Giá trị thị trường Facebook lần đầu tiên vượt Walmart

24/06/2015 16:27 PM | Công nghệ

Facebook hiện có giá trị lớn hơn Wal-Mart trên thị trường chứng khoán.

Mạng xã hội Facebook đã đánh bật Walmart, chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất thế giới ra khỏi danh sách 10 các công ty có giá trị cao nhất trong bảng xếp hạng chỉ số S&P500 hôm thứ 2 vừa qua. Điều đáng nói là khoảng cách này tiếp tục được mở rộng hơn vào thứ ba.

Dù mức chênh lệch không phải là quá lớn nhưng đây là tín hiệu cho thấy sự “thèm muốn” của nhà đầu tư đối với những cổ phiếu công nghệ thành công. Apple, Microsoft và Google đứng đầu danh sách những công ty có giá trị cao nhất tại Mỹ, và Facebook có vẻ đang "ngấp nghé" gia nhập nhóm này.

Cần lưu ý rằng, giá trị thị trường của một công ty được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu của công ty trong lưu thông với mức giá hiện tại của một cổ phiếu. Theo FactSet, Facebook được tính giá trị 238 tỷ USD vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ ba. Cổ phiếu của nó tăng 3,14 USD, tương đương 3,7%, tại mức 87,88 USD.

Wal-Mart có giá trị 234 tỷ USD, cổ phiếu của hãng đã giảm 22 cent xuống 72,57 USD.

Facebook, có trụ sở ở Menlo Park, California, đã phát triên không ngừng trong năm qua, cổ phiếu của hãng tăng khoảng 34% so với chỉ 8,2% của các công ty thuộc S&P 500. Kết quả hàng quý của hãng liên tục vượt mong đợi.

Trong khi đó, Wal-Mart gần đây thử thách độ kiên nhẫn của các nhà đầu tư sau khi báo cáo lợi nhuận mới nhất cho thấy mức giảm lợi nhuận 7% do ảnh hưởng của đồng USD mạnh và tiền lương công nhân cao hơn cũng như các chi phí cho các hoạt động trực tuyến.

Trong 3 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu của Facebook đạt 3,54 tỷ USD, nhiều hơn một chút so với tổng lợi nhuận của Wal-Mart trong quý tài chính đầu tiên (3,34 tỷ USD). Tuy nhiên, trong khi doanh thu của Facebook tăng trưởng 42% thì trong cùng thời kỳ đó, doanh thu của Wal-Mart giảm nhẹ.

Tuy vậy, vẫn không có công ty nào trong số 9 công ty theo sau Apple trong top 10 đạt đến doanh thu gần với Apple, với số vốn hóa thị trường là khoảng 735 tỷ USD.

Vũ Thanh

Cùng chuyên mục
XEM