'Cú liều' tiếp theo của Masayoshi Son: Xây nhà máy điện mặt trời trị giá 200 tỷ USD

28/03/2018 15:15 PM | Kinh doanh

Đây là hợp đồng lớn tiếp theo mà tỷ phú 'liều ăn nhiều' Masayoshi Son ký kết.

Ả rập Saudi vừa ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận với SoftBank Group với hợp đồng trị giá 200 tỉ USD để xây dựng nhà máy điện mặt trời - dự án lớn nhất trong lĩnh vực này trên thế giới.

Người sáng lập nên SoftBank là Masayoshi Son nói về tầm nhìn của ông với dự án: "Đây sẽ là một công trình bao gồm từ trạm phát điện cho đến những tấm năng lượng và nhà máy sản xuất phục vụ hoạt động. Nó thay đổi sự phụ thuộc của Ả rập Saudi vào điện sản xuất từ dầu mỏ, tạo ra thêm 100.000 công việc mới và cắt giảm 40 tỉ USD chi phí năng lượng. Ước tính điện năng sinh ra từ dự án này lên tới 200 gigawatts vào năm 2030.

Hoàng tử Saudi Mohammed Bin Salman hiện đang trong chuyến thăm nước Mỹ 3 tuần kể từ khi được công nhận là người kế nghiệp quốc vương Salman Bin Abdulaziz. Hợp đồng này thắt chặt mối quan hệ của SoftBank với nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và là bàn đạp để hoàng tử mới lên ngôi thay đổi nền kinh tế Saudi Arabia.

"Đây là một bước tiến lớn với loài người nhưng cũng chứa đầy rủi ro. Tuy nhiên chúng tôi mong rằng nó sẽ thành công", Hoàng Tử Mohammed nói trong buổi trao đổi với báo giới ngắn tối ngày thứ ba tại khách sạn Plaza.

"Vương quốc này có rất nhiều ánh nắng, diện tích đất trống còn nhiều, và nhiều nhân công trình độ cao. Nhưng trên hết, họ có tầm nhìn tốt nhất", Son trao đổi với phóng viên.

Softbank có kế hoạch đầu tư 25 tỉ USD vào đất nước này trong 3 đến 4 năm tới. Điều này sẽ đem lại nguồn cổ động cho thái tử Mohammed với tham vọng vào chiến lược Vision 2030 nhằm thay đổi nền kinh tế của vương quốc, tách rời sự phụ thuộc vào dầu mỏ (chiến dịch đến năm 2030). Cũng theo nguồn tin, SoftBank sẽ đầu tư tới 15 tỉ USD vào thành phố mới có tên Neom dự kiến được thái tử xây dựng bên bờ biển đỏ.

Công ty Nhật Bản Vision Fund cũng có kế hoạch đầu tư vào dự án 10 tỉ USD vào công ty quốc doanh Saudi Electricity, đây là một nỗ lực chuyển hướng năng lượng sử dụng sang dạng tái tạo được và năng lượng mặt trời, và SoftBank sẽ đưa những công ty họ đầu tư mở văn phòng ở Neom.

"Nó phù hợp với nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế của quốc gia này", nhà phân tích Kawasaki Tomoaki của công ty chứng khoán Iwai Cosmo cho biết. "Tuy nhiên chưa biết SoftBank sẽ lời lãi bao nhiêu trong thương vụ này".

Quá trình hoàn thành thương vụ này trở nên nhanh hơn khi nó đi đúng hướng của thái tử Mohammed. Quỹ đầu tư của nhà nước Saudi Arabia – Public Investment Fund – có lượng tài sản trên 224 tỉ USD đã chi ra 54 tỉ USD đầu tư trong năm qua. Với thương vụ bán 5% cổ phần ở công ty Saudi Arabian Oil Co., quỹ này tin rằng họ sẽ đủ để chi cho những dự án tới.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM