Cựu sếp PWC là ứng viên duy nhất cho vị trí Thành viên HĐQT độc lập của Novaland

11/07/2023 16:35 PM | Kinh doanh

Ông Hoàng Đức Hùng sinh năm 1973, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính

Cựu sếp PWC là ứng viên duy nhất cho vị trí Thành viên HĐQT độc lập của Novaland - Ảnh 1.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa có Nghị quyết thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ứng viên duy nhất là ông Hoàng Đức Hùng.

Ông Hoàng Đức Hùng sinh năm 1973, trình độ Thạc sĩ Tài chính quốc tế Đại học Oxford Brookes (Anh), Cử nhân kinh tế Đại học Tổng hợp Hà Nội. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, ông từng có thời gian dài công tác tại Công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam trước khi trở thành Phó Tổng giám đốc công ty PWC Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020.

Ở thời điểm hiện tại, ông Hoàng Đức Hùng là Chủ tịch phân viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế tại Việt Nam (IIA Vietnam Chapter), Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Việt Nam (VNIDA), Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam và Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Phân tích Di truyền.

Cựu sếp PWC là ứng viên duy nhất cho vị trí Thành viên HĐQT độc lập của Novaland - Ảnh 2.

Ở thời điểm hiện tại, HĐQT của Novaland đang có 4 người bao gồm nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn, ông Dennis Ng Teck Yow, ông Phạm Tiến Vân và bà Nguyễn Mỹ Hạnh.

Trong đó, ông Dennis Ng Teck Yow cũng vừa mới được bầu vào HĐQT Novaland tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 6 vừa qua. Đáng chú ý, ông Ng Tech Yow vừa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc NVL thay thế cho người tiền nhiệm Nguyễn Ngọc Huyên vào ngày 17/3.

Ông Ng Teck Yow tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại trường Đại học Hull, Anh Quốc, là thành viên của nhiều hiệp hội về tài chính – ngân hàng và xây dựng quốc tế. Giai đoạn 2012 – 2023, ông gắn bó với Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam, kinh qua nhiều chức vụ như Giám đốc Tài chính, Phó Tổng giám đốc và Tổng giám đốc công ty.

Năm nay được dự báo sẽ là một năm khó khăn của Novaland. Tại đại hội hồi tháng 6, ông Ng Tech Yow cho biết trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, từ cuối năm 2022, Novaland đã phối hợp với các đối tác chuyên nghiệp, uy tín, các chuyên gia trong nước và các đơn vị tư vấn hàng đầu như YKVN, Deloitte, E&Y Parthenon, KPMG…để nỗ lực thực hiện tái cấu trúc toàn diện với những kế hoạch cụ thể, giãn hoãn, bán tài sản giảm nợ, chuyển nợ thành cổ phần, thành tài sản, kiểm soát nguồn tiền…

Tính đến ngày 31/12/2022, doanh thu chưa ghi nhận của Novaland đạt hơn 251.000 tỷ đồng đến từ các dự án đã bàn giao, đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý và các dự án Novaland đang là chủ đầu tư và đang hợp tác phát triển. Giai đoạn 2024 - 2025, Công ty dự kiến triển khai thêm hai dự án bất động sản đô thị tại TP.HCM và một dự án đô thị vệ tinh lân cận TP.HCM.

Riêng trong năm nay, công ty cũng đề ra những kế hoạch cụ thể về hoạt động phát triển xây dựng dự án, sắp xếp lại ưu tiên cho những công trình sắp hoàn thiện để tiếp tục bàn giao sản phẩm cho khách hàng; chọn những dự án tốt có khả năng thanh khoản cao, đẩy nhanh các bước hoàn thiện pháp lý để kịp thời đáp ứng khi thị trường hồi phục.

Ngoài ra, Novaland đang tiếp tục rà soát các quỹ đất, thoái vốn các quỹ đất chưa được ưu tiên phát triển để giảm nợ và thương lượng, đàm phán thu xếp vốn cổ đông cho các dự án sẽ phát triển trong thời gian tới.

Theo Trọng Hiếu

Cùng chuyên mục
XEM