'Apple giống với Polaroid trước khi phá sản'

25/10/2013 15:35 PM | Công nghệ

Apple giống như một công ty chuyên sản xuất đồ chơi người lớn

Nhà đầu tư nổi tiếng Marc Faber cho rằng Apple hiện tại khiến ông liên tưởng đến Polaroid những năm 70 trước khi công ty này phá sản.

Nhà đầu tư nổi tiếng Marc Faber cho rằng Apple sẽ gặp khó khăn vì họ đang sản xuất hàng loạt những sản phẩm phù phiếm, điều này có thể đẩy công ty đến bờ vực phá sản.

Tiến sĩ Marc Faber, Tác giả báo cáo nổi tiếng dành cho nhà đầu tư "The Gloom Boom and Doom" phát biểu tại Hội nghị đầu tư Sohn lần thứ 16 tại New York ngày 25 tháng 5 năm 2011.

Trên tờ "Futures Now" xuất bản ngày thứ 3, Faber đã đánh giá Apple như sau: "Tôi thực sự không mấy hứng thú với những cổ phiếu loại này. Không phải tôi nói Apple sẽ lập tức phá sản, nhưng họ sẽ đi đến phá sản trong tương lai."

Faber nói thêm rằng chữ "tương lai" mà ông nói tất nhiên không phải ngày một ngày hai. Nhưng nhà xuất bản nổi danh của "The Gloom Boom and Doom" lại so sánh Apple với một tập đoàn công nghệ khác từng mất đi hào quang vì không bắt kịp thời đại.

"Apple bây giờ cũng giống như Polaroid vào thập niên 70", Faber phát biểu. Cả hai đều được thành lập và điều khiển bởi những nhà cải cách tài danh nhưng cuối cùng lại chẳng thể ở lại với công ty.

"Tiến sĩ [Edwin] Land, người sáng lập của Polaroid, lúc đó sở hữu nhiều bằng sáng chế hơn bất cứ ai trên thế giới", Faber nhấn mạnh.

Năm 1982, Land (người từng có nhiều bằng phát minh sáng chế hơn cả thiên tài Mỹ Thomas Edison) đã rời khỏi vị trí của mình ở Polaroid và từ bỏ nghiên cứu đang thực hiện tại công ty. Đến năm 2001, Polaroid đệ đơn xin bảo hộ phá sản và bắt đầu rao bán doanh nghiệp của mình.

Apple cũng vậy. Họ là một công ty có nền tảng vững chắc với hơn 43 tỉ đô la tiền mặt và đầu tư ngắn hạn trên bảng cân đối tài sản. Chỉ riêng trong quý 2 năm nay, Apple đã thu về hơn 35 tỉ đô la doanh thu và tính đến thời điểm thứ 3 ngày 14/10, trị giá của công ty là hơn 430 tỉ đô la.

Nhưng Faber cho rằng ngành công nghiệp công nghệ cao đang dần chứng kiến sự ra đi của nhiều tập đoàn lớn. "Chúng ta có rất nhiều ví dụ về những tập đoàn công nghệ cao đang trở nên mờ nhạt", Faber nói. Có lẽ ý ông muốn nói đến những cái tên đang điêu đứng hoặc phải chấp nhận bán mình như Nokia, Blackberry hay HTC.

Và theo ông, vấn đề lớn nhất mà Apple gặp phải chính là họ đang sản xuất những sản phẩm không thực sự cần thiết cho nhu cầu con người.

"Về căn bản, họ giống như một công ty chuyên sản xuất đồ chơi dành cho người trưởng thành."

Theo Phương Dương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM