantom mạ vàng biển tứ quý 9: Giá đồn đoán vượt nửa triệu USD  - Ảnh 2.

Bên trong chiếc xế sang đang được rao bán.

 Đại gia Thái Nguyên bán Rolls-Royce Phantom mạ vàng biển tứ quý 9: Giá đồn đoán vượt nửa triệu USD  - Ảnh 3.

Nội thất xe với tông màu nâu và chất liệu da, gỗ.

Giới chơi xe nhận định, vào thời điểm 2008, một chiếc xe sang Rolls-Royce Phantom được đưa về nước có thể chạm mức giá lên đến 1,6 triệu USD (tương đương 26 tỷ đồng) hoặc hơn thế. Tại thời điểm này, mẫu xe đã qua sử dụng nên mức giá rẻ hơn rất nhiều so với mức giá ban đầu.

"Hiện tại, thị trường đang bán Phantom cùng thời với chiếc xe ở mức 11 - 12 tỷ đồng, vì thế, ước tính chiếc xe biển tứ quý 9 cũng tương đương giá đó hoặc chênh hơn chút", Huy Hùng (chuyên kinh doanh xe biển đẹp ở Hà Nội) nhận định.

Cũng theo người này, chiếc xe vốn đã nổi tiếng trong giới chơi xe, đặc biệt là ở Thái Nguyên, vì thế, ngay khi rao bán đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các đại gia, doanh nhân và người mê xe biển đẹp.

Hơn nữa, việc sở hữu chiếc xe không chỉ đơn thuần thể hiện đẳng cấp của chủ nhân, mà theo phong thủy, tứ quý 9 có ý nghĩa may mắn, tài lộc, vì thế người kinh doanh rất thích chiếc Phantom đặc biệt này.

"Các đại gia Thái Nguyên khá chịu chơi, vì thế vùng đất này có nhiều xe đẹp, đắt tiền. Ngoài chiếc Phantom tứ quý 9, còn có chiếc Rolls-Royce Phantom, biển tiến 3456 hay chiếc xe siêu sang Bentley Bentayga màu vàng cát trị giá khoảng 8-10 tỷ đồng", Hùng cho biết.

Khảo sát thị trường Việt Nam, dòng Rolls-Royce Phantom đời mới hiện có giá 40 tỷ đồng. Chi phí lăn bánh vào khoảng 44-45 tỷ đồng.

Theo Hoàng Linh

Từ khóa:  phantom , Rolls-Royce
Cùng chuyên mục
XEM