Công dân Việt Nam được miễn thị thực vào Nga đến tháng 10/2027, thời gian lưu trú tối đa 30 ngày
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam đến hết ngày 15/10/2027.
Theo hãng thông tấn Interfax, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh và lưu trú tại Nga mà không cần thị thực trong thời gian tối đa 30 ngày. Chính sách có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 và kéo dài đến hết ngày 15/10/2027.
Theo nội dung được công bố trên Cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga, công dân Việt Nam có thể sử dụng hộ chiếu phổ thông để nhập cảnh, lưu trú, quá cảnh và xuất cảnh khỏi Nga trong thời hạn quy định mà không cần xin visa.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Nga đến hết ngày 15/10/2027 (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)
Chính sách miễn thị thực áp dụng với những người đến Nga để thăm thân, công tác hoặc tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế và thể thao. Khách du lịch Việt Nam cũng thuộc nhóm được hưởng quy định này.
Không áp dụng với người đến Nga để lao động, định cư
Sắc lệnh nêu rõ chính sách miễn thị thực không áp dụng đối với công dân Việt Nam đến Nga để thực hiện các hoạt động lao động, bao gồm nhà báo và sinh viên thuộc nhóm được đề cập trong quy định, cũng như những người có mục đích sinh sống tại quốc gia này.
Như vậy, việc được miễn visa không đồng nghĩa với việc công dân Việt Nam có thể nhập cảnh Nga để làm việc hoặc định cư mà không cần thực hiện các thủ tục tương ứng. Những người thuộc nhóm không được áp dụng chính sách cần tìm hiểu quy định về thị thực và giấy phép phù hợp với mục đích nhập cảnh.
Đối với các trường hợp được miễn thị thực, thời gian lưu trú tối đa là 30 ngày. Người nhập cảnh cần lưu ý giới hạn này khi lên kế hoạch du lịch, thăm thân hoặc công tác tại Nga.
Chính sách có hiệu lực từ ngày 15/10/2026
Theo Interfax, sắc lệnh mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 và duy trì đến hết ngày 15/10/2027. Đây là khoảng thời gian áp dụng cụ thể được quy định trong văn bản của phía Nga.
Trước khi khởi hành, công dân Việt Nam nên kiểm tra lại các điều kiện nhập cảnh hiện hành, thời hạn hộ chiếu và những giấy tờ cần thiết theo mục đích chuyến đi. Việc được miễn thị thực không đồng nghĩa với việc được miễn mọi yêu cầu kiểm tra hoặc điều kiện nhập cảnh tại cửa khẩu.
Với thời hạn lưu trú tối đa 30 ngày, chính sách tạo điều kiện cho các chuyến đi ngắn ngày giữa Việt Nam và Nga, phục vụ nhu cầu du lịch, thăm thân, công tác và tham gia các hoạt động thuộc phạm vi được quy định. Người có kế hoạch lưu trú dài hơn hoặc đến Nga để làm việc, học tập hay sinh sống cần xác định rõ trường hợp của mình có thuộc diện miễn thị thực hay không trước khi thực hiện chuyến đi.
Nguồn: Interfax, Tass
