Cuộc đời của Barbara Bush, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa qua đời ở tuổi 92

18/04/2018 21:19 PM | Xã hội

Văn phòng cựu Tổng thống George H.W. Bush vừa ra thông báo, bà Barbara Bush, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ, đã qua đời ở tuổi 92.

Thông báo từ văn phòng cựu Tổng thống George H.W. Bush cho biết bà Bush qua đời vài ngày sau khi quyết định không tiếp tục chữa bệnh.

Trước đó, ngày 15/4, gia đình cựu Tổng thống Bush thông báo bà Barbara quyết định không tiếp tục chữa trị căn bệnh về hô hấp mãn tính và bệnh tim mà chỉ tập trung vào tĩnh dưỡng tại nhà.


Bà Barbara được xem là một người phụ nữ quyền lực trong đế chế gia đình chính trị gia đảng Cộng hòa nổi bật nhất Hoa Kỳ và là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử nước Mỹ có cả chồng và con trai được bầu làm Tổng thống (người đầu tiên là Abigail Adams).


Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ được biết đến là một người rất thẳng thắn, rõ ràng, thường xuất hiện trước đám đông với mái tóc trắng nổi bật cùng bộ vòng cổ và khuyên tai ngọc trai. Bà Bush đã trở thành một nhân vật chính trị quyền lực khi lần lượt chồng và con trai trở thành Phó Tổng thống và Tổng thống Hoa Kỳ. Sau khi rời Nhà Trắng, bà lại tiếp tục đứng ra vận động cho hai con trai khác là George W. và Jeb khi họ tham gia tranh cử.

Vào năm 2001, khi ông George W. Bush nhậm chức Tổng thống, bà Barbara Bush đã trở thành người phụ nữ duy nhất trong lịch sử nước Mỹ còn sống và chứng kiến cả chồng và con mình trở thành người đứng đầu Hoa Kỳ.

Bà Bush có tổng cộng 6 người con và 17 người cháu.

Những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Barbara Bush

Năm 1941: bà gặp ông George H. W. Bush tại một buổi vũ hội ở câu lạc bộ Round Hill ở Greenwich, Connecticut.

Năm 1943: bà Barbara làm việc tại nhà máy ở cảng Chester, New York.

Ngày 6/1/1945: bà tổ chức lễ thành hôn với ông George H. W. Bush

Tháng 10/1953: con gái bà là Robin qua đời vì bệnh bạch cầu.

Từ năm 1969 đến 1971: trong khi sinh sống tại Washington, bà Bush tham gia viết chuyên mục “Washington Scene” cho tờ báo Houston.

Năm 1971: bà làm tình nguyện viên tại Bệnh viện Sloan-Kettering ở New York.

Ngày 20/1/1980 và ngày 20/1/1989: bà trở thành Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.

Năm 1984: là người sang lập Qũy Barbara Bush chuyên về giáo dục.

Năm 1989: bà được chẩn đoán mắc bệnh cường giáp tự miễn.

Năm 1994: xuất bản cuốn sách Hồi ký Barbara Bush.

Ngày 25/11/2008: bà phải nhập viện sau những cơn đau bụng liên tục. Bà được chẩn đoán bị loét dạ dày và phải phẫu thuật.

Ngày 4/3/2009: Barbara Bush tiếp tục trải qua ca phẫu thuật tim.

Ngày 27-31/3/2010: bà tiếp tục nhập viện do ảnh hưởng của căn bệnh cường giáp tự miễn.

Ngày 30/12/2013 đến ngày 4/1/2014: bà được điều trị viêm phổi kéo dài tại một bệnh viện ở Houston.

Ngày 18/1/2017: bà Bush lại nhập viện vì bệnh viêm cuống phổi bốn ngày sau khi ông Bush cũng nhập viện trong tình trạng tương tự.

Ngày 15/4/2018: một nguồn tin thân cận của gia đình Bush cho CNN biết sức khỏe của bà Bush đang rất yếu và được điều trị tại nhà.

Một số hình ảnh cuộc đời cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ:

Cuộc đời của Barbara Bush, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 1.
Bức ảnh tốt nghiệp của bà Barbara năm 1943.
Cuộc đời của Barbara Bush, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 2.
Ảnh cưới của vợ chồng cựu Tổng thống Bush năm 1945.
Cuộc đời của Barbara Bush, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 3.
Bức ảnh chân dung gia đình bà Barbara Bush chụp năm 1948 cùng bố mẹ và anh chị ruột.
Cuộc đời của Barbara Bush, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 4.
Bà Barbara trong lễ tuyên thệ nhậm chức Giám đốc CIA của chồng năm 1976.
Cuộc đời của Barbara Bush, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 5.
Vợ chồng ông Bush gặp gỡ Hoàng tử Vương quốc Anh và Công nương Diana.
Cuộc đời của Barbara Bush, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 6.
Vợ chồng ông Bush gặp gỡ người ủng hộ ở Houston tháng 10/1987 và tuyên bố ra tranh cử Tổng thống.
Cuộc đời của Barbara Bush, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 7.
Bà Bush và chồng trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống tháng 1/1989.
Cuộc đời của Barbara Bush, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 8.
Bà Barbara Bush ngồi cạnh vợ chồng cựu Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ, Bill Clinton sau khi ông Clinton đánh bại ông Bush trong cuộc bầu cử năm 1992.
Cuộc đời của Barbara Bush, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 9.
Bức ảnh đại gia đình Bush vào dịp giáng sinh năm 2000.
Cuộc đời của Barbara Bush, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 10.

Cựu Đệ nhất phu nhân và chồng gửi lời cảm ơn tới những người dân Mỹ khi đang phải nhập viện vào tháng 1/2017.

Theo Tuệ Minh

Cùng chuyên mục
XEM