Cửa khẩu quốc tế Móng Cái mở cửa trở lại sau 3 năm, bất động sản vùng biên liệu có "bứt tốc" trở lại?

22/02/2023 15:43 PM | Kinh doanh

Theo giới đầu tư, các phân khúc như bất động sản thương mại, du lịch, nhà ở và bất động sản công nghiệp đều hưởng lợi từ việc thông quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái mở cửa trở lại sau 3 năm, bất động sản vùng biên liệu có "bứt tốc" trở lại? - Ảnh 1.

Ngày 20/2, Chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) có thư trao đổi với Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái về việc khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Cửa khẩu Bắc Luân I).

Cũng trong ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái Đỗ Văn Tuấn đã có thông báo số 51 về việc thành phố Đông Hưng (trung Quốc) khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc).

Như vậy, sau gần 3 năm tạm dừng hoạt động do đại dịch COVID-19, cặp cửa khẩu Bắc Luân 1- Đông Hưng (cặp cửa khẩu chuyên phục vụ xuất nhập cảnh) đã chính thức được khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh.

Theo giới đầu tư, thông tin cửa khẩu Móng Cái chính thức thông quan sẽ góp phần “tạo nhiệt” cho bất động sản vùng biên. Ông Nguyễn Mạnh Phong, Giám đốc sàn giao dịch BĐS Vân Đồn Star khẳng định: “Thông tin này chắc chắn sẽ tác động tích cực đến thị trường bất động sản”.

Theo ông Phong, trước đó, nhiều khách đến từ Trung Quốc nội địa và Đài Loan tới Móng Cái để tìm thuê nhà xưởng. Vị này phân tích thêm: Luồng khách từ Trung Quốc đặc biệt là Quảng Tây sẽ đổ về Việt Nam thông qua cửa khẩu Móng Cái để du lịch. Ngay cả thương nhân Trung Quốc cũng sẽ sang Việt Nam đầu tư, kinh doanh. Ngành dịch vụ, thương mại, đặc biệt là du lịch sẽ hưởng lợi.

Cũng theo ông Phong, trước đó, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hoàn thành 01/09/2022 vào đúng cuối mùa du lịch nội địa đã khiến khách sạn, nhà hàng của Móng Cái rơi vào tình trạng quá tải. Năm nay, lượng khách sẽ còn gia tăng. Vì ngoài du lịch Móng Cái, nơi địa đầu Tổ Quốc về phía Đông Bắc, du khách có thể thăm quan Đông Hưng (Trung Quốc) trong ngày. Cộng với lưu lượng di chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam, lượng khách có nhu cầu đến Móng Cái tăng đột biến, kéo theo các ngành dịch vụ sôi động. Những bất động sản có giá trị khai thác thực sự sẽ tiếp đất đai có giá trị khai thác thực sự.

“Thị trường bất động sản Móng Cái phát triển từ nhiều năm nay khi loạt dự án đổ bộ. Ngoài dự án Vinhomes Bắc Luân Móng Cái đang triển khai còn có dự án Vinaconex Hải Hoà trong quá trình xây dựng. Các khu công nghiệp tại Móng Cái cũng đang khẩn trương triển khai như: Khu công nghiệp Hải Yên mở rộng, Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp mới 1,2 của Vingroup...”, ông Phong cho biết thêm.

Theo Triệu Vương

Cùng chuyên mục
XEM