Cơ hội cho người muốn startup nông nghiệp là đây: Làm cho đúng cái đang sai trong trồng trọt & chăn nuôi

22/12/2016 20:00 PM | Kinh doanh

Từ khâu vật tư, sản xuất, chế biến, phân phối đến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, khâu nào cũng đang có cái sai. Đây là cơ hội tốt để khởi nghiệp trong nông nghiệp bằng cách làm đúng cái sai.

Đó là nhận định của ông Nguyễn Thanh Mỹ, nguyên Chủ tịch tập đoàn Mỹ Lan ở Trà Vinh, trong buổi gặp gỡ và làm việc với cán bộ tỉnh ngày 21/12.

Ông Thanh Mỹ, người đang khởi nghiệp nhiều dự án về đồng hồ nước thông minh, thiết bị đo độ mặn, độ nhiễm phèn của nước... đã có những chia sẻ về nông nghiệp tại buổi gặp gỡ trên.


Theo tài liệu mà ông Mỹ đưa ra, Việt Nam có 68% người ở nông thôn trong tổng số 94 triệu dân. Là một trong 5 quốc gia xuất khẩu lúa gạo, hồ tiêu, cafe, tôm và củ quả hàng đầu thế giới nhưng giá trị thấp bởi chủ yếu là xuất thô.

Theo tài liệu mà ông Mỹ đưa ra, Việt Nam có 68% người ở nông thôn trong tổng số 94 triệu dân. Là một trong 5 quốc gia xuất khẩu lúa gạo, hồ tiêu, cafe, tôm và củ quả hàng đầu thế giới nhưng giá trị thấp bởi chủ yếu là xuất thô.


Ông Mỹ chỉ ra rằng từ khâu vật tư đến tiêu thụ, khâu nào cũng đang có vấn đề khiến người dân phải dùng thực phẩm bẩn. Nông dân được hưởng rất ít từ những sản phẩm mà họ tạo ra bởi nhiều khâu trung gian. Đây là những điều mà ông cho rằng đang sai trong nông nghiệp.

Ông Mỹ chỉ ra rằng từ khâu vật tư đến tiêu thụ, khâu nào cũng đang có vấn đề khiến người dân phải dùng thực phẩm bẩn. Nông dân được hưởng rất ít từ những sản phẩm mà họ tạo ra bởi nhiều khâu trung gian. Đây là những điều mà ông cho rằng đang "sai" trong nông nghiệp.


Năm 2015, Việt Nam thải ra 360 triệu tấn khí nhà kính. Trong đó, nông nghiệp là 43%, năng lượng 35%, lâm nghiệp, công nghiệp và chất thải lần lượt là 10%, 7% và 5%.

Năm 2015, Việt Nam thải ra 360 triệu tấn khí nhà kính. Trong đó, nông nghiệp là 43%, năng lượng 35%, lâm nghiệp, công nghiệp và chất thải lần lượt là 10%, 7% và 5%.


Trong nông nghiệp, chăn nuôi thải ra 20,4% khí nhà kính còn trồng trọt là 79,6%.

Trong nông nghiệp, chăn nuôi thải ra 20,4% khí nhà kính còn trồng trọt là 79,6%.


Nông nghiệp Việt Nam đã có những định hướng phát triển. Và theo ông Mỹ, đây là cơ hội tốt để khởi nghiệp nông nghiệp cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này, bằng cách là làm đúng cái đang sai như thực phẩm sạch, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao... Ông Nguyễn Thanh Mỹ cũng đã khởi nghiệp 3 công ty có liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có phân bón thông minh, đồng hồ nước thông minh...

Nông nghiệp Việt Nam đã có những định hướng phát triển. Và theo ông Mỹ, đây là cơ hội tốt để khởi nghiệp nông nghiệp cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này, bằng cách là "làm đúng cái đang sai" như thực phẩm sạch, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao... Ông Nguyễn Thanh Mỹ cũng đã khởi nghiệp 3 công ty có liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có phân bón thông minh, đồng hồ nước thông minh...

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM