Chuỗi cà phê lớn nhất Thái Lan Café Amazon đặt chân tới Sài Gòn: Concept "ốc đảo xanh" chẳng khác gì rừng rậm nhiệt đới

21/12/2020 16:53 PM | Kinh doanh

Được biết đây là cơ sở thứ 2 của Café Amazon tại Việt Nam, sau cơ sở đầu tiên tại Bến Tre.

Theo thông tin từ fanpage chính thức của Café Amazon Việt Nam, từ ngày 18/12, cơ sở thứ hai của hệ thống này đặt tại quận Phú Nhuận, TPHCM đã mở cửa đón khách, chỉ 1 tháng sau khi cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam của chuỗi này "âm thầm" đi vào vận hành tại Bến Tre.

Vẫn giữ nguyên concept ‘’Ốc Đảo Xanh’’ của thương hiệu, cửa hàng Café Amazon tại Phan Xích Long như "một cánh rừng nhiệt đới thu nhỏ" với những mảng tường đầy cây cối xanh mát, um tùm, đi kèm tông gỗ ấm áp, sang trọng.

Chuỗi cà phê lớn nhất Thái Lan Café Amazon đặt chân tới Sài Gòn: Concept ốc đảo xanh chẳng khác gì rừng rậm nhiệt đới - Ảnh 1.
Chuỗi cà phê lớn nhất Thái Lan Café Amazon đặt chân tới Sài Gòn: Concept ốc đảo xanh chẳng khác gì rừng rậm nhiệt đới - Ảnh 2.
Chuỗi cà phê lớn nhất Thái Lan Café Amazon đặt chân tới Sài Gòn: Concept ốc đảo xanh chẳng khác gì rừng rậm nhiệt đới - Ảnh 3.
Chuỗi cà phê lớn nhất Thái Lan Café Amazon đặt chân tới Sài Gòn: Concept ốc đảo xanh chẳng khác gì rừng rậm nhiệt đới - Ảnh 4.
Chuỗi cà phê lớn nhất Thái Lan Café Amazon đặt chân tới Sài Gòn: Concept ốc đảo xanh chẳng khác gì rừng rậm nhiệt đới - Ảnh 5.
Chuỗi cà phê lớn nhất Thái Lan Café Amazon đặt chân tới Sài Gòn: Concept ốc đảo xanh chẳng khác gì rừng rậm nhiệt đới - Ảnh 6.

Ảnh: Fanpage Café Amazon Việt Nam.

Theo thông tin từ Café Amazon Việt Nam, ngoài các dòng cà phê được cung cấp phổ biến trong toàn hệ thống chuỗi như Mocha, Latte, Amazon Signature, thì tại Việt Nam, Café Amazon còn bổ sung các món đặc trưng với văn hoá cà phê của người Việt như đen đá, sữa đá, bạc xỉu.

Bên cạnh phục vụ cà phê, cửa hàng cũng kinh doanh cả sản phẩm trà sữa Thái cho người tiêu dùng Việt với các hương vị như trà vải, trà đào, trà sữa Thái đỏ, Matcha trân châu đường đen cùng với đồ ăn nhẹ như bánh mì, bánh ngọt…

Được biết từ năm 2011, thương hiệu Café Amazon nổi tiếng của Thái Lan bắt đầu xuất hiện rộng rãi khắp Đông Nam Á. Đến nay, Café Amazon đã có hơn 3500 cửa hàng tại Thái Lan, góp mặt khắp 10 quốc gia Châu Á và thu hút hơn 2,4 triệu lượt khách mỗi năm. Café Amazon vẫn không ngừng phát triển mạnh mẽ, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu cà phê toàn cầu.

Trước đó vào tháng 11, Cafe Amazon đã chính thức vào Việt Nam và âm thầm mở cửa hàng đầu tiên tại Trung tâm thương mại Big C Go! Bến Tre sau lần hợp tác thành công giữa Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTTOR) và Tập đoàn Central Group vào cuối 2019 để thành lập thương hiệu Café Amazon tại Việt Nam.

Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTTOR) khi đó đã đánh giá rằng thị trường Việt Nam có nhiều tiềm năng để kinh doanh cửa hàng cà phê như nền kinh tế đang tăng trưởng cao, nhu cầu tiêu thụ cà phê của người tiêu dùng ngày một lớn. Ông cũng cho biết tại đây, Café Amazon sẽ mở thêm các chi nhánh bằng cách nhượng quyền thương mại cho các doanh nghiệp nội địa.

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM