Cư dân căng băng rôn phản đối Gamuda Gardens lật kèo

14/05/2018 17:42 PM | Bất động sản

Không chấp nhận việc thay đổi quy hoạch của chủ đầu tư, trong dịp cuối tuần, cư dân khu đô thị Gamuda Gardens đã tập trung tại khu vực công cộng trong khu đô thị để phản đối, chăng băng rôn khắp nơi để nêu lên những kiến nghị với chủ đầu tư...

 Cư dân căng băng rôn phản đối Gamuda Gardens lật kèo  - Ảnh 1.

Rất đông cư dân tập trung tại khu vực công viên trong khu đô thị Gamuda Gardens dành ngày nghỉ cuối tuần để thể hiện quan điểm của mình với chủ đầu tư

 Cư dân căng băng rôn phản đối Gamuda Gardens lật kèo  - Ảnh 2.

Sự việc phát sinh khi chủ đầu tư khu đô thị Gamuda Gardens muốn thay đổi quy hoạch phân khu ST 5 theo hướng tăng số lượng căn hộ, tăng dân số... Dù quy hoạch chưa được duyệt nhưng chủ đầu tư đã rao bán.

 Cư dân căng băng rôn phản đối Gamuda Gardens lật kèo  - Ảnh 3.

Các hộ dân cũng đề nghị Gamuda Land Việt Nam sớm xây dựng các hạ tầng dùng chung như trong quy hoạch đã được duyệt

 Cư dân căng băng rôn phản đối Gamuda Gardens lật kèo  - Ảnh 4.

Cư dân đề nghị xây dựng ngay trường học vì số lượng dân cư về khu đô thị này đã rất đông đúc, bao gồm cả cư dân thấp tầng và cao tầng

 Cư dân căng băng rôn phản đối Gamuda Gardens lật kèo  - Ảnh 5.

Băng rôn được cư dân treo ở cả khu vực công cộng

 Cư dân căng băng rôn phản đối Gamuda Gardens lật kèo  - Ảnh 6.

Các hộ dân cho rằng, việc chủ đầu tư thay đổi quy hoạch, nhồi thêm nhà vào dự án là lật kèo, không đúng với cam kết ban đầu

 Cư dân căng băng rôn phản đối Gamuda Gardens lật kèo  - Ảnh 7.

Nhiều chủ đầu tư bức xúc thông báo bán nhà

 Cư dân căng băng rôn phản đối Gamuda Gardens lật kèo  - Ảnh 8.

Hầu hết các hộ đều căng băng rôn phản đối

Như Tiền Phong phản ánh, cư dân khu đô thị Gamuda Gardens bức xúc về việc Chủ đầu tư dự án tiến hành thay đổi quy hoạch theo hướng chia nhỏ căn hộ tại phân khu ST 5 để bán, gây áp lực lên hạ tầng trong và ngoài khu đô thị, trong khi các hạ tầng chung trong khu đô thị chây ì xây dựng.

Thậm chí, dù chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chủ đầu tư và các đại lý bán sản phẩm đã triển khai bán hàng, nhận tiền đặt cọc của khách. Các tài liệu cho thấy dù chưa được thông qua quy hoạch sửa đổi nhưng hoạt động bán sản phẩm đã được tiến hành.

Các văn bản, video ghi lại cuộc lấy ý kiến của người dân cho thấy nhiều người bất bình, phản đối; nhiều người phản ánh có việc nhiều người ký khống vào phiếu thăm dò ý kiến nhưng không được làm rõ.

Trong khi , công ty Gamuda Land Việt Nam khẳng định việc thay đổi quy hoạch là "đúng luật", việc lấy ý kiến cư dân "đạt đồng thuận cao".

Không đồng tình với việc này, các hộ dân cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo Bảo An

Từ khóa:  gamuda garden
Cùng chuyên mục
XEM