Cuộc đua tăng vốn nóng lên: VPBank, MB, Techcombank đều muốn vượt 100.000 tỷ đồng
Hàng loạt ngân hàng đang bước vào cuộc đua tăng vốn quy mô lớn trong năm 2026, với nhiều nhà băng đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ đồng.
Năm 2026 chứng kiến làn sóng tăng vốn mạnh trong ngành ngân hàng khi hàng loạt nhà băng đồng loạt đưa ra kế hoạch phát hành cổ phiếu quy mô lớn. Không ít ngân hàng đang hướng tới cột mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng nhằm gia tăng năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn ngày càng cao.
Tại mùa đại hội cổ đông năm nay, tăng vốn tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm. Các ngân hàng lựa chọn nhiều phương án khác nhau như chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cho cổ đông hiện hữu, ESOP hay chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
Trong nhóm tư nhân, Techcombank gây chú ý với kế hoạch nâng vốn điều lệ từ hơn 70.000 tỷ đồng lên khoảng 113.700 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 60%. Nếu hoàn tất, quy mô vốn của ngân hàng này sẽ vượt nhiều đối thủ trong hệ thống. Kế hoạch dự kiến được triển khai trong năm 2026 thông qua chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 60% cùng chương trình ESOP cho người lao động.
Trước đó, năm 2023, sau thương vụ bán 15% vốn cho ngân hàng Nhật Bản SMBC trong năm 2023, VPBank từng vươn lên vị trí số một hệ thống về vốn điều lệ.Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của VPBank không duy trì quá lâu khi giai đoạn 2024–2025 chứng kiến làn sóng tăng vốn mạnh trong toàn ngành ngân hàng.
Năm nay, VPBank cũng trình kế hoạch tăng vốn mạnh từ 79.339 tỷ đồng lên hơn 106.200 tỷ đồng qua hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 26,04%, nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng. Giai đoạn tiếp theo, VPBank sẽ chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài để nâng vốn lên khoảng 106.243 tỷ đồng.
Trong khi đó, MB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ từ khoảng 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tương đương mức tăng 27,5%. Ngân hàng dự kiến triển khai đồng thời ba phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, phát hành riêng lẻ và các đợt phát hành bổ sung khác. Song song với kế hoạch tăng vốn, MB vẫn duy trì chia cổ tức tiền mặt 10% cho cổ đông.
Ở khối quốc doanh, BIDV đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên gần 100.000 tỷ đồng. Kế hoạch bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chia cổ tức bằng cổ phiếu và tìm kiếm thêm nguồn vốn thông qua phát hành riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng.
Vietcombank cũng vừa được cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu thưởng. Nếu hoàn tất và được cơ quan quản lý phê duyệt, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng lên gần 94.000 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu hệ thống.
Không chỉ các "ông lớn", nhiều ngân hàng quy mô vừa và nhỏ cũng đang đẩy mạnh kế hoạch tăng vốn trong bối cảnh áp lực đáp ứng chuẩn an toàn vốn ngày càng lớn.
Theo lộ trình tại Thông tư 14/2025 của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng sẽ phải từng bước nâng hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) lên 10,5% vào năm 2030, cao hơn đáng kể so với mức hiện hành.
Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức cao, việc bổ sung vốn không chỉ giúp các ngân hàng cải thiện bộ đệm tài chính mà còn tạo thêm dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ và đáp ứng các tiêu chuẩn Basel III trong những năm tới.