Có lỗi đếm phiếu bầu cử ở Arizona, xuất hiện cơ hội để ông Trump lật ngược tình thế?

05/11/2020 08:18 AM | Xã hội

Các hãng tin đã cho rằng ông Biden thắng ở Arizona.

Phóng viên Patrick LaForge của New York Times đã phát hiện ra 1 lỗi trong dữ liệu của Edison Research: ở bang Arizona mới chỉ số 86% số phiếu được kiểm thay vì 98% như các hãng thông tấn đã đồng loạt đưa tin trước đó.

Hiện ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước ông Trump ở đây với tỷ lệ 51% - 47,6%. Hơn 2,7 triệu phiếu đã được kiểm và ông Biden có nhiều hơn chưa đến 100.000 phiếu.

AP và Fox News đều dự báo ông Biden thắng ở bang Arizona, mặc dù các hãng tin khác chưa khẳng định điều này. Năm 2016 ông trump đã thắng với cách biệt 4 điểm phần trăm.

Theo thông báo từ Maricopa, hạt lớn nhất của bang Arizona, nơi này vẫn còn gần 460.000 phiếu chưa được kiểm. Hạt vẫn đang kiểm 248.000 phiếu bầu qua thư nhận được trong những ngày cuối cùng, cùng với khoảng 160.000 đến 180.000 phiếu qua thư được gửi đến trong ngày bầu cử; cộng thêm 18.000 "phiếu tạm" (provisional ballots) cần đếm.

Hiện ông Biden đang có 264 phiếu, vì thế con đường dễ nhất để chiến thắng là thắng thêm Nevada (6) để có vừa tròn 270 phiếu. Hiện ông đang có lợi thế ở đây, mặc dù bang Nevada cho biết cập nhật kết quả bầu cử tiếp theo sẽ không được công bố trước 9 giờ sáng ngày 5/11 (khoảng 0h ngày 6/11 giờ Việt Nam).

Nếu bang Arizona lại chuyển thành màu đỏ sau khi kiểm thêm phiếu, ông Biden sẽ cần thêm tới 33 phiếu đại cử tri, tức phải chiến thắng 2 trong 3 bang Michigan, Pennsylvania và Georgia.

Về phía ông Trump, con đường dễ dàng nhất là giữ được Pennsylvania, North Carolina và Georgia đồng thời lật ngược tình thế ở Arizona.

An Nguyên

Từ khóa:  Đảng Dân chủ
Cùng chuyên mục
XEM