Cuộc đời thăng trầm một chủ tịch tập đoàn thép: Tỷ phú giàu nhất một vùng, vung tiền để lấy lòng người đẹp, đam mê đầu tư cổ phiếu để rồi phá sản, trở thành con nợ trắng tay

02/11/2022 08:25 AM | Sống

Cuộc đời của chủ tịch tập đoàn thép Lý Triệu Hội được ví như một cuộc chơi mạo hiểm, thăng trầm khó lường. Sự kiêu ngạo, ham muốn điên cuồng đã khiến một chủ tịch tập đoàn lẫy lừng trở thành một con nợ.

22 tuổi đã thừa kế tài sản khổng lồ, thành công đỉnh cao

Lý Triệu Hồi (sinh năm 1981 tại huyện Ôn Tây, Sơn Tây, Trung Quốc) từng làm chủ tịch của một tập đoàn thép nổi tiếng. Anh là con trai của doanh nhân Lý Hải Thương, người sáng lập tập đoàn thép Haixin. Ở cấp độ địa phương, Haixin được coi là 1 trụ cột kinh tế lớn, cung cấp cơ hội việc làm cho gần 10.000 người, tạo ra doanh thu cho nửa địa phượng. Lý Hải Thượng còn được mệnh danh là “vua sắt thép Sơn Tây”.

Tuy nhiên, năm 2003, ông Lý Hải Thương bị bắn chết bởi chính người bạn thơ ấu của mình khi mới 47 tuổi. Lãnh đạo gặp nạn, nội bộ Haixin rối loạn. Lúc này, người đứng ra trọng trách thay thế chính là con trai Lý Triệu Hội.

Cuộc đời thăng trầm một chủ tịch tập đoàn thép: Tỷ phú giàu nhất một vùng, vung tiền để lấy lòng người đẹp, đam mê đầu tư cổ phiếu để rồi phá sản, trở thành con nợ trắng tay - Ảnh 1.

Chủ tịch Lý Triệu Hội. Ảnh: Toutiao

Thừa hưởng sự nghiệp của cha, Lý Triệu Hội lúc đó mới 22 tuổi, đang học ngành quản lý kinh doanh tại Australia. Anh không có kiến thức gì về ngành thép, càng không có kinh nghiệm quản lý.

Tuy nhiên, khi chính thức tiếp quản công ty, Lý Triệu Hội tuyên bố: "Công ty do cha tôi một tay gây dựng, tôi không thể để nó lụn bại trong tay mình". Thực tế, trong vài năm đầu tiên tiếp quản sự nghiệp của cha, Lý Triệu Hội ngày đêm học hỏi kiến thức, kỹ năng quản lý, thích nghi với vai trò chủ tịch tập đoàn và đã đưa ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Năm đầu tiên ở vị trí lãnh đạo, tập đoàn Haixin tăng trưởng nhanh và tốt nhất trong lịch sự. Tổng tài sản của Haixin Iron & Steel đạt hơn 5 tỷ NDT (khoảng 722 triệu USD), vượt mức kỷ lục cao nhất là 4 tỷ NDT khi Lý Hải Thương còn sống.

cũng từng là một doanh nhân thành đạt. Ở đỉnh cao sự nghiệp, anh từng quản lý doanh nghiệp thép với tổng tài sản hơn 10 tỷ NDT, đầu tư mạnh vào nhiều hạng mục kinh doanh lớn. Năm 20043, Lý Triệu Hội từng được Forbes vinh danh là một trong những người giàu có nhất Trung Quốc với tài sản khoảng 3 tỷ NDT (tương đương 433 triệu USD).

Lối sống xa xỉ, tiêu tiền như nước vì người đẹp

Sự giàu có đến quá nhanh khiến tâm tính con người thay đổi, dễ trở nên kiêu ngạo, tự phụ.

Ở những năm đỉnh cao sự nghiệp, anh quản lý doanh nghiệp thép với tổng số tài sản hơn 10 tỷ nhân dân tệ, đầu tư không tiếc tay vào nhiều hạng mục kinh doanh lớn, chi bộn tiền để chiếm được tình cảm của mỹ nhân Xa Hiểu – nữ diễn viên đang nổi đình đám htoiwf điểm đó.

Mối quan hệ của một tỷ phú giàu có và một minh tinh nổi tiếng đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Lý Triệu Hội từng chi 2 triệu NDT để chiêu đãi diễn viên Thành Long bữa tối vì hy vọng Thành Long có thể đưa nữ minh tinh Xa Hiểu đi ăn tối cùng anh.

Cuộc đời thăng trầm một chủ tịch tập đoàn thép: Tỷ phú giàu nhất một vùng, vung tiền để lấy lòng người đẹp, đam mê đầu tư cổ phiếu để rồi phá sản, trở thành con nợ trắng tay - Ảnh 2.

Chủ tịch tập đoàn thép bỏ ra tới 2 triệu nhân dân tệ chỉ để ăn cùng Thành Long và người đẹp Ảnh: Toutiao

Sau đó 3 tháng, hàng loạt phương tiện truyền thông đưa tin về đám cưới 50 triệu NDT của tỷ phú Lý Triệu Hội và minh tinh Xa Hiểu.

Trong đám cưới năm 2010, Lý Triệu Hội thuê 200 chiếc xe xịn để rước người đẹp về dinh. Trong đó, đắt nhất là chiếc Rolls Royce trị giá 8 triệu NDT (hơn 1,1 triệu USD). Tiệc cưới có tới 600 bàn tiệc. Vào ngày cưới, để đám cưới thêm phần náo nhiệt, Lý Triệu Hội lì xì cho hơn 10.000 nhân viên 500.000 NDT/người. Chỉ riêng khoản này đã tốn 5 triệu NDT (hơn 72.000 USD)

Cuộc đời thăng trầm một chủ tịch tập đoàn thép: Tỷ phú giàu nhất một vùng, vung tiền để lấy lòng người đẹp, đam mê đầu tư cổ phiếu để rồi phá sản, trở thành con nợ trắng tay - Ảnh 3.

Đám cưới linh đình của tỷ phú và minh tinh. Ảnh: Toutiao

Những tưởng đám cưới là cái kết hoàn hảo cho mối tình tỷ phú và ngôi sao. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 năm.

Sau khi ly hôn Xa Hiểu 5 năm, Lý Triệu Hội lại một lần nữa kết hôn với nữ diễn viên Trình Noãn Noãn. Để lấy lòng mỹ nữ, anh ta từng chi hàng chục triệu nhân dân tệ để mua vai chính cho cô trong một số bộ phim.

Thất bại đau đớn vì chứng khoán

Từ năm 2004, Lý Triệu Hội bắt đầu tham gia đầu tư chứng khoán. Sau nhiều lần thành công, Lý Triệu Hội càng củng cố thêm tài sản của mình, trở thành tỷ phú trẻ nhất ở Sơn Tây với tài sản tới 15 tỷ NDT (khoảng 2,1 tỷ USD).

Những thành công không kéo dài lâu. Lý Triệu Hội đắm chìm vào các cuộc đầu tư, từ chứ tổng giám đốc điều hành Haixin Iron and Steel và Haixin Industrial, chỉ còn giữa vị trí Chủ tịch tập đoàn. Anh ta tập trung đầu tư cổ phiếu toàn thời gian. Lãnh đạo cấp dưới bị người khác thao túng, thất bại của tập đoàn Haixin bắt đầu từ đó.

Từ năm 2009, ngành thép Trung Quốc xuống dốc do cung vượt xa cầu. Các doanh nhân thép dần lụi tàn. Tập đoàn Haixin không có người đừng đầu nên dần rơi vào khủng hoảng. Ngày 24/6/2014, Haixin tuyên bố phá sản và tái cơ cấu. Từ khi tiếp quản vào năm 2003 đến khi phá sản, cuộc đời Lý Triệu Hội đi từ đỉnh cao xuống đáy vực sâu. Cơ đồ trị giá hơn 2 tỷ USD sụp đổ hoàn toàn.

Cuộc đời thăng trầm một chủ tịch tập đoàn thép: Tỷ phú giàu nhất một vùng, vung tiền để lấy lòng người đẹp, đam mê đầu tư cổ phiếu để rồi phá sản, trở thành con nợ trắng tay - Ảnh 4.

Từ một chủ tịch lẫy lừng, Lý Triệu Hội trở thành một con nợ. Ảnh: Toutiao

Nghiên cứu sự thăng trầm trong sự nghiệp của người giàu nhất Sơn Tây (Trung Quốc), các chuyên gia chỉ ra 2 nguyên do quyết định sự thất bại:

-Chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn, thiếu tầm nhìn lâu dài.

-Sự kiêu ngạo, ngông cuồng khiến người ta mờ mắt trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm.

Đến năm 2018, Lý Triệu Hội đã đánh mất vị thế đại gia, cá nhân Lý Triệu Hội còn phải trả món nợ 216 triệu nhân dân tệ (32,6 triệu USD), một phần trong tổng nợ của Haixin.

Nhưng lúc ấy, tài sản chẳng còn lại bao nhiêu, Lý Triệu Hội không đủ tiền để trả nợ. Không chỉ bị tòa án phạt, anh ta còn bị cấm xuất cảnh. Từ tỷ phú lẫy lừng, Lý Triệu Hội giờ trở thành con nợ.

Theo Lưu Ly

Cùng chuyên mục
XEM