Đại gia Thái Lan bán dây thừng đánh cá sắp đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán Việt

15/12/2016 17:27 PM | Kinh doanh

Siam Brothers nhận định thị trường Việt Nam rất tiềm năng với bờ biển dài trên 3.200km.

Theo tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), Sở đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam.

Siam Brothers tiền thân là Công ty TNHH thành lập năm 1995 với số vốn 6,1 triệu USD, 100% của Siam Brothers Group - Thái Lan, một tập đoàn hàng đầu về ngư lưới cụ với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dây thừng, lưới đánh cá phục vụ cho ngành đánh bắt thuỷ, hải sản, vận tải biển, xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp.

Siam Brothers hiện có 3 nhà máy với tổng công suất hơn 10.000 tấn sản phẩm/năm và hiện là nhà sản xuất và cung cấp dây thừng đánh bắt cá hàng đầu tại Việt Nam.

Năm 2013 và 2014, Siam Brothers đạt doanh thu đều đặn khoảng 370 tỷ đồng và lãi khoảng hơn 40 tỷ đồng mỗi năm. Sang năm 2015, lợi nhuận tăng gần gấp đôi lên 82,2 tỷ đồng.

Trong một báo cáo của Siam Brothers, công ty nhận định thị trường Việt Nam rất tiềm năng với bờ biển dài trên 3.200km. Cả nước có khoảng 130.000 tàu đánh cá, trong đó tàu đánh bắt xa bờ khoảng 22.000 chiếc. Với các mục tiêu của Chính phủ với ngành thuỷ sản, số tàu đánh bắt xa bờ đến năm 2020 dự kiến có khoảng 28.000-30.000 chiếc

Siam Brothers nhìn nhận, đây là cơ hội của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dây thừng, ngư cụ, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất dây thừng có kích thước dài, đường kính lớn dùng cho các tàu đánh bắt xa bờ, vốn là lợi thế của công ty này.

Theo tính toán của Siam Brothers, công ty hiện chiếm 24% thị phần các loại dây (số liệu 2014), trong đó riêng lĩnh vực nông ngư nghiệp thị phần là 40%. Khảo sát của công ty cho biết, 90% các đội tàu đánh bắt xa bờ đều dùng sản phẩm của công ty.

Siam Brothers cho biết, từ năm 2016 trở đi, công ty sẽ mở rộng phát triển mảng thương mại - mua, bán các ngư cụ khác như các loại đèn tập hợp cá, khay nhựa đựng cá và sơn chống hà, chống rỉ sét tàu thuyền đánh bắt cá.

Ngày 28/11 vừa qua, Siam Brothers đã tăng vốn từ 163,4 tỷ đồng lên 205,4 tỷ đồng, tương ứng 20,54 triệu cổ phiếu. Siam Brothers sẽ niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này lên HOSE.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM