Công ty sản xuất Pin Con Ó và Ắc quy Đồng Nai đang kinh doanh ra sao?

18/07/2022 15:57 PM | Kinh doanh

Pin Con Ó và Ắc quy Đồng Nai là 2 thương hiệu Việt Nam được nhiều người biết tới, nhưng có lẽ không phải ai cũng biết, doanh nghiệp sở hữu 2 thương hiệu này đang làm ăn ra sao?

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) là công ty sản xuất pin và ắc quy của Việt Nam. Công ty được thành lập năm 1976 với 100% vốn nhà nước. Đến năm 2004, Công ty tiến hành cổ phần hóa và trở thành công ty con của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam. 

Đến cuối năm 2018, Tập đoàn hóa chất Việt Nam chiếm 51,3% vốn điều lệ. Hiện nay, tổng vốn điều lệ của doanh nghiệp là 464,7 tỷ đồng.

PINACO là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả, với nhiều năm kinh doanh có lãi và ROE thường xuyên trên 20%.

Công ty sản xuất Pin Con Ó và Ắc quy Đồng Nai đang kinh doanh ra sao? - Ảnh 1.

Mới đây, công ty đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II, trong đó lợi nhuận sau thuế đạt 96,3 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm 2021.

Cùng với đó, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 270 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022 vẫn giữ được xấp xỉ như cùng kỳ năm ngoái, bất chấp những bất lợi về việc nguyên vật liệu tăng giá.

Nguồn nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất của công ty là chì và kẽm phải nhập khẩu phần lớn. Trước đó, năm 2021 được đánh giá là một năm khá khó khăn do tác động từ đại dịch Covid-19, giá chì và kẽm bình quân lần lượt là 2.205USD/tấn và 3.005 USD/tấn, tương ứng tăng 21% và tăng 33% so với năm 2020.

Những nguyên liệu khác như: lá cách, hóa chất, nhựa, giấy trước đây giá ít thay đổi thì năm 2021 cũng đã tăng cao…Một số nguyên liệu cho ngành pin phụ thuộc nhà cung cấp Trung Quốc vì giá cạnh tranh, trong khi đó nhà cung cấp trong nước chưa đáp ứng về chất lượng và giá cả cao.

Công ty sản xuất Pin Con Ó và Ắc quy Đồng Nai đang kinh doanh ra sao? - Ảnh 2.

PINACO nổi tiếng với Pin Con Ó và Ắc quy Đồng Nai

Tuy PINACO đạt được mức lợi nhuận tăng trưởng dương trong 6 tháng đầu năm nhưng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm hơn 200 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 20 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30/06/2022, tài sản ngắn hạn của PINACO tăng hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tăng ở phải thu khách hàng và hàng tồn kho.

Khoản phải thu khách hàng tăng tới 228 tỷ đồng, tương đương 331% và hàng tồn kho tăng tới 207 tỷ đồng, tương đương 30% so với thời điểm đầu năm.

Hàng tồn kho của PINACO tại thời điểm kết thúc quý II tăng đều ở cả nguyên vật liệu, hàng mua đang đi đường và thành phẩm. Các sản phẩm chính của công ty là Pin (thương hiệu con Ó) và Ắc quy (thương hiệu Đồng Nai).

PINACO là đối tác cung cấp ắc quy cho hầu hết các hãng sản xuất xe ô tô và xe máy có nhà máy tại Việt Nam. Đồng thời, sản phẩm ắc quy của PINACO còn được cung cấp cho nhiều khách hàng trong lĩnh vực sản xuất khác như máy phát điện, loa di động, máy phun thuốc,... Sản phẩm Pin của PINACO cũng đang được phân phối rộng rãi tại các siêu thị , nhà sách trên toàn quốc cũng như có mặt trong các thiết bị gia đình quen thuộc như remote điều khiển tivi, quạt máy, và các thiết bị điện tử khác.

Công ty sản xuất Pin Con Ó và Ắc quy Đồng Nai đang kinh doanh ra sao? - Ảnh 3.

Nguồn: Báo cáo thường niên PINACO 2021

Nguồn tài trợ cho tài sản tăng là từ gia tăng vay ngắn hạn, tăng 346 tỷ đồng, tương đương 30% và phải trả người bán tăng hơn 59 tỷ đồng, tương đương tăng 39% so với đầu năm.

Cuối quý II, riêng dư nợ vay ngân hàng của PINACO tăng thêm gần 400 tỷ đồng. Đáng nói là công ty có dư nợ vay bằng USD tại các ngân hàng Vietcombank, ACB, BIDV, Maybank, Shinhanbank, Siam Commercial Bank hơn 600 tỷ đồng. 

Trước diễn biến tỷ giá USD/VNĐ tăng khoảng gần 2% trong vòng nửa năm qua khiến công ty ghi nhận khoản Lỗ chênh lệch tỷ giá tăng hơn 14 tỷ đồng. Điều này khiến cho Chi phí tài chính của công ty tăng hơn 50% trong nửa đầu năm mặc dù chi phí lãi vay không tăng, thậm chí giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. 

An Vũ

Cùng chuyên mục
XEM