Đại gia bí ẩn sinh năm 1995 nhận chuyển nhượng khối cổ phiếu VPBank trị giá 1.700 tỷ đồng

19/06/2018 10:30 AM | Kinh doanh

Ông Nguyễn Mạnh Cường, người đại diện theo pháp luật của công ty Tín Tâm vừa nhận chuyển nhượng 34,49 triệu cổ phiếu VPBank từ công ty này.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã chuyển quyền sở hữu 34,49 triệu cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Số cổ phiếu này được chuyển từ Công ty TNHH Quản lý đầu tư Tín Tâm sang cho ông Nguyễn Mạnh Cường. Ông Cường chính là người đại diện pháp luật của Tín Tâm và sinh năm 1995. Công ty này được thành lập tại Hà Nội vào tháng 7/2017 với số vốn điều lệ 345 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồi tháng 3/2018 vừa qua, công ty này đã giải thể do gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh và không thể tiếp tục hoạt động.

Cổ phiếu VPBank đóng cửa ngày 15/6 tại giá 49.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu chuyển nhượng trị giá khoảng hơn 1.700 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 3 trong vòng gần 3 tháng trở lại đây VSD thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của VPbank từ các công ty có tuổi đời rất ngắn sang các cá nhân.

Trước đó, vào ngày 26/3, VSD chuyển gần 100 triệu cổ phiếu VPB từ 2 công ty sang tay 4 cá nhân. Cả 2 công ty này cũng đều mới thành lập từ tháng 7/2017, sau đó ngừng hoạt động, giải thể hồi đầu năm nay do kinh doanh khó khăn.

Đến ngày 11/4, VSD tiếp tục chuyển 22,7 triệu cổ phiếu từ công ty Tranh Thành, sang một cá nhân chính là người đại diện của công ty này. Tương tự các trường hợp nói trên, Trang Thành cũng mới thành lập từ tháng 7/2017.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM