Cơ trưởng MH370 "dạo chơi" cho hết nhiên liệu rồi lao xuống biển?

24/07/2016 08:58 AM | Xã hội

Máy bay được cơ trưởng điều khiển tới những vị trí biển cách xa đất liền rồi lao xuống biển vì hết nhiên liệu.

Trang Daily Mail hôm 24/7 đưa ra một loạt bằng chứng từ phía cảnh sát cho rằng, thực chất việc MH370 rơi không phải do tai nạn mà dường như đã được vị cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah lên kế hoạch, bởi chiếc máy bay đã được người này điều khiển tới những vị trí biển cách xa đất liền rồi lao xuống biển vì hết nhiên liệu.

Cụ thể, Zaharie đã lái máy bay ra khỏi Kuala Lumpur để đi theo các tuyến đường không được định sẵn hay có trên hệ thống định vị. Các dữ liệu mô phỏng được thu thập từ một máy tính của FBI đã được cảnh sát Malaysia sử dụng trong điều tra vụ việc mất tích MH370.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 của hàng không Malaysia Airlines biến mất trên màn hình radar ngày 8/3/2014, trên hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) trở về Bắc Kinh (Trung Quốc).

Máy bay chở theo 239 hành khách, trong đó có 2 trẻ sơ sinh và 12 thành viên phi hành đoàn do Ahmad Shad làm cơ trưởng. Hành khách trên máy bay chủ yếu là người Trung Quốc.

Cùng chuyên mục
XEM