Google ‘hất cẳng’ Facebook để mua hãng máy bay không người lái Titan Aerospace

15/04/2014 16:29 PM | Công nghệ

Cách đây 1 năm Facebook từng đưa ra mức giá 60 triệu USD để thâu tóm Titan. Có lẽ Google đã chịu chi hơn để công ty này không rơi vào tay Facebook.

Theo tạp chí Wall Street Journal, Google vừa thâu tóm thành công hãng chế tạo máy bay không người lái Titan Aerospace. Titan là công ty có trụ sở tại New Mexico chuyên sản xuất máy báy không người lái dùng năng lượng mặt trời.

Không có thông tin nào về mức giá gã khổng lồ tìm kiếm Google đã chi ra nhưng cách đây 1 năm Facebook từng đưa ra mức giá 60 triệu USD để thâu tóm Titan. Có lẽ Google đã chịu chi hơn để công ty này không rơi vào tay Facebook.

Theo Business Insider, Titan sẽ tham gia vào nhiều dự án của Google:

* Titan sẽ có thể thu thập hình ảnh từ khắp nơi trên hành tinh từ trên cao, phần nào giúp đỡ thêm cho Google Earth và Google Maps.

* Công ty này cũng sẽ đóng góp vào dự án Loon của Google, vốn mang tham vọng phủ Internet đến những vùng chưa được kết nối trên thế giới thông qua các khinh khí cầu được thả vào khí quyển.

Titan cũng có thể làm việc với Makani, một công ty từng được Google mua lại, hiện đang thu năng lượng gió trên bầu trời và phân phối nguồn năng lượng này trở lại trái đất thông qua một đường cáp dài.

Google đã xác nhận thông tin thâu tóm này với WSJ, người phát ngôn của hãng cho biết : “Vẫn còn khá sớm nhưng các vệ tinh không gian có thể giúp mang lại nguồn truy cập internet tới hàng triệu người, và giúp giải quyết nhiều vấn đề khác, trong đó có hoạt động cứu trợ thiên tai và phá hủy môi trường như phá rừng”.

Theo thông tin từ Aerospace.org vào năm ngoái, máy bay không người lái của Titan có thể bay trong khoảng thời gian 5 năm một lần, dựa vào nguồn năng lượng mặt trời trên cao.

Sau đây là một số hình ảnh của máy bay không người lái Titan:



Thảo Nguyên

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM