Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng được giảm án

| Xã hội

Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị tuyên phạt 21 năm tù (giảm 4 năm tù so với mức án sơ thẩm) về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chiều 5/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên án phúc thẩm bị cáo Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cùng các đồng phạm về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo SGGP.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 21 năm tù (giảm 4 năm tù so với mức án sơ thẩm) về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

HĐXX cũng chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giảm án cho 11 bị cáo đồng phạm từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù.

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng - Ảnh: Tiền Phong

Đối với kháng cáo về phần dân sự và các biện pháp tư pháp khác, HĐXX nhận định không có căn cứ xem xét nên đã bác kháng cáo của các bị cáo.

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Hằng phải chịu trách nhiệm chính khi chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi phạm tội và là người hưởng lợi phần lớn.

Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Hằng có tình tiết giảm nhẹ mới khi đã nộp thêm 11,5 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng, tích cực đóng góp các hoạt động thiện nguyện...

Đối với kháng cáo của các bị cáo còn lại, HĐXX cho rằng trong giai đoạn phúc thẩm đã cung cấp thêm một số tình tiết giảm nhẹ mới nên có căn cứ chấp nhận.

Tại bản sơ thẩm của TAND TPHCM, bị cáo Lê Thúy Hằng bị tuyên phạt 25 năm tù về hai tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tiền Phong dẫn nội dung vụ án, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao sản xuất, gia công vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và tham gia bán vàng miếng bình ổn giá.

Quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Hằng bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống, nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng. Hành vi này được xác định giúp các bị cáo chiếm đoạt gần 96 lượng vàng.

Bà Hằng còn chỉ đạo lập khống chứng từ mua vàng giá cao, bán vàng giá thấp, tạo khoản lỗ khống để chiếm đoạt 11,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị cáo buộc mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài, sau đó đưa vào sản xuất, gia công thành vàng miếng và vàng nhẫn SJC trái quy định. Tổng số vàng được xác định liên quan đến hành vi này lên tới hơn 17.758 lượng.

Hậu quả: bà Lê Thúy Hằng đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 73 tỷ đồng.

Giả Hủ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM