Đà tăng trưởng du lịch Khánh Hòa mở dư địa mới cho hệ sinh thái CaraWorld

| Kinh doanh

Du lịch Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với mục tiêu mở rộng quy mô thị trường, nâng chất lượng dịch vụ và tăng sức cạnh tranh của điểm đến.

‏Tại Bãi Dài (Cam Ranh), CaraWorld với hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí – thương mại gần 800 ha đang góp phần gia tăng sức hút và giá trị khai thác du lịch của khu vực; trong đó nhà phố biển phân khu Sông Town nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ pháp lý sở hữu lâu dài và khả năng khai thác gắn với đà tăng trưởng của thị trường.‏

‏Khánh Hòa nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế‏

‏Chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2026–2030 đặt mục tiêu đưa địa phương trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Đến năm 2030, tỉnh hướng tới khoảng 100.000 phòng lưu trú, đón 33 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40–45%; tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD. Thời gian lưu trú bình quân dự kiến đạt 4–5 ngày mỗi khách, mức chi tiêu tăng 1,5–2 lần so với năm 2025.‏

‏Đà tăng trưởng du lịch Khánh Hòa mở dư địa mới cho hệ sinh thái CaraWorld‏           ‏ ‏ - Ảnh 1.

‏Tăng trưởng khách quốc tế và doanh thu du lịch đang tạo nền tảng để Khánh Hòa hướng tới vị thế trung tâm du lịch biển quốc tế.‏

‏Đà tăng trưởng năm 2026 đang tạo nền tảng cho các mục tiêu trên. Lũy kế 8 tháng, Khánh Hòa đón hơn 18 triệu lượt khách, tăng gần 39% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt khoảng 6,3 triệu lượt, tăng hơn 68%. Tổng doanh thu du lịch ước hơn 82.000 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân vượt 63%.‏

‏Tăng trưởng về lượng khách đang đi cùng khả năng tăng doanh thu từ các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí. Festival Biển Khánh Hòa 2026 thu hút khoảng 787.500 lượt khách trong ba ngày, tạo doanh thu khoảng 1.300 tỷ đồng và đưa công suất lưu trú toàn tỉnh vượt 85%. Việc chuẩn bị cho các hội nghị trong khuôn khổ APEC 2027 cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực lưu trú, hội họp, vận chuyển, ẩm thực và các dịch vụ hỗ trợ, qua đó tạo thêm cơ hội để Khánh Hòa nâng chuẩn hệ sinh thái du lịch – dịch vụ.‏

‏Khả năng tiếp cận thị trường khách quốc tế tiếp tục được mở rộng qua mạng lưới hơn 40 đường bay quốc tế do 21 hãng hàng không khai thác, kết nối Cam Ranh với Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Liên bang Nga, Kazakhstan và Uzbekistan. Mới đây nhất, đường bay thẳng Moscow – Cam Ranh được dự kiến khai thác từ ngày 23/9/2026 và tăng lên 5 chuyến mỗi tuần từ tháng 1/2027; đường bay Cam Ranh – Đồng Hới cũng đã đi vào hoạt động với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Năng lực hàng không gia tăng tạo điều kiện đưa thêm khách về Cam Ranh – Bãi Dài, kéo theo nhu cầu lưu trú, ẩm thực, vui chơi và thương mại tại khu vực.‏

‏Khả năng phân bổ khách về Bãi Dài cũng mở rộng thị trường cho các mô hình F&B, bán lẻ, wellness và lưu trú kết hợp thương mại. Sông Town, thuộc CaraWorld, được đặt trong chính hệ nhu cầu này khi du khách tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu tại điểm đến.‏

‏Hệ sinh thái CaraWorld mở rộng khả năng khai thác thương mại tại Bãi Dài‏

‏Quy mô khách tăng nhanh cùng mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu đang đặt ra yêu cầu mới đối với các tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn. Bãi Dài có lợi thế gần sân bay quốc tế Cam Ranh và được đề xuất là một trong những khu vực trọng tâm phát triển kinh tế biển về đêm, với các hoạt động ẩm thực, giải trí, nghệ thuật, mua sắm và dịch vụ. Những điểm đến có khả năng cung cấp nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình sẽ có lợi thế. Đây cũng là hướng phát triển của CaraWorld, khi mô hình lưu trú được kết nối với golf, thể thao, F&B, lễ hội và giải trí.‏

‏Đà tăng trưởng du lịch Khánh Hòa mở dư địa mới cho hệ sinh thái CaraWorld‏           ‏ ‏ - Ảnh 2.

‏Hệ tiện ích quy mô lớn tại CaraWorld góp phần gia tăng khả năng đón và phục vụ du khách tại Bãi Dài.‏

‏Du khách có thể lưu trú tại Wyndham Grand KN Cam Ranh, chơi golf tại KN Golf Links 27 hố, dành thời gian tại công viên biển CaraBeach, sử dụng dịch vụ tại CaraBeach House, Tacerla Coffee, Cara Mart hoặc tham gia các hoạt động thể thao với sân pickleball, tennis và hệ thống công viên nội khu. Cara Water Park, bến du thuyền quốc tế, công viên âm nhạc, tổ hợp giải trí và các không gian thương mại đang tiếp tục được triển khai, dự kiến góp phần mở rộng thời gian sử dụng dịch vụ và khả năng chi tiêu trong đại đô thị.‏

‏Các chương trình như Cara Run, Bike Week Vietnam và Summer Hits bổ sung thêm lựa chọn văn hóa, thể thao, giải trí cho khách nghỉ dưỡng. Hệ tiện ích kết hợp với các chương trình quy mô lớn giúp CaraWorld tăng sức hút tại nhiều thời điểm trong năm, hỗ trợ nhu cầu lưu trú, F&B, mua sắm và vui chơi tại Bãi Dài.‏

‏Đà tăng trưởng du lịch Khánh Hòa mở dư địa mới cho hệ sinh thái CaraWorld‏           ‏ ‏ - Ảnh 3.

‏Nhà phố Sông Town kết hợp mặt tiền thương mại với không gian nghỉ dưỡng bên hồ bơi, sông cảnh quan, phù hợp với nhiều mô hình dịch vụ tại CaraWorld.‏

‏Nằm ở trái tim của tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí quy mô gần 800ha, Sông Town được phát triển theo mô hình nhà phố đa công năng, sở hữu lâu dài, bàn giao hoàn thiện nội thất. Mặt trước hướng Đại lộ Hồng Ngọc thuận lợi cho kinh doanh, mặt sau kết nối hồ bơi hoặc sông cảnh quan, phù hợp với các mô hình F&B, boutique, spa, wellness và lưu trú kết hợp thương mại, giúp sản phẩm tiếp cận nhu cầu chi tiêu ngày càng lớn của du khách trong suốt thời gian lưu trú tại Bãi Dài.‏

‏Ở quy mô toàn thị trường, chiến lược tăng trưởng du lịch Khánh Hòa đang gia tăng vai trò của Bãi Dài trong chuỗi giá trị du lịch – dịch vụ của địa phương. CaraWorld với hệ tiện ích ngày càng hoàn thiện góp phần kéo dài thời gian lưu trú, thúc đẩy chi tiêu và mở rộng hoạt động thương mại tại điểm đến. Trong quá trình phát triển đó, Sông Town hưởng lợi trực tiếp từ dòng khách và nhu cầu dịch vụ ngày càng lớn, qua đó nâng cao giá trị khai thác dài hạn của tài sản, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho nhà đầu tư trong chu kỳ phát triển mới.‏

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM