Công an đề nghị 386 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định.
Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định.
CSGT xử phạt tài xế ô tô con biển số 30B-308.xx do bất ngờ đánh lái để vào lối rẽ trên cao tốc khiến xe phía sau buộc phải phanh gấp, tránh tai nạn.
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT trên toàn quốc phát hiện, lập biên bản hơn 97.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 17.000 trường hợp vi phạm tốc độ.
Cục CSGT dự kiến xử lý nghiêm người điều khiển xe chạy chậm nhưng bám làn trái trên cao tốc, đồng thời đề xuất nâng tốc độ tối thiểu trên làn 1 và làn 2.
Ngày 2/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết vừa xử phạt một nữ tài xế tổng cộng 5,9 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe vì để hai trẻ em thò đầu qua cửa sổ trời khi ô tô đang chạy trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.
Lực lượng CSGT chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm khoảng cách an toàn tại nơi có biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn, có hệ thống giám sát để ghi nhận.
Cục CSGT cho biết, có thời điểm, do lượng xe lớn, tốc độ lưu thông thực tế có thể chậm hơn bình thường, nhưng khi các phương tiện giữ khoảng cách, hạn chế chuyển làn và không xảy ra va chạm, dòng xe vẫn di chuyển liên tục.
Chiều tối 1/9, dòng xe từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dồn về cửa ngõ phía Đông, khiến khu vực cuối tuyến cùng các đường Cổ Linh, Đàm Quang Trung ùn tắc kéo dài.
Trong ngày thứ 4 nghỉ lễ 2/9, trên các tuyến đường bộ, lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản 2.496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.437 trường hợp vi phạm tốc độ...
7 ô tô đã va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Sông Phan, tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều phương tiện hư hỏng.
Đây là những trường hợp đã được kiểm tra, xác minh bởi Cục CSGT.
TPO - Chiều 28/8, hàng nghìn ô tô rời TPHCM về quê, du lịch khiến cao tốc Long Thành - Dầu Giây ùn ứ, CSGT phải phân luồng, hạn chế xe vào.
Lỗi dừng, đỗ trái phép trên đường cao tốc đang được lực lượng CSGT xử lý nghiêm.
Vừa qua, từ phản ánh của người dân, lực lượng CSGT các đơn vị đã xác minh, làm rõ và lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp xe biển xanh vi phạm giao thông với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Vậy, tài xế hay đơn vị được giao quản lý, sử dụng xe sẽ phải nộp phạt?.
Tài xế vi phạm quy định về việc đặt cảnh báo nguy hiểm trên đường cao tốc có thể bị phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX.
Cục CSGT nhận định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm.
Các tài xế có hành vi dừng, đỗ không đúng quy định trên cao tốc có thể bị xử phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an Thành phố (CATP) Hà Nội sẽ tiếp tục thắt chặt hoạt động kiểm soát tại tất cả các tuyến giao thông, trong mọi khung giờ, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm.
Với quyết tâm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông, chỉ trong 1 tháng qua lực lượng Cảnh sát giao thông(CSGT) Hà Nội đã xử lý hơn 1400 xe cơi nới thung, chở quá tải.
Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin "mặc áo mưa bị phạt 14 triệu đồng" là thiếu chính xác, dễ gây hiểu nhầm cho người dân.