Google tạo ra công ty này và "phá hủy" nó trong tích tắc

03/10/2015 15:40 PM | Công nghệ

Kể từ ngày thứ 2 tới, Google chính thức được đổi tên. Mọi giao dịch của công ty này trên thị trường chứng khoán sẽ mang tên mới là Alphabet.

Khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Hai tuần tới (4/10), cổ phiếu từng được giao dịch dưới cái tên Google sẽ chính thức được đổi tên thành Alphabet.

Đằng sau sự thay đổi này là một thủ thuật về mặt tài chính: một bài liệu được nộp lên Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) hôm qua cho thấy Google đã tạo ra một công ty có tên Maple Technologies Inc. Và công ty này sẽ bị phá hủy ngay sau khi quá trình thay đổi hoàn tất.

Tài liệu nộp lên SEC khá phức tạp, dưới đây là cách hiểu đơn giản theo diễn giải của Business Insider:

1. Google tạo ra Maple Technologies với vai trò là một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Google

2. Maple Technologies được Google trao cho cổ phần kiểm soát

3. Công ty Alphabet thâu tóm Maple Technologies.

Giờ đây Alphabet đã sở hữu Google.

Vì không còn cần thiết, Maple Technologies sáp nhập trở lại với Google và biến mất.

Cách làm này khá phổ biến trong các doanh nghiệp Mỹ. Các công ty vỏ bọc (shell companies) là từ được dùng trong trường hợp này.

Shell companies là những công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ, thường không có văn phòng hay bất kỳ nhân viên nào và được sử dụng cho mục đích hợp pháp hóa các quy trình. Bản thân loại hình này không phải là bất hợp pháp, chúng có tư cách pháp nhân rất rõ ràng. Tuy nhiên chúng thường được sử dụng khi sáp nhập, chuyển giao tài sản trong những giao dịch phức tạp.

Thậm chí trong một số trường hợp các công ty này còn được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp như rửa tiền, trốn thuế…

Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM