Có 1,5 tỷ đồng nhàn rỗi, đầu tư vào chứng khoán thời điểm này được không?

01/09/2022 08:52 AM | Kinh doanh

Sau thời gian đi làm, tôi có khoảng 1,5 tỷ đồng nhàn rỗi. Hiện tại tôi đang muốn tìm kênh đầu tư an toàn để có thể kiếm lời. Tôi có tham khảo và muốn đầu tư vào chứng khoán vì nghe nhiều người nói thị trường chứng khoán Việt Nam đang rẻ. Tuy nhiên tôi không biết mình nên đầu tư như thế nào và thời điểm này có nên đầu tư vào chứng khoán không?

Có 1,5 tỷ đồng nhàn rỗi, đầu tư vào chứng khoán thời điểm này được không? - Ảnh 1.

Đầu tư chứng khoán phù hợp với những nhà đầu tư có vốn lớn, muốn kiếm lợi nhuận dài hạn. Ảnh: Trọng Hiếu

Câu hỏi trên của chị Nguyễn Thảo Anh (ngụ quận 4, TP.HCM). Về vấn đề này, ông Bùi Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Dân Thái, chuyên tư vấn đầu tư tài chính cho rằng, chị nên cân nhắc về tầm tài chính của mình. 1,5 tỷ đồng là mức tiền nhàn rỗi chị có hay chị còn thu nhập nào khác không. Bởi, không thể để hết 1,5 tỷ đồng mình có được vào một kênh đầu tư duy nhất, sẽ vô cùng rủi ro.

Nguyên tắc đầu tư là không bao giờ bỏ trứng vào cùng 1 rổ. Chị có thể chia tài chính của mình ra làm 2, 3 phần để trong trường hợp rủi ro nhất, chị sẽ không bị mất hết số tiền này. Ở đây, chị có thể mang 1 tỷ đồng đi đầu tư và giữ lại 500 triệu đồng phòng rủi ro. Hoặc mang 500 triệu đồng đi đầu tư và giữ lại 1 tỷ đồng. Tùy chị cân nhắc.

Lựa chọn kênh đầu tư sinh lời hợp lý cần phải cân nhắc kỹ. Dựa trên các yếu tố: mức tiền nhàn rỗi, kênh đầu tư uy tín và biến động thị trường thời gian gần.

Ở thời điểm hiện tại, bất động sản đang bị siết "room" tín dụng, trong khi đem tiền gửi ngân hàng là kênh an toàn song lợi nhuận nhận lại thấp hơn kỳ vọng, tiền điện tử là kênh chưa được chấp nhận, giá vàng đang liên tục "nhảy múa" do biến động địa chính trị… Xét tất cả các yếu tố trên thì đầu tư chứng khoán có thể coi là phù hợp nhất ở thời điểm này. Nếu đầu tư đúng, lợi nhuận mang về có thể cao hơn con số 30%.

Tuy nhiên, đầu tư kỵ nhất là nóng vội. Huống hồ, chứng khoán là một kiểu đầu tư đặc thù, càng phải tìm hiểu kỹ lưỡng và trang bị cho mình lượng kiến thức nhất định trước khi "lao vào", để tránh những rủi ro mất mát.

Đầu tiên phải học là tìm hiểu. Phải biết cổ phiếu là gì, niêm yết trên sàn nào, HOSE, HNX hay UpCom, giao dịch như thế nào, biểu đồ thể hiện gì… tất tần tật mọi thuật ngữ, kiến thức liên quan đến chứng khoán chị phải hiểu.

Tiếp theo, tạo tài khoản tại các công ty uy tín. Tìm hiểu thị trường, đọc và nắm bắt thông tin tốt. Ông bà có câu "buôn có bạn, bán có phường", chứng khoán cũng vậy thôi. Nếu chị có một hệ thống quan hệ đủ tốt, chị có thể đi trước thị trường một thời gian và kiếm lời.

Thông thường, những nhà đầu tư mới bước vào thị trường sẽ dễ bị tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO), dẫn đến có những tình huống mua bán cổ phiếu theo tâm lý và số đông. Điều này nên tránh.

Cần nghiêm túc với quyết định đầu tư của mình. Một khi đã đầu tư, hằng ngày, chị nên theo dõi thị trường. Kỳ vọng kiếm lợi nhuận từ TTCK là điều dễ thấy, nhưng đó chỉ là mục đích lâu dài và để đạt được mục đích đó, chị phải có phương pháp đầu tư phù hợp, dựa trên thay đổi của thị trường từng ngày, từng giờ.

Sẽ không ai có thể biết trước được chính xác sự tăng giảm của giá trị cổ phiếu. Chỉ những nhà quan sát và phân tích có thể dự đoán phần nào về xu hướng thị trường. Trong quá trình đầu tư mỗi người nên dần tự định hình và xây dựng riêng cho mình một phong cách đầu tư, không nên phụ thuộc quá nhiều vào khuyến nghị hay phương pháp đầu tư của những người khác, mặc dù trong quá trình đầu tư việc học hỏi là cần thiết.

Với 1 tỷ đồng trong tay, chị hãy giữ trong tài khoản và đợi những phiên thị trường fomo - bắt đầu giải ngân mua những mã blue chip tốt nhưng bị ảnh hưởng của thị trường như CTD, VND... sau đó trong thời gian ngắn hạn thị trường hồi phục điểm thì trading chốt lời.

Hiện tại, thị trường đang có nhiều biến động. Nhưng trong dài hạn, định giá thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang rất hấp dẫn với mức PE (chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu) vào khoảng 12-13 lần. Con số này ở các quôc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan, Philippines là 15 - 16 lần.

Hiện tại, mặt bằng giá cổ phiếu chưa quá cao, khiến cơ hội đầu tư của những nhà đầu tư mới là sáng sủa hơn biệt là các khoản đầu tư trong trung và dài hạn.

Với kênh đầu tư chứng khoán nếu người đầu tư chưa có kinh nghiệm cũng như kiến thức có thể đồng hành cùng các quỹ hoặc các công ty quản lý danh mục đầu tư tài sản để được tư vấn và đưa ra những quyết định mua bán cổ  phiếu sinh lợi tốt nhất. Tuy nhiên, với hình thức này, nên lựa chọn ủy thác ở những công ty uy tín và có cam kết hợp đồng rõ ràng. Và điều này cũng không có nghĩa là chị sẽ phó mặc tất cả cho công ty ủy quyền mà phải thường xuyên theo dõi, quản lý, để dòng tiền của mình được sử dụng hiệu quả nhất.

Chúc chị đầu tư hiệu quả và kiếm lời từ TTCK.

Đăng Kiệt

Cùng chuyên mục
XEM