Chuyến công du của Thủ tướng đến thung lũng Silicon và nỗ lực thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn

22/03/2024 08:21 AM | Kinh tế vĩ mô

Tham vọng của Việt Nam dường như rất hứa hẹn trong bối cảnh dòng vốn nước ngoài cũng đang đổ vào lĩnh vực chất bán dẫn.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Vào một buổi chiều đầy nắng ở California vào cuối tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến tham quan Thung lũng Silicon, làm việc với các quan chức tại các công ty bán dẫn Synopsys và Nvidia.

Hơn một tháng trước đó tại Hà Nội, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho 4 bộ của Chính phủ tăng số lượng kỹ sư Việt Nam có khả năng làm việc trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn.

Chuyến công du của Thủ tướng đến thung lũng Silicon và nỗ lực thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Nvidia tại California. Ảnh: VGP

Những nỗ lực của Chính phủ nhằm đưa Việt Nam trở thành một lựa chọn hấp dẫn để đầu tư vào chip vẫn tiếp tục trong năm nay.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tháng trước cho biết Việt Nam đã áp dụng ưu đãi thuế đối với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như chất bán dẫn. Bộ trưởng nói rằng cả nước mong muốn đón một "làn sóng" đầu tư bằng cách hợp tác với các bộ và tập đoàn công nghệ khác để tăng cường nghiên cứu và thu hút nhân tài cho lĩnh vực bán dẫn.

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu trong chuỗi cung ứng toàn cầu về chất bán dẫn, mặt hàng cần thiết cho công nghệ hiện đại.

Tham vọng của Việt Nam dường như rất hứa hẹn trong bối cảnh dòng vốn nước ngoài cũng đang đổ vào lĩnh vực chất bán dẫn.

Trong chuyến thăm Hà Nội vào đầu tháng 12/2023, Jensen Huang, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Nvidia, đã gọi Việt Nam là "ngôi nhà thứ hai" của gã khổng lồ chip, cam kết mở rộng quan hệ đối tác với các công ty địa phương và thành lập cơ sở tại Việt Nam.

Lĩnh vực bán dẫn là trọng tâm của bước nâng cấp mang tính lịch sử trong quan hệ Việt - Mỹ được công bố vào tháng 9/2023, khi hai nước đồng ý thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Trong cuộc họp báo chung ngày 9/9/2023 với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định hai nước đang tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng và mới nổi, đặc biệt là xung quanh việc xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn.

Các công ty sản xuất chip của Mỹ dường như đang đi theo chương trình nghị sự của Washington.

Amkor có trụ sở tại Arizona đã bắt đầu vận hành tại một nhà máy sản xuất chip trị giá 1,6 tỷ USD ở miền bắc Việt Nam từ tháng 10/2023, trong khi Marvell có trụ sở tại Delaware công bố sẽ thành lập một trung tâm thiết kế bán dẫn ở Việt Nam.

Các công ty Hàn Quốc cũng đang tham gia cuộc đua. Samsung, nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam, công bố vào tháng 8/2022 rằng họ sẽ đầu tư 3,3 tỷ USD để sản xuất linh kiện bán dẫn trong nước.

Hana Micron Vina, chuyên đóng gói chip và bộ nhớ, đang xây dựng nhà máy thứ hai tại Việt Nam và có kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào đất nước Đông Nam Á vào năm 2025, theo Nikkei Asia.

Nỗ lực thu hút đầu tư của Chính phủ Việt Nam

Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với những trở ngại, bao gồm nguồn lao động có tay nghề cao.

Theo Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, Việt Nam có khoảng 5.000 kỹ sư được đào tạo về chất bán dẫn nhưng sẽ cần tới 20.000 kỹ sư trong 5 năm tới.

Việt Nam sẽ phải tăng tỷ lệ kỹ sư lên khoảng 5 lần mỗi năm, Zachary Abuza, Giáo sư tại Đại học Chiến tranh quốc gia (National War) chuyên nghiên cứu Đông Nam Á trả lời Al Jazeera.

Nguyen Thanh Yen, kỹ sư chính tại chi nhánh Hà Nội của công ty thiết kế chip Hàn Quốc CoAsia SEMI cho biết, Chính phủ Việt Nam nhận thức được những thiếu sót của lực lượng lao động và đang nỗ lực đào tạo thêm kỹ sư.

Yen nói với Al Jazeera: "Chính phủ hiện đang tích cực lên kế hoạch cho các chương trình dành riêng để tăng số lượng kỹ sư bán dẫn".

Những người khác như Yen rất lạc quan về khả năng vượt qua thách thức của Việt Nam.

Anh cho biết đất nước này vượt trội về toán và khoa học và 20 trường đại học kỹ thuật đang bắt đầu các chương trình đào tạo chất bán dẫn với mục tiêu có thêm 50.000 kỹ sư vào lực lượng lao động vào năm 2030.

"Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực trẻ", Yen nói. "Lĩnh vực giúp họ kiếm tiền dễ dàng nhất thường là lĩnh vực kỹ thuật. Chất bán dẫn hiện đang rất nóng".

Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cho biết kế hoạch quốc gia về chip của Việt Nam sẽ bao gồm các khoản tài trợ cho ngành thông qua quỹ khoa học và hoạt động nghiên cứu chung của nhà nước với các công ty tư nhân như FPT.

Các trường cao đẳng cũng đang triển khai các khóa học bán dẫn với sự hợp tác của các nhà tuyển dụng như Samsung. 

Các đối tác của Việt Nam cũng tham gia tích cực vào nỗ lực này.

Trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Biden đã công bố tài trợ ban đầu 2 triệu USD cho việc đào tạo ngành bán dẫn của Việt Nam.

Bruno Sivanandan, đồng chủ tịch Ủy ban lĩnh vực kỹ thuật số tại Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, cho biết châu Âu có thể là đối tượng tiếp theo tham gia.

Ông Sivanandan cho biết có thể sẽ có quan hệ đối tác với các học viện ở châu Âu để hỗ trợ việc giáo dục cho người lao động Việt Nam. 

"Việt Nam có tiềm năng to lớn nhưng vẫn chưa được khai thác nên các ông lớn đang tìm đến Việt Nam", Bruno Sivananda nói thêm.



Theo Minh Khôi

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Nóng: Mưa Đỏ chính thức vượt "Mai" của Trấn Thành, trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử màn ảnh

Sau 17 ngày công chiếu, bom tấn Mưa Đỏ đã cán mốc 551,7 tỷ đồng doanh thu, chính thức vượt Mai của Trấn Thành để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Nợ thuế, em trai Chủ tịch Tập đoàn Novaland có nguy cơ bị hoãn xuất cảnh trong vòng 30 ngày tới

Cơ quan Thuế tỉnh Đồng Nai vừa thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Đạt Chương (em trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Tập đoàn Novaland) nếu không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Mới nhất: Đề xuất rút gọn biểu thuế TNCN xuống 5 bậc, nâng ngưỡng áp thuế 35% lên trên 100 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính vừa trình dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), với điểm nhấn là rút gọn biểu thuế lũy tiến từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời nâng ngưỡng áp thuế suất cao nhất 35% từ mức trên 80 triệu đồng/tháng lên trên 100 triệu đồng/tháng.

Quá nhanh: Vừa được chọn làm chủ đầu tư, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã “rục rịch” triển khai siêu đô thị 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh hiện đang đẩy mạnh thu hồi đất dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1). Trong khi đó, phía chủ đầu tư đã hoàn thành niêm yết, lấy ý kiến quy hoạch chi tiết 1/500.