Chuyên gia châu Âu: HLV Park giỏi quản lý cầu thủ, nhưng chiến thuật thì không ổn chút nào

28/12/2021 07:30 AM | Xã hội

"Trong tay HLV Park Hang-seo đang là những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á, nhưng dường như ông ấy không biết sử dụng họ đúng cách".

SAI LẦM ĐẾN TỪ ĐÂU?

Nhận xét về nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam không bảo vệ được ngôi vô địch AFF Cup, ông Jernej Kamensek - cựu giám đốc kỹ thuật CLB Bình Định - nhắc tới việc các cầu thủ không có được phong độ tốt nhất do V.League 2021 bị hủy. Ông đưa ra quan điểm:

"Việt Nam chỉ lọt vào bán kết AFF Cup 2020 chứ không phải ngôi vô địch như mong đợi. Theo tôi, những nhà quản lý đã mắc sai lầm khi hủy V.League và giữ đội tuyển quốc gia tập trung trong suốt 6 tháng. Cầu thủ không phải người máy. Họ có cảm xúc, họ cần thời gian cho gia đình, thư giãn, nghỉ ngơi và để bóng đá ra khỏi đầu, để đến khi ra sân mọi người sẽ có được thể trạng tốt nhất".

 Chuyên gia châu Âu: HLV Park giỏi quản lý cầu thủ, nhưng chiến thuật thì không ổn chút nào - Ảnh 1.

V.League 2021 chỉ diễn ra được 12 vòng đấu rồi sau đó bị hủy vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá người Scotland, ông Richard Harcus lại bày tỏ sự thất vọng về cách sử dụng nhân sự và bố trí chiến thuật của HLV Park Hang-seo :

"Tôi thực sự cảm thấy thất vọng. Tôi nghĩ ông Park nên ra đi ngay bây giờ, hoặc không thì VFF cần đưa về một người am hiểu chiến thuật, am hiểu bóng đá Đông Nam Á để hỗ trợ ông ấy.

Về mặt quản lý con người, HLV Park Hang-seo làm rất tốt. Nhưng về chiến thuật thì không ổn. Việc thay người của ông ấy diễn ra sai thời điểm và đó là sai lầm. Trong tay HLV Park Hang-seo đang là những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á nhưng dường như ông ấy không biết sử dụng họ đúng cách".

 Chuyên gia châu Âu: HLV Park giỏi quản lý cầu thủ, nhưng chiến thuật thì không ổn chút nào - Ảnh 2.

Giới chuyên môn đưa ra nhiều thắc mắc về những sự thay đổi người của đội tuyển Việt Nam ở hiệp 2 trận đấu tối qua (26/12).

Người đại diện của Yaya Toure dẫn chứng bằng những gì đã diễn ra ở trận bán kết lượt về với Thái Lan . Ông nói:

"Trong hiệp 1, Việt Nam nhập cuộc đầy toan tính. Còn hiệp 2, họ chẳng làm được gì và thế là thất bại. Đơn giản là tôi không thể hiểu tại sao Việt Nam lại tiếp tục treo bóng dài vào vòng cấm? Thực tế đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng cách đó không hiệu quả với đội tuyển Việt Nam. Vậy tại sao họ vẫn đá theo kiểu như vậy?

Hàng công của Việt Nam đã chơi không đủ tốt, không tạo được khoảng trống cho nhau. Trong khi đó, Thái Lan lại cho thấy sự chặt chẽ và cố ép không gian chơi bóng lại càng nhỏ càng tốt. Đội tuyển Việt Nam không thể kéo được tuyến sau của Thái Lan ra khỏi vị trí và tạo khoảng trống cho các cầu thủ chạy chỗ và chuyền bóng".

"Những gì đội tuyển Việt Nam làm là có thể đoán trước được và tôi đã nói như vậy với HLV Mano Polking sau trận đấu, khi tôi gọi điện chúc mừng ông ấy. Thực tình mà nói tôi không vui lắm đâu khi phải làm vậy, bởi hồi đầu giải tôi đã nói với ông ấy rằng Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau ở chung kết, và tại đó Việt Nam sẽ thắng. Nhưng buồn thay, điều đó đã không xảy ra".

 Chuyên gia châu Âu: HLV Park giỏi quản lý cầu thủ, nhưng chiến thuật thì không ổn chút nào - Ảnh 3.

Chuyên gia Richard Harcus (áo đỏ) nhiều lần nhắc đến việc đội tuyển Việt Nam không nên ham sử dụng bóng dài.

ĐÃ ĐẾN LÚC ĐỂ THAY ĐỔI

Trong chiều nay (27/12), VFF phát đi thông báo đội tuyển Việt Nam chính thức chia tay trợ lý Kim Tae-min và bác sĩ Choi Ju-young sau AFF Cup 2020. Theo quan điểm của chuyên gia Richard Harcus, những thay đổi trong thành phần ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vào lúc này là điều cần thiết.

"Tôi nghĩ đó là một thông tin tích cực. Họ thực sự nên rời đi. Nếu nhận được cuộc gọi vào lúc này, tôi nghĩ nhiều người sẽ sẵn sàng để thay thế.

Tôi không rõ ở đội tuyển Việt Nam thời gian qua ai là người tư vấn chiến thuật, ai hỗ trợ phân tích đối thủ, ai lên kế hoạch thực hiện các bài phạt góc, ném biên… Có vẻ như không có ai cả, hoặc nếu có thì họ đã không làm tốt công việc của mình.

Dù sao việc đưa ra thay đổi sau một thất bại cũng là điều tốt. Nhưng nó tốt tới đâu lại phụ thuộc vào việc người trong cuộc có nhận ra đúng vấn đề hay không", chuyên gia đã có 10 năm gắn bó với bóng đá Đông Nam Á trao đổi với chúng tôi.

 Chuyên gia châu Âu: HLV Park giỏi quản lý cầu thủ, nhưng chiến thuật thì không ổn chút nào - Ảnh 4.

Trợ lý Kim Tae-min (quần đen) rời đi sau 5 tháng hỗ trợ HLV Park Hang-seo.

Trong khi đó, cựu giám đốc kỹ thuật CLB Bình Định Jernej Kamensek lại đưa ra góc nhìn ở tầm vĩ mô hơn: "Đã đến lúc VFF cần phải làm nghiêm túc việc tái cấu trúc nền bóng đá Việt Nam. Đầu tiên, hãy chú trọng đến điều kiện sân bãi và sự phát triển của bóng đá trẻ. Nâng cấp trình độ chuyên môn của V.League, hệ thống luật thể thao và cải thiện cơ sở hạ tầng.

Đồng thời, hãy đánh giá HLV Park Hang-seo cho những mục tiêu tiếp theo. Việc đưa những cầu thủ Quang Hải, Hoàng Đức sang châu Âu nên được xem xét nghiêm túc. Và dĩ nhiên rồi, bóng đá Việt Nam hãy tiếp tục lấy World Cup làm mục tiêu để phấn đấu", chuyên gia người Slovenia chia sẻ.

 Chuyên gia châu Âu: HLV Park giỏi quản lý cầu thủ, nhưng chiến thuật thì không ổn chút nào - Ảnh 5.

Chuyên gia Jernej Kamensek (phải) am hiểu rõ về môi trường bóng đá Việt Nam khi ông có nhiều năm làm môi giới cầu thủ cho các CLB V.League.

Theo Linh Đan

Từ khóa:  park hang-seo
Cùng chuyên mục
XEM