Xoupir - Xe buýt ma thuật của Charles

13/07/2015 11:40 AM | Công nghệ

Charles Bombardier là hãng sản xuất nổi tiếng với các thiết kế cách tân, đầy mê hoặc như rô-bốt trọng tài cho môn khúc côn cầu, máy tạo sóng cho các cuộc thi lướt sóng, xe ba bánh vượt địa hình...

Khi bước chân vào lĩnh vực giao thông vận tải hành khách, Charles Bombardier đã để lại dấu ấn đậm nét trong mẫu xe Xoupir (có nghĩa là "super" - tuyệt vời).

Mẫu xe này được Charles Bombardier thiết kế dựa trên đơn đặt hàng cải tiến hệ thống vận chuyển công cộng tại Toronto từ tờ báo Globe&Mail (Canada).

 

Xoupir là mẫu xe buýt chạy điện có ngoại hình cuốn hút lẫn tính năng ưu việt.

Điều đặc biệt đầu tiên là hệ thống động cơ điện của Xoupir được cung cấp năng lượng thông qua wireless khi di chuyển ngang qua các hệ thống phát điện đặt ngầm dưới lòng đường.

Mặt khác, các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp trên nóc xe giúp cung cấp năng lượng cho hệ thống WiMax, cung cấp wi-fi tốc độ cao cho hành khách, tài xế xe buýt và các thiết bị liên lạc bất kỳ trong bán kính 1,6km.

 

Cửa sổ xe có khả năng đổi màu tùy theo sự biến đổi của thời tiết bên ngoài. Trong khi đó, các đi-ốt phát sáng và màn hình OLED được lắp dọc hai bên hông xe để trình chiếu các hình ảnh quảng cáo cho khách đi bộ trên đường phố xem.

Xe cũng được áp dụng hệ thống thu phí thông qua ứng dụng điện thoại di động và máy quét điện tử lắp đặt bên trong xe.

Đại diện Hãng Charles Bombardier cho biết trên tờ Globe&Mail : "Chiếc Xoupir được tạo ra để cho thấy những chiếc xe buýt tương lai sẽ mang dáng dấp như thế nào. Cảm hứng thiết kế nên Xoupir được chúng tôi lấy từ mẫu Mercedes CLS class".

 

Song, những cải tiến về công nghệ cũng chính là băn khoăn lớn nhất của chính quyền thành phố Toronto trong việc triển khai đại trà xe buýt Xoupir.

Theo BBC, Xoupir được phát triển hoàn toàn trên công nghệ hiện có tại Canada. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố vẫn chưa đủ điều kiện để lắp đặt đường dây cáp ngầm có khả năng sạc điện cho Xoupir.

 

Mặc dù vậy, Xoupir vẫn được chính quyền thành phố Toronto đánh giá cao bởi khả năng kết hợp các công nghệ hiện tại để tạo nên mẫu xe buýt công cộng vận hành êm ái và không thải khí hại ra môi trường bên ngoài.

Theo Mẫn Nhi

Cùng chuyên mục
XEM