14 máy bay và 26 tàu hải quân tham gia tìm kiếm máy bay QZ8501

04/01/2015 16:15 PM | Công nghệ

Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) Bambang Soelistyo cho biết, ngày 4/1, chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay AirAsia QZ8501 sẽ huy động 14 máy bay và 26 tàu hải quân trong đó có hai tàu chở dầu. Con số này bao gồm cả sự hỗ trợ của các quốc gia trên thế giới.

Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) Bambang Soelistyo cho biết, ngày 4/1, chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay AirAsia QZ8501 sẽ huy động 14 máy bay và 26 tàu hải quân trong đó có hai tàu chở dầu. Con số này bao gồm cả sự hỗ trợ của các quốc gia trên thế giới. 

Theo ông, mục tiêu hiện nay không chỉ nhằm tìm kiếm và trục vớt các bộ phận của chiếc máy bay, mà lực lượng cứu hộ còn tập trung tìm kiếm nạn nhân vẫn còn bị mắc kẹt trong máy bay cũng như hộp đen của máy bay.

Trước đó, trong cuộc họp báo cuối ngày 3/1 tại trụ sở Basarnas, ông Soelistyo cho biết: "Thời tiết ngày 4/1 theo dự báo có thể sẽ tốt hơn, chiều cao sóng chỉ khoảng 1,5-2 m. Điều này tạo cơ hội cho chúng ta có được kết quả tìm kiếm tốt hơn.”


Ông Soelistyo tổng kết đến ngày thứ bảy của chiến dịch tìm kiếm, đã có 30 thi thể và 4 mảnh lớn của chiếc máy bay AirAsia QZ8501 được tìm thấy. Hiện có 6 thi thể đã được xác định danh tính. Những ngày qua việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích bị cản trở bởi những khó khăn lớn nhất là về thời tiết.

Chiều 3/1, dòng chảy ngầm khá mạnh khiến cho thiết bị điều khiển từ xa không tiến hành được việc khảo sát địa lý và ghi lại những hình ảnh phục vụ công tác cứu hộ.

>> Phát hiện ra nguyên nhân khiến máy bay của AirAsia gặp nạn?

Theo Đỗ Quyên

Cùng chuyên mục
XEM