Chuyên gia châu Âu: Nghe HLV Thái Lan nói sẽ soán ngôi của ĐT Việt Nam, tôi phải bật cười

06/12/2021 14:00 PM | Xã hội

“Tôi nghĩ năm nay 100% chung kết Việt Nam gặp Malaysia rồi”, một CĐV Thái Lan chua chát bình luận sau trận đấu thất vọng của đội nhà, dù cho đối thủ của họ chỉ là Timor Leste.

VÌ SAO ĐỘI TUYỂN THÁI LAN CHƠI THẤT VỌNG?

"Quãng thời gian chuẩn bị quá ngắn ngủi là một hạn chế của đội tuyển Thái Lan . Nhưng khi đấu với đối thủ mang đẳng cấp như Timor Leste, 2 bàn cách biệt là quá ít. Khả năng dứt điểm của các chân sút là đáng báo động. HLV Mano Polking cần phải nhanh chóng khắc phục vấn đề này. Bởi những hàng thủ của Philippines hay Singapore sẽ rất khác so với Timor Leste".

Đó là nhận xét của ông Somchai Chuayboonchum - cựu HLV U19 Thái Lan - trên tờ Siam Sport sau trận đấu chiều qua (5/12) của ĐTQG Thái Lan. Ở đó, đoàn quân của HLV Polking kiểm soát bóng tới 76%, tung ra 24 cú sút nhưng phải đến hiệp 2 mới tìm được đường vào khung thành đối phương.

 Chuyên gia châu Âu: Nghe HLV Thái Lan nói sẽ soán ngôi của ĐT Việt Nam, tôi phải bật cười - Ảnh 1.

Thái Lan khởi đầu chật vật tại AFF Cup 2020.

Có nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho màn trình diễn kém thuyết phục của Thái Lan. Một trong số đó chính là việc tân HLV Polking có quá ít thời gian để chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Do vướng lịch thi đấu của Thai League, đội tuyển Thái Lan phải tới hôm 29/11 vừa qua mới hội quân. Tuy nhiên HLV Polking cũng không có được đầy đủ lực lượng mình mong muốn. Nhóm 6 cầu thủ đang ở nước ngoài gồm Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Kawin Thamsatchanan, Thanawat, Jonathan Khemdee và Philip Roller chỉ có thể tập luyện khi đội đã sang Singapore.

Nhận xét về vấn đề của đội tuyển Thái Lan khi bước vào AFF Cup 2020, chuyên gia bóng đá người Scotland Richard Harcus đánh giá:

"Rõ ràng Việt Nam và Thái Lan vẫn là hai đội bóng lớn tại Đông Nam Á. HLV Mano Polking là một người bạn tốt của tôi và ông ấy sẽ khiến Thái Lan trở nên khó bị đánh bại. Nhưng tôi không nghĩ rằng Polking có đủ thời gian để biến Thái Lan thành một đội bóng đủ sức cạnh tranh với Việt Nam", người đại diện của Yaya Toure nói với chúng tôi.

 Chuyên gia châu Âu: Nghe HLV Thái Lan nói sẽ soán ngôi của ĐT Việt Nam, tôi phải bật cười - Ảnh 2.

So với sự chuẩn bị của Việt Nam, rõ ràng tuyển Thái Lan thiệt thòi hơn rất nhiều.

Ông phân tích tiếp: "Tôi không nghĩ quãng thời gian ông Polking làm việc ở V.League có thể giúp ích khi Thái Lan đối đầu với tuyển Việt Nam. Ông ấy ở đây không đủ lâu để thực sự hiểu bóng đá Việt Nam nói chung cũng như ĐTQG Việt Nam nói riêng.

Mano Polking là một huấn luyện viên giỏi nhưng không có đủ thời gian để xây dựng đội tuyển Thái Lan trở thành một khối gắn kết chặt chẽ. Nếu có cơ hội, ông ấy sẽ giúp Thái Lan tiến bộ trong tương lai. Còn bây giờ thì vẫn quá sớm để nghĩ đến việc họ có thể tạo ra bất kỳ thách thức nào cho tuyển Việt Nam.

Việt Nam hiện là đội mạnh nhất giải và sẵn sàng để giành vé đi tiếp. Tôi phải nói thật rằng, khi nghe HLV Mano Polking nói rằng mục đích của ông ấy là soán ngôi vương của Việt Nam, tôi đã bật cười.

Chắc chắn đó là mục tiêu của Thái Lan, và cả Timor Leste cũng có thể nói với truyền thông rằng họ có mục tiêu như vậy. Tôi không có ý cho rằng đó là việc bất khả thi. Tôi hiểu ông Polking phải nói như vậy với các nhà báo Thái Lan, nhưng đó đơn thuần chỉ là lời nói trên lý thuyết thôi, còn thực tế thì khác lắm.

Tôi cầu chúc Mano Polking và đội ngũ của ông ấy gặp nhiều may mắn, nhưng họ còn rất nhiều việc phải làm trước khi có thể nghĩ đến Việt Nam. Và tôi nghĩ Mano cũng biết điều đó".

 Chuyên gia châu Âu: Nghe HLV Thái Lan nói sẽ soán ngôi của ĐT Việt Nam, tôi phải bật cười - Ảnh 3.

HLV Polking chỉ được Hiệp hội bóng đá Thái Lan ký hợp đồng 4 tháng. Nếu Thái Lan vô địch AFF Cup 2020, hai bên mới tính đến việc gia hạn.

TUYỂN VIỆT NAM CẦN PHẢI DÈ CHỪNG CAMPUCHIA

Cũng trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chuyên gia Richard Harcus đã đưa ra những đánh giá về đội tuyển Việt Nam. Trước tiên nhận xét về cục diện bảng B, người đại diện của Yaya Toure tin rằng ngôi nhất bảng khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy vậy, hành trình này không phải không có khó khăn. Ông nói:

"Với trận gặp Lào, ai ai cũng kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ thắng và họ cần làm được điều đó một cách thuyết phục. Bản thân tôi cũng không mong đợi bất kỳ sự xáo trộn nào.

Ở giải đấu này đối thủ lớn nhất của Việt Nam sẽ là Thái Lan. Nhưng tôi cũng kỳ vọng những điều thú vị sẽ diễn ra ở cuộc đấu giữa Việt Nam và Campuchia.

Có lẽ không ít CĐV Việt Nam nghĩ rằng đội tuyển Campuchia bao năm vẫn vậy, nhưng thực tế là bóng đá Campuchia đang tiến bộ. Tuyển Việt Nam có lẽ vẫn thắng thôi, nhưng cách Campuchia thể hiện có thể gây bất ngờ với nhiều người. Họ sẽ cho mọi người thấy rằng họ giỏi hơn nhiều so với những gì người khác vẫn nghĩ",

 Chuyên gia châu Âu: Nghe HLV Thái Lan nói sẽ soán ngôi của ĐT Việt Nam, tôi phải bật cười - Ảnh 4.

Ở cấp độ ĐTQG, Việt Nam chưa thua Campuchia. Tuy nhiên cách đây 2 năm, U19 Campuchia đã gây bất ngờ lớn khi hạ U19 Việt Nam với tỉ số 2-1 ngay tại sân Thống Nhất. Kết quả này khiến cho U19 Việt Nam phải dừng bước ngay sau vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2019.

Nhận định về sức mạnh của tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay, chuyên gia Richard Harcus phân tích:

"Đầu tiên, tôi cho rằng vắng Văn Lâm là một tổn thất lớn. Tiếp đó là những trường hợp của Văn Hậu, Hùng Dũng. Hi vọng họ sớm trở lại trong thời gian tới để giúp tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn ở vòng loại World Cup.

Cùng với đó, tôi hi vọng Quang Hải có thể lấy lại phong độ. Cậu ấy rất quan trọng với tuyển Việt Nam. Mỗi khi Quang Hải chơi tốt thì toàn đội cũng sẽ chơi tốt. Chúng ta luôn mong chờ cậu ấy thể hiện đẳng cấp cao nhất của mình. Mặc dù ở Singapore không có tuyết nhưng hi vọng Quang Hải sẽ lại "vẽ cầu vồng".

Công Phượng cũng là một cầu thủ mà tôi rất thích. Khi Phượng vào phom, sẽ có nhiều điều thú vị được tạo ra. Nói chung, tuyển Việt Nam lúc này là đội bóng có nhiều kinh nghiệm. Dù có một số tổn thất về lực lượng nhưng đó cũng sẽ là cơ hội cho những cá nhân khác. Ví dụ như trường hợp của Tấn Trường, tôi nghĩ đây có thể là lúc để anh ấy tỏa sáng", chuyên gia người Scotland kết lại.

 Chuyên gia châu Âu: Nghe HLV Thái Lan nói sẽ soán ngôi của ĐT Việt Nam, tôi phải bật cười - Ảnh 5.

Richard Harcus có 10 năm sống tại Đông Nam Á (trong đó có 7 năm ở Việt Nam) và làm việc cùng nhiều đội bóng tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Campuchia...

Theo Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM