Chuyên gia cho rằng nếu cho trẻ học 3 loại ngoại ngữ này từ sớm, chúng sẽ trở thành những CEO trong tương lai

30/06/2017 17:37 PM | Sống

Không những giúp trẻ mở rộng kiến thức, tiếp cận văn hoá mới, học ngoại ngữ còn là cánh cửa mở ra những cơ hội mới cho trẻ sau này.

Học ngoại ngữ sẽ rất có lợi cho trẻ về khía cạnh phát triển và tiếp cận văn hóa, nhưng với bao nhiêu ngôn ngữ trên thế giới, làm thế nào biết được đâu là thứ tiếng tốt nhất cho con bạn? May thay, một nghiên cứu mới đã giúp bạn có được danh sách rút gọn.

Trung tâm Nghiên cứu và Bình luận về Kinh tế Kinh doanh đã hợp tác với sân bay Heathrow để thực hiện nghiên cứu này. Các chuyên gia đã phân tích để xem ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống ra sao và vai trò của ngôn ngữ trong cuộc sống hàng ngày. Họ cũng xác định những ngôn ngữ nào sẽ dẫn đến những cơ hội nghề nghiệp tốt nhất khi trưởng thành.

Antonella Sorace, giáo sư phát triển ngôn ngữ kiêm giám đốc các vấn đề song ngữ ở Đại học Edinburgh, cho biết: “Chúng tôi tin rằng học ngoại ngữ rất có lợi cho sự phát triển của trẻ và đó là một khoản đầu tư hữu ích cho tương lai”.

Nghiên cứu này gồm một cuộc khảo sát hơn 2000 cha mẹ có con dưới 18 tuổi, cùng với một cuộc khảo sát khác thực hiện với hơn 500 nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Vậy những ngôn ngữ nào giữ vị trí top đầu? Các kết quả chỉ ra rằng trẻ nên học tiếng Pháp, tiếng Đức, và/hoặc tiếng Trung Quốc nếu muốn thành đạt trong vòng 10 năm tới và tối đa hóa được khả năng nghề nghiệp của mình. Thành thạo một ngôn ngữ thứ 2 là cánh cửa mở ra các thị trường cho nhiều doanh nghiệp và cho phép họ tạo ra các mối quan hệ với nhiều đối tác tiềm năng.

Ngoài khả năng nói một ngôn ngữ khác, các kỹ năng học thuật và xã hội có được từ việc học ngoại ngữ cũng rất quan trọng. “Trẻ được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ khác nhau trở nên có ý thức hơn về các nền văn hóa khác, dân tộc khác, và các quan điểm khác. Chúng cũng trội hơn so với những người chỉ nói được một thứ tiếng về khả năng làm nhiều việc một lúc và thường là những người đọc sách nhiều hơn”, Sorace cho biết.

Đa phần những bậc cha mẹ (85%) trong nghiên cứu này đều tin rằng việc trẻ học ngoại ngữ là rất quan trọng, và 25% tin rằng ngoại ngữ sẽ củng cố cơ hội nghề nghiệp của con mình, cũng như tăng cường khả năng tìm được một công việc tốt. Tuy nhiên vẫn có 45% trong số họ thừa nhận rằng con mình không thành thạo một ngôn ngữ thứ hai nào.

Vì thế nếu bạn muốn con mình sau này trở nên nổi bật trong con mắt các nhà tuyển dụng, hãy luyện cho con thói quen học ngoại ngữ, nhất là 3 thứ tiếng nêu trên.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM