Có dấu hiệu đánh bạc tại các CLB Poker ở Hà Nội

20/03/2018 10:23 AM | Kinh doanh

Những giải đấu Poker chui theo hình thức “chơi bài – đóng phí – lĩnh thưởng” vẫn rầm rộ diễn ra tại Hà Nội trong khi cơ quan chủ quản và đơn vị cấp phép cho các CLB hoàn toàn bất lực?.

Trong hai ngày cuối tuần (17 và 18/3), vỉa hè tuyến phố Phó Đức Chính (Ba Đình, Hà Nội) bị bít nghẹt bởi hàng dài xe máy. Dưới lòng đường là hàng dài xe ô tô lừng lững. Không khó hiểu bởi tại số 67 Phó Đức Chính là trụ sở của Win Poker Club – nơi đang diễn ra chung kết giải vô địch Poker Hà Nội với hàng trăm người chơi tham gia.

Có dấu hiệu đánh bạc tại các CLB Poker ở Hà Nội - Ảnh 1.

Trụ sở của Win Poker Club. Ảnh:PV

Theo ghi nhận, mức phí tham gia là 2.400.000 đồng, mức giải thưởng lên đến 500.000.000 đồng.

Giải vô địch Poker toàn Hà Nội lần này được phối hợp tổ chức bởi 2 cái tên đình đám của làng Poker thủ đô là Win Poker Club và Vstar Poker Club (Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa) từ ngày 16 – 18/3. Trước đó, giải đấu cũng đã được 2 CLB Poker quảng bá rầm rộ trước đó cả tháng để thu hút các VĐV.

Sau 2 ngày sơ loại với hàng trăm vận động viên tham gia, 12h ngày 18/3 chung kết của giải đấu đã diễn ra tại Win Poker Club.

Có mặt tại trụ sở của CLB này vào trưa 18/3, theo ghi nhận của PV, tất cả các bàn chơi của CLB rộng hàng trăm m2 vuông đã được phủ kín.

Có dấu hiệu đánh bạc tại các CLB Poker ở Hà Nội - Ảnh 2.

Vận động viên đông nghẹt tại Win Poker Club vào chiều cuối tuần.

Một nhân viên của Win Poker cho biết ngày hôm nay diễn ra “chuỗi sự kiện cực khủng” của CLB. “Ngoài giải chung kết Poker Hà Nội đang diễn ra, trong ngày còn có thêm 2 giải đấu khác với mức đóng phí lần lượt là 480.000 đồng và 3.600.000 đồng với mức thưởng lên đến 40.000.000 đồng và 200.000.000 đồng”, nhân viên này cho biết.

Một vân động viên tiết lộ, những ngày cuối tuần ở Win Poker Club thường xuyên diễn ra những giải đấu với mức đóng phí và trả thưởng lớn, thu hút hàng trăm vận động viên tham gia.

Cùng thời điểm tại Vstar Poker Club , những bàn chơi cũng đã phủ kín những gian phòng. Những gương mặt căng thẳng, tiếng xỉa bài xoèn xoẹt và tiếng chip kêu lách cách liên hồi.

Do ngày thi đấu chung kết của giải vô địch Poker Hà Nội được tổ chức tại Win Poker Club nên ngày hôm nay tại Vstar chỉ diễn ra những giải thi đấu đóng phí - chơi bài - lãnh thưởng như hàng ngày với những mức phí phổ biến là 600.000 đồng và 720.000 đồng.

Có dấu hiệu đánh bạc tại các CLB Poker ở Hà Nội - Ảnh 3.

Một căn phòng của Vstar Poker Club chiều 18/3.

Cách đó không xa, trong một ngày cuối tuần Loyal Poker Club (D2 Giảng Võ, Ba Đình) cũng rầm rỗ diễn ra những giải thi đấu đóng phí từ hàng trăm đến hàng triệu đồng. Không có bất kỳ sự thay đổi nào so với rất nhiều lần ghi nhận thực tế trước đó của PV Báo Gia đình và Xã hội tại đây.

Tương tự, Capital & Pik Poker Club nằm trong Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội thuộc địa bàn phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) cũng diễn ra các giải đấu với mức phí tham gia lớn và giải thưởng "khủng".

Tại đây được chia làm nhiều khu vực: Các bàn chơi có bàn thường và bàn vip, khu nghỉ ngơi, giải trí cho vận động viên, khu vực ăn uống, lễ tân… Vào ngày cuối tuần, số lượng bàn chơi lên đến hơn 10 bàn.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội bức xúc: “Ban chủ nhiệm các CLB Poker không hề xin phép Sở trước khi tổ chức giải đấu, đó là giải chui, lạm dụng Poker để đánh bạc. Chúng tôi đề nghị chính quyền phường – đơn vị cấp phép cho các CLB hoạt động có biện pháp xử lý ”.

Vị giám đốc Sở cũng cho hay, việc trò chơi trí tuệ Poker có dấu hiệu biến tướng cờ bạc đã được UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở VH – TT – DL, các quận, huyện kiểm tra, rà soát và nghiêm cấm tuyệt đối.

Có dấu hiệu đánh bạc tại các CLB Poker ở Hà Nội - Ảnh 4.

Nhân viên của Loyal Poker Club cản trở PV tác nghiệp.

“Những hoạt động biến tướng diễn ra rất tinh vi vì vậy Thành phố Hà Nội cũng đã giao cho lực lượng Công an vào cuộc để tìm hiểu, điều tra”, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết.

Cũng theo ông Tô Văn Động, UBND các phường sở tại là nơi cấp phép cho các CLB Poker này hoạt động vì vậy họ cũng phải đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, rà soát, xử lý các hoạt động lạm dụng Poker để đánh bạc. Nếu phát hiện biến tướng cờ bạc, chính quyền sở tại cần tước giấy phép của các CLB này.

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Bảo Phương, Chủ tịch UBND Phường Phương Mai, Đống Đa một lần nữa cho biết bà không hề hay biết về việc CLB Vstar Poker Club tổ chức giải vô địch Poker toàn thành phố Hà Nội (Lần trước là giải vô địch Poker Hà Nội lần 1 diễn ra từ 29 – 31/12/2017). “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra CLB này trong những ngày tới”, bà Phương cho hay.

Có dấu hiệu đánh bạc tại các CLB Poker ở Hà Nội - Ảnh 5.

Những người chơi tham gia các giải đấu đóng phi - lãnh thưởng tại Vstar Poker Club chiều 18/3

Cũng theo vị Chủ tịch UBND phường Phương Mai: “Về mặt quản lý nhà nước, chúng tôi chỉ có thể quản lý các CLB Poker ở một mức độ nào đó, còn họ (CLB Poker – PV) vẫn phải hoạt động theo quy định của Hiệp hội Poker Việt Nam. Nếu vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý”.

Bàn về tính pháp lý, Luật sư Quách Thành Lực, (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) khẳng định hình thức hoạt động như trên của các CLB Poker là đánh bạc.

“Cơ quan công an cần vào cuộc điều tra làm rõ hoạt động đánh bạc trá hình của các CLB Poker tại Hà Nội để đưa ra hình thức xử lý. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý mà cụ thể là Tổng cục Thể dục – Thể thao phải sớm có văn bản yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động tại các CLB Poker đến khi kiện toàn và ban hành quy chuẩn trong cách triển khai đúng quy định, ngăn chặn việc biến tướng thành môn bài bạc về sau”, luật sư Lực cho hay.

Có dấu hiệu đánh bạc tại các CLB Poker ở Hà Nội - Ảnh 6.

Theo các chuyên gia, hình thức hoạt động của nhiều CLB Poker tại Hà Nội có dấu hiệu của đánh bạc.

Cùng chia sẻ về thú chơi còn rất mới mẻ này, ông Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng: “Việc các CLB Poker chống “lệnh cấm” của Hiệp hội để tổ chức thi đấu, lãnh thưởng, thậm chí xuất hiện những hình thức chơi như sòng bạc chuyên nghiệp rõ ràng là vấn đề rất đáng lo ngại. Do đó, các cơ quan quản lý mà trước hết là cơ quan công an cần sớm vào cuộc để làm rõ”.

Giải vô địch Poker thành phố Hà Nội diễn ra lần đầu tiên từ ngày 29 – 31/12/2017 với sự tổ chức của Win Poker Club, Vstar Poker Club và Loyal Poker Club. Với mức đóng phí lần lượt là 4.800.000 đồng và 720.000 đồng, giải đấu này có tổng giải thưởng lên đến 1.300.000.000 đồng.

Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội - Giải đấu này cũng chưa được cấp phép tổ chức.


Theo Cao Tuân - Trần Tuấn

Từ khóa:  poker , đánh bạc
Cùng chuyên mục
XEM